Vấn đề bản quyền truyền hình ở Việt Nam: Hãy vì công chúng!

29/12/2011 12:19 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Ý kiến người trong cuộc về vấn đề bản quyền truyền hình ở Việt Nam:

Ông Bùi Thanh Hồng, Phó TGĐ Đài PTTH Đồng Tháp

Một trận đấu trên sân Đồng Tháp, Đài PTTH Đồng Tháp ghi hình và phát trực tiếp, sẽ nhận 15 triệu/trận từ AVG (tạm thời mới chỉ ký hợp đồng một năm). Nhiệm vụ của chúng tôi là quay phóng sự, tin bài, theo yêu cầu của AVG.

Nói chung, mình không có lựa chọn khác, nên phải thuận theo đối tác, cũng là để phục vụ nhân dân tỉnh nhà. 2 bên hợp tác vui vẻ và nhìn chung là thuận lợi.

Không biết các mùa giải tiếp theo thì sao, nhưng phía AVG cũng hứa là sẽ hỗ trợ tối đa. Các trận đấu của Đồng Tháp tại mùa giải 2012, nếu có sóng từ AVG, cũng sẽ phát miễn phí.


Các CĐV VN đều mong mỏi các đơn vị truyền hình sớm đạt được tiếng nói chung để phục vụ lợi ích của công chúng

Ông Lê Đình Cường, TGĐ, trưởng ban biên tập truyền hình cáp HN

AVG vẫn sản xuất, chúng tôi chỉ khai thác trên cơ sở họ làm đến đâu thì mình khai thác thôi. Nghĩa là mình sẽ khai thác và sử dụng sản phẩm họ sản xuất thôi. Chúng tôi thấy không có vấn đề thuận lợi hay khó khăn gì cả gì cả. Chủ yếu AVG trực tiếp họ làm, chúng tôi trực tiếp trận nào thì trực tiếp thôi nên không có vấn đề gì.

Ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Hội CĐV VN

Việc Công ty VPF sau khi được giao điều hành các giải đấu muốn bàn bạc lại với AVG về hợp đồng bản quyền truyền hình tôi cho là cũng hợp lý, nhưng vấn đề là hợp đồng đó vẫn còn hiệu lực và chữ ký của lãnh đạo VFF ở đó. Chính vì thế, không còn cách nào khác là 3 bên, VPF, AVG và VFF phải cùng ngồi lại với nhau, bàn bạc để đi đến thống nhất xóa bỏ hợp đồng cũ hay có thay đổi nào đó.

Tôi nghĩ các Đài truyền hình cần nghĩ và tính toán mục đích cuối cùng là phục vụ cho người hâm mộ, nếu không thì sẽ rất khó thống nhất được vấn đề.

Nếu đến phút cuối, giải đá rồi mà các Đài truyền hình không thống nhất được với nhau thì sẽ là điều rất đáng tiếc vì dù sao, bóng đá cũng là hình thức giải trí cuối tuần hiệu quả và lành mạnh với đông đảo người hâm mộ.

Ông Trần Song Hải, Phó chủ tịch Hội CĐV VN

Thực ra đối với anh em hâm mộ chúng tôi thì được xem các trận đấu của Super League là đã vui rồi, chỉ có không được xem thì mới buồn thôi. Nhưng điều mà chúng tôi cảm thấy buồn nhất là tại sao các Đài truyền hình không ngồi lại được với nhau.

Trước đây, khi VFF ký một hợp đồng như thế thì quả thật nó vượt xa trách nhiệm của họ. Một nhiệm kỳ VFF có 3 năm thôi mà họ ký hợp đồng có thời hạn tới 20 năm thì việc đó tôi thấy không có hợp lý.

Bây giờ mọi người sợ nhất chuyện không xem được còn xem kênh nào thì cũng được. Tuy nhiên, cũng phải với điều kiện chất lượng hình ảnh phải tốt, đàng hoàng và kênh đó cũng phải có tính phổ biến. Thành ra cũng mong các đài ngồi lại với nhau, nhường cho nhau tí, nhất là bên phía VPF và AVG. Thật ra tôi nghĩ mấy năm vừa qua AVG đã bỏ ra một số tiền lớn. Nếu mọi người ngồi lại với nhau và có thiện chí thì tôi nghĩ chắc chắn mọi chuyện vướng mắc sẽ giải quyết được hết.

CCKM-Lâm Chi (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm