Ngày 16/4, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã tiến hành một vụ phóng tên lửa từ khu vực gần thành phố Sinpo thuộc bờ biển phía Đông nước này, tuy nhiên vụ phóng được cho là đã thất bại.
Ông Vương Nghị nêu rõ Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Moskva để xoa dịu tình hình trên Bán đảo Triều Tiên "càng sớm càng tốt" và khuyến khích các bên liên quan nối lại đối thoại.
Theo Tân Hoa Xã và Reuters, sáng 15/4, trước thềm lễ diễu binh nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành, Triều Tiên đã lần đầu tiên giới thiệu một tên lửa đạn có thể phóng được từ tàu ngầm (SLBM).
Triều Tiên sở hữu 30 kg plutoni đã phân tách và từ 175 đến 645 kg urani cấp độ vũ khí. Con số này tương đương với 13 đến 30 đơn vị vũ khí hạt nhân với điều kiện 70% số nguyên liệu thô này được sử dụng để chế tạo bom.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/2 tuyên bố ông muốn đảm bảo kho vũ khí hạt nhân của Mỹ phải “được lấp đầy”, đồng thời cho rằng Washington đã bị tụt hậu về năng lực vũ khí hạt nhân.
Ngày 5/1, Triều Tiên đã tổ chức một cuộc mít tinh lớn để bày tỏ quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ do nhà lãnh đạo Kim Jong Un đề ra trong thông điệp Năm mới.
Các phương tiện truyền thông xuất hiện tin Nga thử nghiệm thành công hệ thống tên lửa đường sắt "Barguzin". Đó là đoàn tàu tàu hạt nhân "gieo rắc hoảng sợ" và tình hình khiến người ta nhớ tới Chiến tranh Lạnh.
55 năm trước, tại Liên bang Xô-viết đã thử nghiệm quả bom nhiệt hạch mạnh nhất trong lịch sử (thường được gọi là "Bom Vua"). Đây là yếu tố then chốt tạo điều kiện cho Liên Xô đảm bảo thế đồng đẳng về vũ khí hạt nhân với Hoa Kỳ.
Triều Tiên cảnh báo nước này có thể sẽ thực hiện các vụ thử hạt nhân tiếp theo, đồng thời tuyên bố sẵn sàng tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào Mỹ nếu Washington triển khai các lực lượng hạt nhân chống Bình Nhưỡng.
Vụ trưởng Vụ các vấn đề hạt nhân của Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, ông Kim Geon ngày 11/9 cho biết Seoul sẽ thuyết phục Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đưa ra gói các biện pháp trừng phạt mới chống Triều Tiên.
Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Su Yong tuyên bố rằng Bình Nhưỡng sẵn sàng ngừng các vụ thử hạt nhân nếu Mỹ dừng các cuộc tập trận quân sự thường niên với Hàn Quốc.
Nếu không thông qua các biện pháp mạnh và hiệu quả vào thời điểm này, việc này "có thể phát đi một tín hiệu sai đối với Triều Tiên và khiến Bình Nhưỡng tin rằng sẽ không bị tổn hại gì ngay cả khi tiến hành các vụ thử hạt nhân.
Ông Quan Hữu Phi nhấn mạnh vụ thử hạt nhân mới đây nhất của Triều Tiên đã vi phạm các nghị quyết LHQ và cần một thỏa thuận quốc tế cấm Bình Nhưỡng phát triển vũ khí hạt nhân.
Vào lúc 11h02 giờ địa phương ngày 9/8/1945, một quả bom hạt nhân làm từ plutoni mang tên "Fat Man" (tạm dịch là Chàng béo) đã được ném xuống gần một nhà máy vũ khí lớn.