Chờ đợi gì ở VPF?

04/12/2011 11:01 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Những ngày này, các ông bầu đang rất sốt sắng để biến bản đề án thành lập Cty CP VPF thành hiện thực. Cùng với đó là một giải VĐQG chuyên nghiệp bậc nhất (được gợi ý là theo mô hình chuẩn của J-League bên Nhật Bản) sẽ thành hình.

Một trong những điểm nhấn của “mô hình chuẩn” giải VĐQG ấy là việc hạn chế các suất ngoại binh (đăng ký và vào sân). Trước đó, trong điều lệ (dự thảo) mà VFF ban hành, cũng đã bật đèn xanh cho các cầu thủ gốc Việt (không cần quốc tịch VN) trở về.


 Các ông bầu như bầu Kiên đang rất sốt sắng để biến bản đề án thành lập Công ty CP VPF thành hiện thực

Trên thực tế, những chế tài việc sử dụng ngoại binh đã được VFF làm rồi chứ không phải đợi đến khi hồi chuông báo động về việc cầu thủ nội gặp khó khăn để tìm được chỗ đứng tại CLB được dóng lên. Nhưng, cũng như cách Malaysia “bế quan tỏa cảng”, đây chỉ là giải pháp tình thế.

Cho lộ trình trở lại tốp đầu khu vực, việc nắn lại các suất ngoại binh trong đội hình ra sân của CLB để tạo điều kiện cho cầu thủ Việt (đặc biệt là cầu thủ trẻ) là cần thiết. Nhưng triệt tiêu nguồn ngoại lực về lâu dài là không có lợi, nếu chúng ta muốn bơi ra biển lớn châu lục và thế giới.

VPF với sự mới mẻ được hứa hẹn, tất nhiên sẽ nhận được sự đồng thuận của số đông, bởi ít ra thì nó cũng không dẫm lại lối mòn V-League và cách thức tổ chức lạc hậu như cũ. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các ông bầu thành lập VPF lại là dân ngoại đạo (về chuyên môn) bóng đá.

Thế nên rất cần VFF chứng tỏ vai trò của mình, vì dù sao đây cũng là tổ chức chịu trách nhiệm cao nhất ở VN về chuyên môn bóng đá. Bóng đá VN để phát triển cần nhiều hơn sự góp sức từ nhiều phía với những cánh tay sẵn sàng đưa ra vì lợi ích chung, còn nếu chỉ phó mặc cho VPF thì cũng chẳng khác nào đánh bạc với thời vận.

TRẦN HẢI

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm