15/07/2009 09:45 GMT+7 | Đức

|
Chiến thắng của ECA Hiệp hội các CLB châu Âu (European Club Association - ECA), tổ chức mới ra đời vào năm 2008 với 153 thành viên là các đội bóng có danh tiếng ở lục địa già, nhằm thay thế cho vai trò có phần hạn chế của nhóm G14 gồm 18 CLB hùng mạnh trước đây, đã đạt được một thỏa thuận ngầm, theo đó họ thống nhất sẽ chống lại “Luật 17” (xuất phát từ điều 17 chương IV trong Điều lệ FIFA, hay còn còn gọi là “Luật Webster”). “Luật 17” cho phép các cầu thủ được quyền “mua” phần còn lại của hợp đồng ký với các CLB sau khi đã thực hiện xong “thời gian bảo hộ”. Khoảng “thời gian bảo hộ” này được quy định là ba năm đối với các cầu thủ từ 23 đến 28 tuổi và giảm xuống còn hai năm đối với các cầu thủ đã trên 28 tuổi, tính ở thời điểm “mua” lại hợp đồng.
Thỏa thuận ngầm của ECA, với CEO Karl-Heinz Rummenigge của Bayern là Chủ tịch, được hiểu như sau: Các đội bóng thành viên của tổ chức này sẽ không dung nạp những cầu thủ ra đi bằng cách mua lại hợp đồng theo “Luật 17”, để ngăn chặn một làn sóng, một xu hướng có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường đối với bóng đá châu Âu và thế giới. Đó là một đòn mạnh giáng vào Hiệp hội cầu thủ quốc tế (International Footballer’s Association - FIFPro), đơn vị đại diện cho quyền lợi của các cầu thủ, vốn dành sự ủng hộ đặc biệt cho Ribery trong việc đòi được rời khỏi Bayern. |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất