GĐĐH ĐTLA được để cử làm Phó TGĐ VPF: Không thành công cũng thành nhân

02/12/2011 10:34 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Không còn là lời ướm nữa, nó có thể xem là sự đồng thuận rất cao từ các ông bầu, với việc đề xuất GĐĐH CLB ĐT.LA, ông Phạm Phú Hòa, giữ chức Phó TGĐ VPF kiêm trưởng BTC giải đấu cao nhất VN vào năm sau. Và ông Hòa cũng đã gật đầu.

“Thực ra cái ghế Phó TGĐ VPF khi Công ty này được thành lập chỉ là cái danh thôi, còn bản chất là làm công việc của một trưởng BTC giải đấu sẽ ra đời thời hậu V-League. Tôi biết các “đồng chí” ấy, trong đó có ông chủ hiện tại của tôi, Võ Quốc Thắng, muốn tôi điều hành thử một năm xem sao. Dù chưa có quyết định chính thức nào, nhưng bản thân tôi đang rất háo hức”, ông Phạm Phú Hòa chia sẻ với TT&VH. Vậy còn điều gì nữa phải băn khoăn?

Nhiều người đã đắn đo với khả năng ông Phạm Phú Hòa thân chinh ra Hà Nội nắm chiếc ghế nóng là rất thấp, bởi ông hiện vẫn đang điều hành ĐT.LA và cần phải có sự nhất trí của bầu Thắng. Nhưng, ngay cả ông Võ Quốc Thắng cũng đã được xem như một trong các “công thần” với sự ra đời của VPF thì hẳn ông chủ ĐT.LA cũng đã tính đến khả năng sẽ mất ông Hòa rồi. Vả lại, sau hơn chục năm giữ một vai trò ở CLB, ông Hòa cũng muốn thay đổi môi trường làm việc.


Ông Phạm Phú Hòa được đề cử giữ chức Phó TGĐ VPF kiêm trưởng BTC giải VĐQG ở mùa bóng 2012

Từ hồi tạo điều kiện cho HLV Calisto lên ĐT lần 2, đến rất nhiều những đăng đàn gần đây, ông Thắng đã luôn vỗ ngực mà rằng, ĐT.LA sẵn sàng hy sinh quyền lợi vì sự phát triển của bóng đá VN đó sao?! Nên mất một hay mười ông Bảy Hòa nữa thì có vấn đề gì? Hơn nữa, tâm lý chung của người VN là vẫn tin dùng “gà” nhà hơn, thay vì để người ngoài nhảy vào, mà ông Bảy Hòa thì gần như đã là người nhà với các ông bầu như bầu Kiên, bầu Đức.

Khi bóng đá (cấp CLB) đơn thuần là thành tích, ông Bảy Hòa đã được xem là tuổi trẻ tài cao. Với 2 chức vô địch V-League cùng liên tiếp 6-7 năm liền ĐT.LA lọt vào tốp 3 đội dẫn đầu giải đấu cao nhất dải đất hình chữ S (cho đến trước khi xuống hạng mùa rồi), Phạm Phú Hòa quả là không có đối thủ ngang tầm ở chiếc ghế GĐĐH. Đó là lý do thuyết phục nhất để các ông bầu đề xuất ông Bảy Hòa ngồi vào chiếc ghế trưởng BTC, trực tiếp điều hành giải đấu mà VPF “đẻ” ra.

Phải, ông Bảy Hòa là người đa tài, khi ngoài việc điều hành ĐT.LA, ông còn kiêm thêm rất nhiều công việc khác, như môi giới HLV, cầu thủ, tổ chức các sự kiện... Muốn thay đổi môi trường làm việc, và nếu có thể nữa là tiến thân trong vai trò một trưởng BTC được ướm trước, ông Bảy Hòa sẵn sàng hy sinh quyền lợi.

Thế nhưng, ông Phạm Phú Hòa tuy rất cơ trí nhưng ngay lúc này chính ông cũng phải băn khoăn. Ông Phạm Phú Hòa băn khoăn điều trước nhất là liệu “cấp dưới” của mình như giám sát trọng tài và giám sát trận đấu có ủng hộ nhiệt tình bằng những báo cáo trung thực để vì sự phát triển của giải đấu?! Rồi đội ngũ trọng tài nữa. Chính ông Bảy Hòa cũng đã nghi ngờ, hay nói thẳng ra là đánh giá thấp năng lực của một vài vị giám sát đương thời mà VFF vẫn dùng và cũng không ít lần ông có va chạm với mấy ông “vua áo đen”….

Thế mới nói, dù có “thượng phương bảo kiếm” trong tay, nhưng nơi ấy khó thể có hoa hồng với bất cứ ai, mà ngược lại, đầy những thách thức.

Trần Hải

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm