(TT&VH) - Liên đoàn bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe vừa bác bỏ việc tổng thư ký Chuck Blazer đã bị sa thải sau khi báo chí đưa tin ông bị Chủ tịch CONCACAF, Lisle Austin, cố gắng loại bỏ trong cuộc tranh giành quyền lực giữa các phe phái trong khu vực.
![]() Tổng thư ký Chuck Blazer - Ảnh Getty |
Ngày 26/5 vừa qua, Blazer đã bị buộc tội nhận hối lộ cho các lá phiếu bầu đấu thầu VCK World Cup 2018 và 2022. Ông là một trong những "đầu sỏ" chính trong vụ tham nhũng này bên cạnh những tên tuổi đình đám của bóng đá thế giới khác như Phó chủ tịch FIFA, Jack Warner, Chủ tịch LĐBĐ châu Á, Mohammed bin Hammam... và phải tham gia phiên điều trần về đạo đức của FIFA vào ngày 29/5. Đó cũng là thời điểm Chủ tịch Lisle Austin gửi thư tới FIFA yêu cầu sa thải Blazer khỏi liên đoàn của mình. Tuy nhiên, mọi việc vẫn chưa thể đi đến kết luận cuối cùng vì không có bằng chứng cụ thể. Và như vậy, Blazer vẫn tại vị an toàn như lời khẳng định trên trang chủ của CONCACAF.
"Hôm nay, một tuyên bố trái phép được đưa ra khi Lisle Austin đã cố gắng loại bỏ Chuck Blazer khỏi vị trí Tổng thư ký. Hành động này được thực hiện không qua cơ quan nào. Theo điều luật của liên đoàn, thẩm quyền của Tổng thư ký chỉ phụ thuộc duy nhất vào Ủy ban điều hành CONCACAF và Ngài Austin không có quyền ra bất cứ quyết định nào".
"Chuck Blazer sẽ tiếp tục giữ chức Tổng thư ký CONCACAF. Liên đoàn sẽ tiếp tục các hoạt động của mình bao gồm giải Gold Cup được tổ chức vào ngày 5/6 tại sân vận động Cowboys ở Dallas" - trích những dòng trên website chính thức của CONCACAF ngày hôm qua.
Như vậy, Blazer đã thoát hiểm sau khi những nỗ lực loại bỏ ông từ cấp cao hơn bị đánh giá là "bất hợp pháp". Hiện tại, Blazer đang làm việc với các luật sư người Mỹ nhằm chứng minh mình vô tội trong cuộc điều tra chống tham nhũng. Thành viên của FIFA từ năm 1996 này bị buộc tội đưa ra hay đề nghị các ưu đãi tài chính cho LĐBĐ Caribe (CFU) để đổi lấy lá phiếu của mình.
Điều đặc biệt là nhân vật cấp cao 66 tuổi này còn phải giải thích lý do tại sao chỉ định văn phòng luật sư John Collins có trụ sở ở Chicagao để tiến hành thu thập chứng cứ chống lại Jack Warner và Bin Hammam - hai quan chức vừa bị đình chỉ công tác vì dính chàm.
Chuck Blazer là người mang quốc tịch Mỹ duy nhất lọt vào tổ chức bóng đá quyền lực nhất thế giới mang tên FIFA. Ông đã có thâm niên trên 15 năm hoạt động tại LĐBĐ thế giới và có tầm ảnh hưởng không nhỏ. Trong buổi phóng vấn mới đây, Blaze thừa nhận thật khó khăn khi quyết định chống lại "sếp" Jack Warner của mình: "Tôi đã nói với Jack, "Ông đang làm gì thế? Trong 21 năm chúng ta chưa bao giờ bán lá phiếu của mình". Một khi bạn đã làm thế, mọi người sẽ coi thường bạn và trong bất cứ việc gì họ sẽ nói, "Ok, cái giá mà ngươi đặt lên bàn là bao nhiêu?".
