Sao Brazil 'ế' trên thị trường chuyển nhượng

05/09/2014 15:53 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Hệ quả của việc Brazil chơi tệ tại World Cup 2014 đang mạnh hơn nhiều người nghĩ. Bằng chứng là các ngôi sao Brazil mất giá trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua.

Việc bán cầu thủ, đặc biệt là cho các đội bóng ở Nga và Châu Âu, đem lại nguồn thu quan trọng cho các câu lạc bộ ở Brazil, vốn chìm trong những khoản nợ khổng lồ và thường gặp khó khăn trong việc trả lương cho các cầu thủ. Năm 2013, tiền chuyển nhượng chiếm tới 23% thu nhập của các đội bóng hàng đầu xứ sở Samba, chỉ thua kém mỗi tiền bản quyền truyền hình (32%) và vượt xa nguồn thu nhập từ bán vé (10%).

Làn sóng Brazil vẫn còn, nhưng kém nhiệt

Trong những mùa giải gần đây, những tài năng trẻ sáng giá của bóng đá Brazil lần lượt được bán đi như Neymar chuyển tới Barcelona, Lucas Moura gia nhập PSG, Oscar tới Chelsea hay Bernard cập bến Shakhtar Donetsk. Nguồn cầu thủ từ Brazil chiếm một phần đáng kể trên thị trường chuyển nhượng.

Nhưng mùa này tình hình lại trở nên khác, dù làn sóng tới Châu Âu của những cầu thủ Brazil vẫn nhộn nhịp. Trung vệ Doria vừa chuyển tới Marseille từ Botafogo với mức phí chỉ vỏn vẹn 5 triệu euro. Trong khi đó, tiền vệ tấn công giàu triển vọng Otavio đã gia nhập Porto. Rồi còn những bản hợp đồng khác như Wendell từ Gremio sang Bayer Leverkusen, hậu vệ trái Douglas đến Barcelona từ Sao Paulo.

Sự khác biệt nằm ở chỗ, những cầu thủ tên tuổi như bộ đôi Everton Ribeiro - Ricardo Goulart của Cruzeiro, Diego Tardelli của Atletico Mineiro lại không được ngó ngàng tới. Cruzeiro nói rằng họ từng từ chối lời đề nghị 8,2 triệu bảng từ Monaco dành cho Ribeiro. Tương tự là trường hợp của một số cái tên từng là hàng hot trong quá khứ như bộ đôi Alexandre Pato - Paulo Henrique Ganso của Sao Paulo, cũng như Leandro Damiao của Santos.

Một phần điều này nằm ở chính sách các đội bóng Châu Âu thường chiêu mộ các cầu thủ Brazil khi họ còn rất trẻ. Cuộc khủng hoảng tài chính ở Brazil, cũng như tác động từ các nhà môi giới và đối tác thứ ba, khiến cho các cầu thủ Brazil có thể rời đi từ rất sớm.

Dấu hỏi chất lượng cầu thủ

Nhưng chất lượng cầu thủ Brazil có chiều hướng giảm sút cũng là một nhân tố không thể bỏ qua. Thảm bại của đội tuyển Brazil trong trận bán kết World Cup 2014 trước đội tuyển Đức khiến cho rất ít người lạc quan về tương lai của đội tuyển khi người cũ Carlos Dunga trở lại nắm quyền.

Dù Ribeiro, Goulart và những cái tên được kể ở trên là những gì tinh túy của bóng đá Brazil ở thời điểm hiện tại, họ thường chỉ nhận được những lời đề nghị khiêm tốn từ các đội bóng của Bồ Đào Nha hay một số câu lạc bộ tầm trung của Italy, thay vì từ các tên tuổi lớn ở La Liga như Real Madrid hay Barcelona. Không có lời đề nghị khủng kiểu như trường hợp của Neymar hay Oscar, bởi đơn giản bóng đá Brazil lúc này không đào đâu ra cầu thủ có trình độ tương đương với bộ đôi nói trên.

Cây bút Paulo Vinicius Coelho đã phải than vãn rằng: “Đó là thị trường chuyển nhượng ảm đạm nhất của bóng đá Brazil trong 30 năm qua. Brazil bây giờ không còn sản sinh những cầu thủ chất lượng như trong quá khứ nữa. Chẳng có bất kì ngôi sao nào ở giải VĐQG Brazil vào thời điểm hiện tại”.

Ngoài ra, cũng nên kể thêm một vài nhân tố khác như các đội bóng Brazil đang chấp nhận trả lương cao để giữ chân cầu thủ. Việc bóng đá đang ngày càng có xu hướng toàn cầu hóa đem đến một ảnh hưởng nữa. Ngoài Nam Mỹ, các đội bóng Châu Âu cũng nhắm tới Châu Phi và cả Châu Á.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm