Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, Đặc phái viên phụ trách chính sách Triều Tiên của Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun cho biết Washington đã sẵn sàng để kết thúc cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), và cam kết sẽ không lật đổ chính quyền Bình Nhưỡng.
Ngày 12/11, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) của Mỹ cho biết đã phát hiện ít nhất 13 trong tổng số 20 cơ sở tên lửa ước tính đang hoạt động ngầm bên trong lãnh thổ Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh đây là thách thức cho các nhà đàm phán Mỹ vốn đang hy vọng sẽ thuyết phục được Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân và tên lửa tầm xa.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 15/10, Mỹ đã kêu gọi thực thi đầy đủ lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc (LHQ) đối với Triều Tiên khi Hàn Quốc và Triều Tiên chuẩn bị thực hiện thỏa thuận hiện đại hóa và nối các tuyến đường sắt, đường bộ dọc khu vực phía Đông và phía Tây.
Ngày 26/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định, nước này muốn hợp tác chặt chẽ hơn với Mỹ nhằm ngăn các phần tử khủng bố sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Báo cáo của Cơ quan kiểm toán Liên bang Thuy Sĩ, công bố ngày 3/9, cho biết 5 quốc gia chính nhập khẩu vũ khí của Thụy Sĩ trong năm 2016 gồm Đức, Nam Phi, Ấn Độ, Mỹ và Pakistan.
Ông cũng cho rằng "khó thỏa thuận với Mỹ". Ông nhấn mạnh "để thực hiện mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, Mỹ nên thực hiện tốt các cam kết của họ, song họ đã không làm như vậy”.
Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ngày 9/8, lễ tưởng niệm 73 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố Nagasaki trong Chiến tranh thế giới lần thứ 2 đã được tổ chức tại thành phố cảng trên đảo Kyushu này.
Theo Korea Herald, Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) ngày 30/7 dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington muốn đảm bảo các lệnh trừng phạt Triều Tiên được thực thi đầy đủ để có thể phi hạt nhân hóa quốc gia Đông Bắc Á này.
Ngày 27/7, Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi Mỹ dừng tất cả các bước củng cố hệ thống phòng thủ tên lửa trong không gian vũ trụ vì cho rằng hành động này phá hoại sự ổn định chiến lược toàn cầu.
Ngày 24/7, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma quốc gia (Hạ viện) Nga Leonid Slutsky tuyên bố gửi đến Quốc hội Mỹ "thông điệp" Moskva sẵn sàng tiếp tục đối thoại với Washington về giải giáp hạt nhân.
Mỹ sẽ không từ bỏ hoặc làm chệch hướng mục tiêu trong các cuộc đàm phán nhằm giải giáp chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Trên đây là tuyên bố của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence ngày 11/7 khi trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Fox News.
Theo AP, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 28/6 thể hiện tự hào về các vũ khí hạt nhân tương lai của nước này khi tuyên bố những vũ khí này đi trước các mẫu của nước ngoài nhiều năm, thậm chí hàng thập niên.
Ngày 21/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Triều Tiên đã phá hủy 4 bãi thử lớn của nước này, tín hiệu cho thấy Bình Nhưỡng đang thực hiện cam kết từ bỏ vũ khí hạt nhân để đổi lấy hòa bình.
Trang nhất tờ Rodong Sinmum đăng hình ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un bước xuống sân bay Singapore với chiếc máy bay in hình quốc kỳ Trung Quốc nổi bật, như một thông điệp rằng, dù không có quan chức Trung Quốc nào tham dự Hội nghị, cái bóng của Bắc Kinh vẫn bao trùm tới đảo Sentosa.
Ngày 31/5, phát biểu khi đang có chuyến thăm Triều Tiên, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Triều Tiên sẽ không từ bỏ vũ khí hạt nhân chừng nào các lệnh trừng phạt chưa được xóa bỏ.
Viễn cảnh chiến tranh hạt nhân ập đến, một Tướng 4 sao của quân đội Mỹ sẽ đảm nhận trọng trách đối phó với cuộc tấn công trước mắt. Vị Tướng này sẽ thực hiện mệnh lệnh của Tổng thống Mỹ từ chiếc máy bay đặc biệt có tên gọi “Ngày tận thế”.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 1/4, Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu các cuộc tập trận chung thường niên theo đúng kế hoạch trong bối cảnh tâm lý hòa bình đang diễn ra trên bán đảo Triều Tiên.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/3 cho biết ông đã chuẩn bị sẵn sàng gặp mặt nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên vào tháng 5 tới.
Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố một đoạn video ghi lại cuộc thử nghiệm mới nhất tên lửa đánh chặn được cho là sẽ thay thế tên lửa tầm ngắn có trong hệ thống lá chắn tên lửa chống đạn đạo ABM bảo vệ Moskva.