Trận Italia – Serbia bị hủy: Bạo lực bao trùm Marassi

14/10/2010 11:40 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Sự nổi loạn của những CĐV quá khích đến từ Serbia đã khiến cho trận Italia - Serbia chỉ diễn ra được vỏn vẹn 7 phút trước khi trọng tài chính phải hủy trận đấu với lý do an ninh không được đảm bảo.

Những bóng ma tại Marassi

Sự cố một số CĐV của Serbia có hành vi đụng độ với cảnh sát thành phố Genova và tấn công xe bus của ĐT Serbia trước trận đã khiến trận Italia – Serbia phải bắt đầu chậm 45 phút. Những tưởng quá trình tạm hoãn này đã khiến cho những cái đầu nóng từ những kẻ quá khích đến từ Balkan có thể được xoa dịu song thực tế nó lại bùng phát dữ dội hơn ở thời điểm trận đấu tại Marassi mới chỉ diễn ra được đúng 7 phút đồng hồ.

Một kẻ quá khích mặc đồ đen với hai cánh tay xăm trổ bịt kín mặt (tên là Ivan Bogdanov và đã bị bắt giữ) đã dùng kìm cắt tấm lưới phía trên hàng rào ngăn cách khán đài với sân đấu rồi ngồi chễm trệ trên hàng rào và liên tục có những hành vi kích động đám CĐV Serbia ở phía dưới. Hắn còn giơ biểu tượng "ngón tay thối" hướng về phía các cầu thủ hai đội. Sự kích động này đã phát huy tác dụng khi một số kẻ quá khích đã cùng trèo lên hàng rào và cùng nhau đốt cháy lá cờ của Albania. Ngay sau đó, hàng chục quả pháo sáng đã được ném thẳng về phía sân bóng và chủ yếu nhằm về phía chính đội tuyển Serbia. Bất chấp sự can ngăn của các cầu thủ Serbia, đám đông càng lúc càng kích động. Chỉ đến khi các nhân viên an ninh nhập cuộc và bắt giữ một số kẻ quá khích, tình hình mới lắng xuống.

"Hooligan" Serbia đã khiến trận đấu bị hủy bỏ- Ảnh Getty
Lo ngại tình trạng an ninh bất an, trọng tài Craig Thomson đã có hội ý với ban tổ chức trước khi đưa ra quyết định hủy trận đấu. Song vụ bạo động vẫn diễn ra sau đó ngay ngoài sân Marassi. Trong khi đó, các cầu thủ của cả hai đội chỉ còn cách là rút vào phòng thay đồ để ẩn náu. Thủ thành Stojkovic của Serbia thậm chí còn trốn cả vào khu vực của ĐT Italia sau khi đã bị một quả pháo sáng ném trúng đầu khi đang ngồi trên xe bus của đội.

Bạo loạn có tính toán từ trước

Giới truyền thông châu Âu tin rằng vụ bạo loạn tại sân Marassi là "có tính toán từ trước". Thực tế, mầm mống của vụ bạo loạn này đã được manh nha từ trận Serbia thua Estonia 1-3 ngay trên sân nhà hôm 8/10 vừa qua. Ở trận đấu đó, hàng nghìn CĐV của Serbia đã có những hành động la ó, huýt sáo nhắm vào HLV trưởng Vladimir Petrovic, người dẫn dắt Serbia sau khi liên đoàn bóng đá nước này sa thải Radomir Antic. Bên cạnh đó, thủ thành Stojkovic cũng đã bị công kích khá nhiều trong trận đấu đó khi các CĐV của Sao đỏ Belgrade cho rằng thủ môn này đã phản bội đội bóng để chuyển tới đầu quân cho kình địch Parizan. Và thực tế những gì diễn ra tại sân Marassi đã cho thấy những kẻ quá khích gây ra bạo loạn chủ yếu là nhắm đến Liên đoàn bóng đá Serbia (FSS) cũng như thủ thành Stojkovic.

"Stojkovic bị đe dọa và âu lo cho sự an nguy của bản thân. Ngay khi đó, chúng tôi hiểu rằng trận đấu này gặp rắc rối lớn. Các cầu thủ Serbia đều biết các cổ động viên của họ đã có kế hoạch phá trận đấu". HLV Prandelli đã tiết lộ sau khi ngỡ ngàng với sự có mặt của Stojkovic trong khu vực của ĐT Italia. Rõ ràng, những hooligan đến từ Balkan đã có những tính toán từ trước khi trận đấu diễn ra. Kể từ khi FSS bất ngờ sa thải Antic và đưa Petrovic lên thay thế, những làn sóng phản đối đã xuất hiện ngày một nhiều. Antic là một trong những HLV được yêu mến hàng đầu ở quốc gia này. Hơn nữa, thất bại 1-3 trước Estonia của Serbia dưới triều đại của tân HLV Petrovic càng là cái cớ để cho người hâm mộ nước này không hài lòng với cách điều này của FSS.

Thái Toàn

Dính cả đến chính trị

Ngoài khía cạnh chuyên môn, hãng thông tấn Italy ANSA cho rằng vụ nổi loạn này còn nhằm bày tỏ quan điểm chính trị, cụ thể là vấn đề tranh chấp giữa Serbia và Kosovo. Trước đây, Kosovo là mảnh đất thuộc Serbia song sau một quá trình tranh chấp, khu tự trị này đã tuyên bố độc lập hồi năm 2008 với sự ủng hộ của EU và Mỹ. Phần lớn dân cư sống tại Kosovo là người gốc Albania. Việc một hooligan đốt cờ Albania tại sân Marassi đã cho thấy điều đó. Được biết, chuyến thăm Serbia đang diễn ra của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton là một mồi lửa châm vào vụ này.

Italia có thể được xử thắng 3-0

Theo luật của UEFA quy định, nếu một trận đấu bị hủy vì những lý do an ninh, các biện pháp kỷ luật sẽ được cân nhắc đưa ra dựa theo báo cáo của trọng tài và giám sát trận đấu đó. Nếu chiếu theo luật định, Italia hoàn toàn có thể được xử thắng 3-0. Đây không phải là lần đầu tiên UEFA phải đối mặt với những vấn đề liên quan đến công tác an ninh của các trận đấu. Trước đó vào năm 2007, Tiểu ban kỉ luật của UEFA cũng đã xử Thụy Điển thắng Đan Mạch 3-0 tại vòng loại Euro 2008 sau khi một CĐV Đan Mạch lao vào sân và tấn công trọng tài chính Herbert Fandel. Hội đồng kỷ luật của UEFA sẽ xem xét vụ này trong cuộc họp vào ngày 28/10 tới đây. Nhiều khả năng ĐT Serbia sẽ bị cấm khán giả ở những trận sân nhà còn lại của vòng loại.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm