Mỹ tiếp tục đứng đầu thế giới về xuất khẩu vũ khí

16/03/2015 11:02 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 16/3, Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) đã công bố báo cáo về tình hình xuất khẩu vũ khí trên thế giới giai đoạn 2010-2014.

Theo đó, tổng lượng vũ khí buôn bán trong giai đoạn này đã tăng 16% so với giai đoạn 2005-2009. Năm nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới lần lượt là Mỹ, Nga, Trung Quốc, Đức và Pháp với thị phần xuất khẩu vũ khí thế giới lên tới 74%, trong đó riêng Mỹ và Nga đã chiếm 58%.

Theo báo cáo của SIPRI, Mỹ một lần nữa lại đứng đầu thế giới về xuất khẩu vũ khí, tổng giá trị xuất khẩu vũ khí của nước này giai đoạn 2010-2014 tăng 23% so với giai đoạn 2005-2009, chiếm 31% thị phần thế giới. Có tới 94 quốc gia trên thế giới hiện đang là khách hàng của ngành công nghiệp vũ khí Mỹ.


Trong đó, Mỹ bán vũ khí chủ yếu cho các nước châu Á-Thái Bình Dương (48%), các nước Trung Đông (32%), các nước châu Âu (11%).

Trong giai đoạn này, Nga chiếm 27% thị phần xuất khẩu vũ khí thế giới, trong đó xuất khẩu vũ khí tăng 37% so với giai đoạn 2005-2009. Nga bán vũ khí cho 56 quốc gia trên thế giới. Ấn Độ, Trung Quốc, Algeria là những khách hàng lớn nhất của Nga, chiếm 60% tổng giá trị xuất khẩu vũ khí. 66% trong tổng số đơn đặt hàng vũ khí Nga đến từ các nước châu Á- Thái Bình Dương, các nước châu Phi chiếm 12%, còn các nước Trung Đông chiếm 11%.

Trung Quốc đã tăng 6 bậc trong bảng xếp hạng các quốc gia "bán vũ khí", từ vị trí thứ 9 lên thứ 3 về xuất khẩu vũ khí với thị phần chiếm 5% tổng giá trị xuất khẩu vũ khí trên thế giới, tăng 143% so với giai đoạn 2005-2009.

Trái ngược với đà tăng trưởng của các nước trên, tổng lượng xuất khẩu vũ khí của các nước Liên minh châu Âu (EC) giai đoạn 2010-2014 đã giảm 16% so với giai đoạn 2005-2009.

SIPRI, được thành lập năm 1966, chuyên nghiên cứu về các cuộc xung đột, vũ khí, kiểm soát vũ khí và giải trừ quân bị.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm