Quan điểm của Tổng cục TDTT: Vẫn phải giữ nguyên tên V-League

09/03/2012 09:02 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH)- 14h chiều qua (8/3), HĐQT VPF đã có buổi họp định kỳ với đại diện VFF cùng lãnh đạo Tổng cục TDTT để đưa ra những phương hướng cùng nhau phát triển bóng đá chuyên nghiệp. Bên lề cuộc họp, trao đổi nhanh với TT&VH về quan điểm của Tổng cục TDTT với tên gọi của giải VĐQG, ông Phạm Văn Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDT, ông Tuấn đã nói thẳng chủ trương của Tổng cục TDTT về việc đề nghị VPF giữ nguyên tên giải đấu như trước đây.

Ông Tuấn giải thích, tên gọi Super League theo lý giải của VPF là để phân biệt giải đấu cao nhất quốc gia với sân chơi hạng Nhất, mà giải hạng Nhất cũng đã lên chuyên nghiệp lâu rồi nên có thể sắp tới, VPF sẽ đổi giải đấu này thành một cái tên khác để phân biệt (có thể là League One như giải đấu của Pháp) để mời gọi tài trợ. Tuy nhiên, khi VFF đồng ý với cái tên V-Super League mà VPF muốn đổi thì Tổng cục TDTT lại không đồng thuận với cái tên này.

Đây là giải đấu của quốc gia bao năm qua nên thuận tiện cho việc dịch tên giải sang tiếng Anh. Đặc  biệt, phải tuân thủ theo quy định của Luật TDTT đã có trước đây. Thế nên giải đấu phải có tên là V-League. Cũng theo ông Tuấn, VPF không giải trình hợp lý về việc đổi tên giải nên không thuyết phục được cơ quan quản lý Nhà nước. Tổng cục TDTT sẽ có những lý giải cho phía VPF về việc trả lại tên giải là V-League. Sắp tới, Tổng cục TDTT sẽ trình lên Bộ VH-TT&DL về việc giữ tên giải vẫn là V-League.



Tổng cục TDTT cho rằng lý giải của VPF về việc đổi tên giải từ V- League thành Super League là không thuyết phục- Ảnh V.V

Trong cuộc họp hôm qua, không có người đứng đầu VFF là Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ tham dự. Chủ tịch HĐQT VPF Võ Quốc Thắng cho biết: “Anh Hỷ nói bận làm chủ hôn cho một người bà con nên không đến được. Dẫu sao cuộc họp hôm nay cũng có anh Phạm Ngọc Viễn và anh Lê Hùng Dũng cũng là người của VFF nên có gì 2 anh ấy báo cáo lại cũng không sao. Tôi chỉ cảm thấy tiếc khi anh Hỷ không đến được”.

Trước đó một ngày, VPF đã có cuộc họp với cơ quan an ninh. Mục đích của cuộc họp là phối hợp với bộ phận này để đảm bảo sự an toàn và trong sạch cho giải đấu. Chủ tịch HĐQT VPF Võ Quốc Thắng cho biết thêm: “Chúng tôi chỉ mới có 88 ngày hoạt động, còn rất nhiều việc phải làm. Sắp tới, chúng tôi dự kiến sẽ cho ra một ban Đạo đức riêng để có thể quản lý, giáo dục, răn đe và cả khen thưởng nữa. Nhiều khả năng đề xuất anh Khế (ông Nguyễn Công Khế, nguyên Tổng biên tập Báo Thanh Niên - PV) làm trưởng ban Đạo đức. Chúng tôi dự tính sẽ mời những chuyên gia cũng như những người có tiếng nói như anh Vinh (chuyên gia Nguyễn Văn Vinh-PV), anh Phúc (chuyên gia Trần Văn Phúc-PV)…về để giúp ban này. Ban Đạo đức sẽ phối hợp với Tổng cục TDTT, VFF và A83 (Cục an ninh chính trị nội bộ) để quản lý hành vi của các cầu thủ, trọng tài… kịp thời nhắc nhở trước mỗi vòng đấu. Bóng đá Nhật Bản chỉ mới thành lập năm 1993 cũng phải cần đến hơn 5 năm chuyên nghiệp, họ mới vận hành được hoàn hảo và ĐT của họ lọt vào VCK World Cup. Còn chúng ta chỉ mới bắt đầu nên khó đòi hỏi hoàn thiện nhanh chóng được. Hiện tại, tôi đang mời một cố vấn rất am hiểu về bóng đá chuyên nghiệp của Nhật sang tư vấn và giúp VPF trong công tác tổ chức cũng như điều hành giải VĐQG của chúng ta”.

Khi được hỏi về Quy chế bóng đá chuyên nghiệp đến lúc này vẫn chưa có, ông Thắng cho biết: “Nhiều người lầm tưởng rằng Quy chế bóng đá chuyên nghiệp do VPF ban hành. Công việc soạn thảo, ban hành Quy chế thuộc quyền hạn của VFF dưới sự đồng ý của Tổng cục TDTT và Bộ VH-TT&DL sau khi đã xem xét có phù hợp và vi phạm pháp luật hay không. Chúng tôi chỉ là Công ty tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp, và chúng tôi sẽ soạn thảo và ban hành điều lệ của giải đấu dưới sự đồng ý từ phía VFF”.

Hôm nay, VFF và VPF sẽ có cuộc gặp gỡ báo chí và trao đổi thông tin định kỳ giữa BTC các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2012. Ngoài ra còn có sự góp mặt của đại diện Tổng cục TDTT. Chủ tịch HĐQT VPF Võ Quốc Thắng cho biết thêm: “Trước mắt chúng tôi sẽ duy trì những cuộc họp định kỳ như thế này, có thể là hai hoặc ba tháng một lần. Ngoài ra hôm nay chúng tôi còn tổ chức một cuộc gặp gỡ với giới truyền thông báo chí. Ngoài trao đổi và lắng nghe chúng tôi sẽ cùng nhau phối hợp để vận hành bộ máy một cách hoàn thiện hơn. Hoạt động này cũng sẽ được tổ chức thường xuyên trên khắp cả nước. Mục đích cuối cùng không ngoài việc phát triển và nâng cao chất lượng nền bóng đá nước nhà, đồng thời, xây dựng kế hoạch hoạt động của VPF thời gian sắp tới.”

Với những động thái trong cuộc họp diễn ra hôm qua, các bên vẫn cho thấy còn nhiều lý lẽ riêng trong việc bảo vệ quan điểm của mình. Cuộc họp với báo chí hôm nay được dự đoán sẽ có thêm nhiều tình tiết đáng chú ý hơn nữa. Đặc biệt, chuyện sẽ chưa yên một khi vấn đề bản quyền truyền hình vẫn đang làm đau đầu tất cả. Khi đề cập đến vấn đề này, ông Chủ tịch HĐQT VPF từ chối bình luận. Ông chỉ tiết lộ đã làm việc với Tổng cục TDTT và “ngày mai sẽ biết”.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm