Ancelotti giới hạn quyền lực cho Abramovich ở Chelsea

03/06/2009 13:39 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Tân HLV trưởng của Chelsea, Carlo Ancelotti cho biết, chủ tịch CLB chỉ có quyền hỏi HLV về chiến thuật, ngoài ra không còn quyền gì khác.

Carlo Ancelotti đã là HLV thứ 6 dưới triều đại Roman Abramovich kể từ tháng 6 năm 2003 đến nay. Ai cũng biết, những HLV trước đó ít nhiều đều bị chi phối bởi sở thích cá nhân của chủ tịch người Nga trong việc chọn lựa cầu thủ cho đội hình thi đấu.

Khi còn ở AC Milan, Ancelotti cũng không phải là người nắm trong tay những quyền lực
cần thiết đối với đội bóng
 
Điển hình là Jose Mourinho. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã nảy sinh mâu thuẫn với Abramovich sau khi ông này đưa Shevchenko từ AC Milan về và muốn anh được ra sân thường xuyên, dù cho tiền đạo người Ukraina khi đó đã không còn là một "sát thủ" đúng nghĩa như khi còn chơi cho đội chủ sân San Siro.

Chính vì vậy mà ngay từ lúc này, Ancelotti đã có những động thái nhằm gây áp lực nho nhỏ lên vị tỷ phú đến từ xứ sở Bạch Dương. Ancelotti cho biết, ông muốn HLV phải là người quyết định mọi việc liên quan đến trận đấu.

"Tôi muốn mọi thứ phải rõ ràng cụ thể. Tôi chọn đội hình và tôi quyết định các cầu thủ sẽ thi đấu ra sao." Trích trong cuốn tự truyện Preferisco La Coppa của Ancelotti đang được đăng tải trên Daily Mail. "Đó là điều đương nhiên phải được áp dụng đối với các HLV. Chủ tịch của CLB có quyền đặt câu hỏi và HLV là người có nghĩa vụ phải trả lời. Nhưng chỉ thế thôi."

Tuy nhiên, có lẽ hơn ai hết, Ancelotti thừa hiểu sức mạnh của quyền lực tối cao nơi những ông chủ giàu có của đội bóng lại muốn "nhúng tay" vào đội hình thi đấu chỉ vì quá ham mê môn thể thao Vua. Điển hình là khi còn ở AC Milan, Ancelotti cũng không phải là người được đưa ra quyết định cuối cùng về việc mua bán cầu thủ. Thường là chủ tịch Berlusconi quyết định tất cả.

"Berlusconi có tình yêu lớn với bóng đá cũng như với các cầu thủ. Đầu tiên là Van Basten, sau đó đến Rui Costa và Kaka, Ronaldinho. Cũng giống như các ông chủ khác, Berlusconi là một CĐV cuồng nhiệt của bóng đá. Đó là điều đáng quý, nhưng cái gì cũng phải có giới hạn."

Đây chính là một trong những động thái nhằm cảnh báo trước đối với Abramovich về việc can thiệp quá sâu vào nội tình đội bóng của Ancelotti. Tuy nhiên, với một ông chủ nổi tiếng quyền lực như Abramovich, chưa biết điều gì sẽ xảy ra.

Hải Anh (Theo Telegraph)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm