VPF và mô hình BTC J-League : Giống và khác

08/12/2011 12:32 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - So với Công ty CP bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF) vừa được cấp giấy phép kinh doanh ngày 6/12 để bước vào chuẩn bị cho mùa giải 2012, mô hình tổ chức giải bóng đá chuyên nghiệp của Nhật Bản có một cái tên giản dị hơn nhiều, chỉ là BTC J-League.

Cũng giống như VPF, đây là một tổ chức trực thuộc LĐBĐ (JFA) với bộ phận điều hành gồm có 18 thành viên. Trong đó ngoài 3 thành viên của JFA còn có 3 ủy viên thường vụ, 6 đại diện của các CLB và 6 thành phần khác của xã hội như luật sư, kiểm toán...Vị trí Giám đốc điều hành (GĐĐH) (còn gọi là trưởng BTC J-League) được Hội đồng quản trị bầu ra.

Về mặt tổ chức, BTC J-League có 8 ban trong đó quan trọng nhất là ban tư vấn cho công tác quản lý, ban kỷ luật, ban kỹ thuật, ban tư pháp, ban giám sát các trận đấu... Trong khi VPF dự kiến chỉ có 6 ban là ban tổ chức thi đấu, ban tiếp thị tài trợ, ban đào tạo trẻ, ban pháp chế, ban tài chính kế toán và văn phòng và được đặt dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc điều hành.



Ông Nguyễn Đức Kiên (phải), người đề xuất ý kiến thành lập VPF

VPF cũng sẽ học theo mô hình BTC J-League và tách bạch công việc của 2 giải đấu lớn nhất cho 2 phó GĐĐH khác nhau, một người điều hành V-League (tương đương J-League 1) còn một người điều hành giải hạng nhất (tương đương J-League 2).

Tuy nhiên, có sự khác biệt rất lớn giữa 2 tổ chức này là trong khi ở VPF, dù chưa tiến hành Đại hội cổ đông nhưng gần như chắc chắn các thành viên của VFF vẫn sẽ chiếm ưu thế áp đảo trong cơ cấu nhân sự của VPF, đặc biệt là ở các vị trí chủ chốt chịu trách nhiệm điều hành Công ty, thì các quan chức của JFA lại hoàn toàn không “dính dáng” gì đến các chức vụ cao nhất của các ban điều hành nói trên.

Sở dĩ như vậy là do ngay từ đầu JFA đã xác định rằng: nhiệm vụ quan trọng nhất là xây dựng định hướng và đề ra kế hoạch phát triển cho cả nền bóng đá Nhật Bản, bao gồm vô số các hoạt động khác nhau, mà việc tổ chức thi đấu J-League 1 và J-League 2 chỉ là một trong số đó.

Cũng chính vì đã phải chi rất nhiều tiền cho việc đầu tư vào các ĐT trẻ, các ĐTQG cho nên JFA không đóng góp cổ phần vào BTC J-League. Mỗi CLB tại J-League 1 góp vốn 60 triệu yen (1 yen Nhật Bản tương đương với 275 đồng VN-PV)) và 40 triệu yen tiền lệ phí, còn con số này ở J-League 2 là 40 triệu yen cho 2 khoản. Trong khi đó ở VN, VFF đóng góp 35,6% trong VPF, 14 CLB tại V-League đóng góp 54,6% vốn điều lệ, 10% còn lại do 10 CLB hạng Nhất đóng góp. 

 

VPF

BTC J-League

Tổng số thành viên

Chưa xác định

18

Số Ban giúp việc

6

8

Cơ cấu nhân sự

Phần lớn là người của VFF

Chỉ có 3 người của JFF

Người điều hành

Giám đốc điều hành

Giám đốc điều hành

Cổ phần của LĐBĐ

35,6%

0%

Thành Quang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm