Deloitte cho biết M.U lẽ ra dẫn đầu Money League nếu như đồng bảng giữ được tỷ giá ở mức tháng 6/2007. Thay đổi đáng kể nhất trong danh sách, dựa trên thu nhập của CLB trừ đi phí chuyển nhượng, là việc Arsenal vượt qua Chelsea. Đội chủ sân Emirates tăng 7% doanh số lên mức 224 triệu bảng, so với 206 triệu bảng của đối thủ cùng thành phố, vốn giảm 3% so với một năm trước đó.

Liverpool, đã tăng 11% doanh thu so với mùa trước, vươn lên thứ 7. Có 7 CLB Anh trong tốp 20 đội bóng hàng đầu châu Âu. Tottenham thứ 15, Manchester City thứ 19 và Newcastle thứ 20. Ưu thế vượt trội của Real Madrid và Barcelona ở TBN thể hiện qua việc không có đội bóng La Liga lọt được vào tốp 20 đội dẫn đầu. Doanh thu của hai đội bóng khổng lồ này lớn một phần nhờ vào việc họ tự thương lượng tiền bản quyền truyền hình trong khi ở Premier League, số tiền đó được chia đều cho cả 20 đội.
|
Deloitte Football Money League: Doanh thu mùa giải 2008-2009 (Trong ngoặc là vị trí năm ngoái, đơn vị: triệu bảng) 1 (1) Real Madrid 341,9 2 (3) Barcelona 311.7 3 (2) M.U 278,5 4 (4) Bayern Munich 246,6 5 (6) Arsenal 224,0 6 (5) Chelsea 206,4 7 (8) Liverpool 184,8 8 (11) Juventus 173,1 9 (10) Internazionale 167,4 10 (7) AC Milan 167,4 11 (15) Hamburg 124,9 12 (9) Roma 124,7 13 (12) Lyon 118,9 14 (16) Marseille 113,5 15 (14) Tottenham 113,0 16 (13) Schalke 106,0 17 (ngoài tốp 20) Werder Bremen 97,7 18 (20) Borussia Dortmund 88,1 19 (ngoài tốp 20) Man City 87,0 20 (17) Newcastle 86,0 |