Vũ Phong có còn 'nổi gió' ở Chi Lăng

15/11/2013 08:14 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chia tay B. Bình Dương sau 7 năm gắn bó, tiền vệ Nguyễn Vũ Phong giờ chính thức là người của SHB.ĐN. Tài năng của chàng tiền vệ gốc Vĩnh Long này không ai chối cãi, nhưng liệu ở tuổi 28, cái tuổi nơi đỉnh dốc sự nghiệp, Vũ Phong có còn “nổi gió” được ở Chi Lăng?

1. Nhắc đến Vũ Phong, người ta liên tưởng đến chàng tiền vệ có vóc dáng nhỏ con nhưng sở hữu những pha bóng “nhanh như gió”. Trong màu áo B.Bình Dương cũng như ĐTQG, Vũ Phong đã chứng tỏ được cá tính chơi bóng của mình với những cú đá chân phải rất mạnh và hiểm.

Ngoài nền tảng thể lực, tốc độ và kỹ thuật cao, đặc trưng trong cách chơi của Nguyễn Vũ Phong là những cú đá phạt và đặc biệt là các pha dắt bóng đi chéo vào trong rồi dứt điểm. Bên cạnh đó, Phong luôn thể hiện được tinh thần chiến đấu nên là mẫu tiền vệ ưa thích của nhiều HLV.

Trải qua 7 mùa bóng gắn bó với đội bóng đất Thủ, dù có lúc thăng lúc trầm nhưng Vũ Phong vẫn luôn giữ được vị trí trụ cột ở sân Gò Đậu. Nhưng rồi, “công thần” ấy cuối cùng cũng phải chia tay “đội bóng Bình Dương tôi yêu” sau một cuộc cách mạng lực lượng. Tất nhiên, với đẳng cấp của mình, Vũ Phong đã tìm được bến đậu mới chẳng hề thua kém B.Bình Dương, đó là SHB.ĐN.

Vũ Phong (phải) gần như đã cống hiến những năm tháng đẹp nhất của sự nghiệp cầu thủ tại B.Bình Dương. Ảnh: Quang Nhựt

2. Chia sẻ trên trang cá nhân, Vũ Phong nói nhớ B.Bình Dương lắm nhưng cảm thấy rất vui khi được thi đấu cho SHB.ĐN, một nơi mà khán giả rất cuồng nhiệt và dễ thương, còn đội bóng sông Hàn là CLB tuyệt vời với nhiều cầu thủ giỏi. Vì thế, Vũ Phong hứa sẽ cố gắng thi đấu hết mình và ghi nhiều bàn thắng đẹp trong màu áo mới SHB.ĐN để đáp lại tấm chân tình của người hâm mộ nơi đây, cũng như giành một suất trở lại ĐTQG. Song vấn đề đặt ra với Vũ Phong là liệu anh có thể cạnh tranh được với những đồng nghiệp, rồi “nổi gió” ở Chi Lăng.

Ngay khi nhắm Vũ Phong, BHL đội bóng sông Hàn đã đặt kỳ vọng cầu thủ này sẽ thay thế vị trí tiền vệ trung tâm của Minh Phương, dù sở trường của Phong là chạy cánh. Minh Phương hiện đã lớn tuổi và không còn đủ thể lực chinh chiến nên phương án Vũ Phong là khả dĩ. Tất nhiên, có lý do để HLV Huỳnh Đức kéo Vũ Phong vào đá giữa nơi vị trí của Minh Phương, bởi cựu tiền vệ B.Bình Dương rất đa năng (có thể đá hậu vệ, tiền vệ cánh và cả tiền vệ trung tâm). Sự xuất hiện của Vũ Phong chắc chắn sẽ giúp khu trung tâm hàng tiền vệ đội bóng sông Hàn đa dạng hơn, cùng với sự trưởng thành của Nguyên Sa, Minh Tâm.

Ở một khả năng khác, có thể Huỳnh Đức sẽ bố trí Vũ Phong chơi tiền vệ cánh trái đúng với sở trường của anh thì có thể sẽ trùng vị trí với Quốc Anh. Trường hợp này có lẽ không đáng ngại bởi Quốc Anh cũng khá đa năng và có thể thường xuyên đổi cánh với Vũ Phong. Vì thế, nhiều người vẫn tin Vũ Phong sẽ kết hợp với Quốc Anh thành một cặp “song kiếm hợp bích”.

Trên lý thuyết là vậy nhưng thực tế, để tìm được chỗ đứng trong đội hình chính của SHB.ĐN với Vũ Phong là không hề dễ dàng, nhất là thời điểm này, khi đội bóng sông Hàn sở hữu nhân lực dồi dào. Ngoài Quốc Anh, Huỳnh Đức còn có những cầu thủ chạy cánh tốt như Hùng Sơn hay thậm chí Hoàng Quãng. Đó là chưa kể, trong chiến lược của mình, SHB.ĐN ưu tiên sử dụng những cầu thủ trẻ do CLB tự đào tạo.

Vì thế, để có thể tỏa sáng trong màu áo SHB.ĐN, Vũ Phong phải nỗ lực rất nhiều.

Hải Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm