'Sẽ không để thành phố bị ô nhiễm ánh sáng'

24/05/2014 08:01 GMT+7 | Thế giới


(Thethaovanhoa.vn) - Nha Trang từng thắp sáng vài tuyến đường lớn nhân các sự kiện trọng đại hoặc lễ Tết. Nhưng với kế hoạch hình thành “con đường ánh sáng” Trần Phú, thành phố du lịch này đang hướng đến việc xây dựng hình ảnh lâu dài hơn.

Trần Phú được coi là “con đường vàng” chạy dọc bờ biển Nha Trang với cảnh quan đẹp nhất thành phố. Ý tưởng xây dựng hình ảnh “con đường ánh sáng” ở đường Trần Phú được ông Trần Sơn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đưa ra trong cuộc họp tuần qua với Sở VH,TT&DL và các doanh nghiệp địa phương.

Thể thao & Văn hóa có cuộc trao đổi với ông Trương Đăng Tuyến, Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh Khánh Hòa về “con đường ánh sáng” này.


Ông Trương Đăng Tuyến

* “Con đường ánh sáng” chỉ là một trong những ý tưởng để phát triển cảnh quan du lịch Nha Trang thời gian tới. Vì sao Nha Trang muốn xây dựng “con đường ánh sáng”, thưa ông?

- Nha Trang là thành phố du lịch, có bãi biển nổi tiếng thế giới nên hằng năm chúng tôi đều phải đối mặt với áp lực điều chỉnh đô thị, kéo dài ngày lưu trú của du khách, không chỉ trong thành phố mà còn ở các nơi lân cận như thành phố Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa... Chúng tôi đã tổ chức Festival biển 2 năm một lần, hoặc các cuộc thi hoa hậu của Việt Nam và quốc tế, các doanh nghiệp còn đầu tư các tour biển đảo, làng quê, làng nghề, các khu du lịch sinh thái, rừng núi…

Trong quá trình “chỉnh trang đô thị” đó, tỉnh đã có chỉ đạo cho Sở về dự án ánh sáng của các đường phố, trước mắt là nghiên cứu để trang trí con đường ven biển Trần Phú, nếu thực hiện thành công và có điều kiện sẽ tiếp tục trang trí các con đường nằm trong trục đường chính. Đây là dự án chủ yếu dựa vào nguồn vốn xã hội hóa do các doanh nghiệp đầu tư, ngân sách nhà nước chỉ chiếm một phần nhỏ.


Đường Trần Phú trong đêm Festival Biển Nha Trang năm 2009, với tháp Trầm Hương, biểu tượng nổi bật

* Nha Trang có tham khảo các thành phố du lịch lớn trên thế giới về việc dùng ánh sáng để trang trí cho thành phố về đêm không?

- Ý tưởng này vừa được giao cho một đơn vị ở Hà Nội phối hợp với Sở để thực hiện. Chính đơn vị này sẽ nghiên cứu các dự án của nước ngoài để áp dụng cho thành phố nếu phù hợp. Nhưng quan trọng hơn, chúng tôi đang tiến hành khảo sát thực trạng các con đường, bắt đầu từ Trần Phú, Lê Thánh Tôn. Đặc biệt, chúng tôi tập trung khảo sát góc nhìn từ biển vào, các rặng dừa và những tòa nhà cao tầng phía Tây đường Trần Phú, làm thế nào để vào ban đêm có những gam màu ánh sáng khác nhau để tạo nên sự nổi bật của con đường.

* Một thành phố du lịch nổi tiếng khác của châu Á từng được mệnh danh là “thành phố không ngủ” - Hong Kong - nay lại bị báo động về mức độ ô nhiễm ánh sáng tồi tệ nhất thế giới. Theo ông, Nha Trang có thế làm gì để tránh khỏi tình trạng đó không?

- Hong Kong là nơi phát triển du lịch từ rất lâu với hệ thống chiếu sáng kỹ thuật cao, đi trước chúng ta rất xa. Đó có thể coi như một biểu tượng văn hóa du lịch của họ. Nếu dạo chơi đêm ở Hong Kong sẽ thấy rất đẹp. Nhưng nếu sống lâu dài ở đó như người dân Hong Kong, người ta mới thực sự cảm thấy tác hại của ô nhiễm ánh sáng.

Còn dự án ánh sáng của Nha Trang vẫn đang trong quá trình thiết kế và chưa xem xét nguy cơ bị lạm dụng ánh sáng, chúng tôi cũng chưa đặt ra tham vọng đưa ánh sáng thành biểu tượng văn hóa của thành phố. Nhưng, chúng tôi cũng kỳ vọng tạo ra một con đường xứng đáng là dấu ấn cho thành phố về đêm.

Có một điểm khác biệt giữa Nha Trang và Hong Kong. Ở Nha Trang, chúng tôi định thiết kế hệ thống ánh sáng chạy dọc bờ biển tạo nên ánh sáng rực rỡ giữa các rặng cây xanh và những tòa nhà cao tầng, du khách từ biển nhìn vào sẽ thấy cảnh tượng đẹp đẽ do cả thiên nhiên và con người tạo ra. Các gam màu ánh sáng sẽ được lắp đặt sao cho phù hợp với không gian, môi trường xung quanh, tạo cảm giác mát mẻ trong lành. Còn ở Hong Kong, ánh sáng chủ yếu là từ các tòa nhà cao tầng, những biển quảng cáo thương mại khổng lồ biểu hiện sự phát triển đô thị.

Nha Trang không rộng lớn và phát triển như Hong Kong, ý tưởng của chúng tôi cũng mới tập trung vào duy nhất con đường Trần Phú đẹp nhất Nha Trang chứ không phải toàn thành phố. Chúng tôi sẽ tạo ra sự cộng hưởng giữa vẻ đẹp thiên nhiên và nhân tạo để du khách có nơi dạo chơi, ngắm nhìn và hòa mình vào trong đó.

Mùa du lịch biển năm nay đã khởi động, trước mắt Nha Trang là Festival ẩm thực Việt Nam, diễn ra từ ngày 1 đến 6/7. Đây là một trong những ý tưởng xã hội hóa (do các doanh nghiệp đề xuất và ủng hộ) để “kéo dài ngày lưu trú của du khách” đồng thời giới thiệu văn hóa ẩm thực 3 miền Bắc, Trung, Nam của Việt Nam. Bên cạnh Festival Biển Nha Trang định kỳ 2 năm một lần, thành phố muốn làm thêm nhiều sự kiện có chiều sâu văn hóa để thu hút du khách.

Hiện nay, Nha Trang được cẩm nang du lịch uy tín thế giới Lonely Planet gọi là “thủ đô bãi biển của Việt Nam”.

Mi Ly (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm