VPF sẽ ra đời sau 12 ngày nữa

29/11/2011 22:40 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH Online) - Hôm nay, cuộc họp các cổ đông VPF đã tiến hành hoàn thiện xong hồ sơ thành lập công ty. Bên cạnh đó, các CLB đã thống nhất một số giải pháp nhằm tăng cơ hội thi đấu cho cầu thủ trẻ, nhưng chưa đạt được thỏa thuận cụ thể về vấn đề giảm cầu thủ ngoại.

Đại diện VFF và các CLB họp để hoàn thiện hồ sơ thành lập VPF. Ảnh: VFF.
Đại diện VFF và các CLB họp để hoàn thiện hồ sơ thành lập VPF. Ảnh: VFF.

Theo thông tin từ VFF, kế hoạch thành lập Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam- đơn vị trực tiếp tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp (gồm giải vô địch quốc gia và hạng Nhất)- đã đạt được bước tiến quan trọng khi nhận được sự đồng thuận từ đại diện VFF, 14 CLB V-League và 10 CLB hạng Nhất. Trong buổi làm việc sáng nay tại trụ sở VFF, 25 cổ đông sáng lập đã tham gia thảo luận và ký kết các thủ tục theo luật định để gửi Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội xin cấp giấy phép hoạt động. Có một thay đổi nhỏ về cổ đông khi đội Cần Thơ được thay thế chỗ của đội Quảng Nam - CLB vừa bị mất tư cách đội bóng chuyên nghiệp vì bị nhà tài trợ rút lui và trả lại cho Sở VH-TT&DL tỉnh quản lý.

Theo tiến độ, VPF sẽ ra đời sau 12 ngày nữa. VFF nắm giữ 35,4% cổ phần, còn phía CLB giữ 64,6%. Trên cơ sở này, hội đồng quản trị (HĐQT) của công ty VPF nếu có 9 ghế thì VFF nắm 4 ghế, nếu HĐQT có 7 ghế thì VFF sẽ có 3 ghế.

Các chức danh chủ chốt của công ty VPF chắc chắn sẽ do VFF nắm giữ. Cụ thể, chức Chủ tịch HĐQT sẽ là ông Lê Hùng Dũng. Chức Giám đốc điều hành kiêm Trưởng ban tổ chức giải V-League sẽ thuộc về ông Phạm Ngọc Viễn. Trưởng ban trọng tài sẽ thuộc về ông Dương Vũ Lâm, thành viên ban chấp hành VFF khóa VI. Trưởng BTC giải hạng Nhất là ông Nguyễn Hữu Bàng – Phó Tổng thư ký VFF. Ngoài ra, chức danh Phó Chủ tịch HĐQT sẽ thuộc về phía đại diện CLB mà nhiều khả năng là ông Nguyễn Đức Kiên – Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội. Chức Phó Giám đốc kiêm Trưởng BTC giải V-League đang được nhắm cho ông Phạm Phú Hòa hiện là Giám đốc điều hành CLB Đồng Tâm Long An. Tuy nhiên, để bảo đảm tính khách quan trong vai trò điều hành, ông Phạm Phú Hòa phải rời khỏi công việc ở CLB nếu muốn ngồi vào ghế Phó Giám đốc điều hành VPF.

Tại Đại hội cổ đông (được tiến hành dự kiến chậm nhất trong vòng 1 tuần kể từ ngày nhận được giấy phép hoạt động), các chức danh chủ chốt trong bộ máy điều hành cũng như cơ cấu nhân sự của công ty sẽ được thiết lập và công ty sẽ chính thức đi vào hoạt động.

Về vị trí giám đốc điều hành của VPF, ông Nguyễn Đức Kiên - Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội cho biết ngay từ khi hình thành ý tưởng thành lập VPF, các ông bầu đã nghĩ ngay đến ông Phạm Ngọc Viễn cho vị trí này. Ông Viễn được các CLB tín nhiệm vì hiểu bóng đá trong nước, đã đi nhiều nơi để nghiên cứu và là tác giả đề án bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Cũng tại buổi làm việc, VFF và đại diện các CLB đã tham gia thảo luận xoay quanh dự thảo sửa đổi Quy chế bóng đá chuyên nghiệp 2012. Theo Phó chủ tịch Phạm Ngọc Viễn, một trong những điểm nhấn đáng chú ý trong bản quy chế sửa đổi này là tạo thêm nhiều cơ hội hơn cho công tác đào tạo trẻ.

VFF và đại diện các CLB đã đi đến thống nhất: trong danh sách đăng ký, các CLB tham dự giải vô địch quốc gia và hạng Nhất phải có tối thiểu năm cầu thủ trong độ tuổi từ 21 trở xuống.

Ngoài ra, nhằm thu hút tài năng về thi đấu tại V-League cũng như các đội tuyển quốc gia, tất cả các cầu thủ có bố hoặc mẹ là người Việt Nam dù không mang quốc tịch Việt Nam cũng sẽ được vào sân thi đấu với tư cách là cầu thủ nội.

Tuy nhiên, một trong những vấn đề nổi cộm của bóng đá Việt Nam hiện nay là hạn chế ngoại binh vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Đề nghị ban đầu về việc giảm số ngoại binh đăng ký của mỗi CLB V-League xuống còn 3 người, trong đó mỗi trận các CLB chỉ được phép đưa 2 cầu thủ ngoại vào sân và xóa bỏ cơ chế cho cầu thủ ngoại thi đấu ở giải hạng Nhất kể từ mùa giải năm 2013 chưa được các CLB nhất trí. Về vấn đề này, ông Nguyễn Lân Trung - Phó Chủ tịch VFF phụ trách tuyên truyền cho biết, VFF và các CLB sẽ còn phải ngồi lại với nhau để bàn kỹ. Bởi chính sách giảm cầu thủ ngoại động chạm đến quyền lợi trực tiếp của các đội bóng.

Sau buổi họp hôm nay, các CLB và VFF mới thống nhất chủ trương số lượng cầu thủ ngoại sẽ được giảm đáng kể để lấy chỗ cho các cầu thủ nội. Còn con số giảm cụ thể là bao nhiêu, giảm như thế nào và vào thời điểm nào chưa được làm rõ.

Theo VnExpress

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm