01h00 ngày 23/03, Kazakhstan - Đức: Người Đức sẽ đá như Tây Ban Nha?

22/03/2013 06:45 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Sở hữu hàng loạt tiền vệ tài năng, HLV Joachim Loew đã không giấu giếm ý định sẽ cho tuyển Đức thi đấu với sơ đồ 4-6-0 giống như tuyển Tây Ban Nha.


Khi bị truy hỏi về việc bỏ rơi trung phong Stefan Kiessling, thuyền trưởng của tuyển Đức đã không giấu giếm ý định sẽ cho Đức theo đuổi sơ đồ 4-6-0: “Tôi đang nghĩ rất nhiều về nó, về những cầu thủ nguy hiểm, có thể hoán đổi vị trí cho nhau. Nếu họ chơi biến hóa, chúng tôi không cần một trung phong. Sự linh hoạt và đa dạng có thể khiến đối thủ bối rối. Trong tương lai, những cầu thủ có thể di chuyển trong những không gian chật hẹp sẽ hữu ích hơn mẫu tiền đạo to khỏe".

Không cần tiền đạo cắm

Thực tế, trong 2 trận đấu gần đây, “Die Mannschaft” đều thi đấu với sơ đồ 4-6-0 và đã gặt hái được những kết quả không tồi. Như trận gặp Pháp, tuyển Đức đã thi đấu rất nhạt nhòa với trung phong Mario Gomez và chỉ khi tiền đạo này bị rút ra, họ mới bùng nổ hơn với “số 9” ảo Mesut Oezil, chấm dứt được 26 năm không biết thắng trước “Les Bleus”. Huyền thoại Guenter Netzer từng phản đối sơ đồ không tiền đạo cắm, nhưng sau trận đấu với Pháp cũng phải gật gù đồng ý: "Triết lý này linh động, khó đoán và khiến hàng thủ đối phương bối rối với những cầu thủ nhanh nhẹn. Khi tuyển Đức chỉ có một vài chân sút đẳng cấp, Loew nên thử nghiệm hệ thống mới".

Những năm gần đây, bóng đá Đức khan hiếm các trung phong nghiêm trọng, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có một vài gương mặt cũ như Miroslav Klose hay Gomez. Hầu hết những CLB hàng đầu Bundesliga như Bayern, Dortmund hay Schalke đều sử dụng chân sút ngoại. Những niềm hy vọng như Julian Schieber vẫn chưa khẳng định được tài năng. Trong khi đó, HLV Loew lại có quá nhiều lựa chọn đẳng cấp ở tuyến giữa. Oezil mới 24 tuổi nhưng phía sau nhạc trưởng này, đã có một danh sách dài các ứng viên thay thế như Toni Kroos, Mario Goetze, Lewis Holtby và mới nhất là Julian Draxler, những gương mặt xứng đáng có suất đá chính trong phần lớn các đội bóng hàng đầu.


Tuyển Đức sẵn sàng đá không cần tiền đạo

Sự lên ngôi của các tiền vệ

Khoảng 10 năm trước, hầu hết các tiền vệ của Đức thi đấu thiên về sức mạnh, chỉ có vài nghệ sỹ hiếm hoi như Mehmet Scholl hay Sebastian Deisler. Còn hiện nay, các tiền vệ của Đức, ngay cả những người đóng vai trò thu hồi bóng như Sami Khedira hay Ilkay Guendogan, đều là những ảo thuật gia siêu hạng, có thể phát động tấn công ngay từ giữa sân. Trước đây, các tiền vệ của Đức thi đấu cố định, bó chặt với một vị trí còn hiện nay, lại di chuyển, hoán đổi vị trí liên tục. Marco Reus, Oezil, Goetze hay Thomas Mueller đều có thể thi đấu tất cả các vị trí trên hàng công. Nhờ vậy, Oezil và Goetze có thể ra sân đồng thời, khác hẳn trước đây khi Netzer và Wolfgang Overath không thể phối hợp với nhau.

Khả năng dứt điểm của các tiền vệ Đức cũng ngày một xuất sắc. Tại cấp độ câu lạc bộ, Mueller đã có 17 bàn, Goetze có 14, Reus có 13 còn Oezil có 5. Tại 4 trận vòng loại World Cup 2014, các ngôi sao ở tuyến giữa đã ghi tới 11/15 bàn của “Die Mannschaft” (các tiền đạo góp 3 bàn, hàng thủ góp 1). So với các tiền vệ tấn công của Tây Ban Nha, đội cũng sử dụng sơ đồ 4-6-0, những con số của tuyển Đức ấn tượng hơn hẳn. Cesc Fabregas mới có 7 bàn, Pedro có 6, Andreas Iniesta có 5 còn David Silva chỉ có 4. Có 2 tiền vệ của TBN có thành tích ghi bàn rất ấn tượng là Santiago Cazorla và Juan Mata (cùng 11 bàn) nhưng bộ đôi này lại không được trọng dụng tại ĐTQG.

Nói chung, khi đang khan hiếm chân sút giỏi trong khi lại sở hữu quá nhiều tiền vệ tài năng, rõ ràng tuyển Đức cần thử nghiệm sơ đồ 4-6-0. Sẽ là bất công nếu một tài năng lớn như Goetze phải ngồi dự bị trong khi Gomez, vốn liên tục bỏ lỡ cơ hội, lại thường xuyên được đá chính. Đây cũng không phải là phương án quá mạo hiểm bởi công thức lạ lẫm này từng được tuyển TBN và Barcelona áp dụng thành công. Vẫn còn 15 tháng nữa mới tới World Cup 2014 nên HLV Loew có đủ thời gian để thử nghiệm, hoàn thiện sơ đồ mới mẻ này.

Dự Đoán: 0-3

Trần Khánh An
Thể thao & Văn hóa

2 Từ khi chuyển từ LĐBĐ châu Á (AFC) sang châu Âu (UEFA), Kazakhstan mới giành được 2 chiến thắng ở vòng loại World Cup.

2 Trong lịch sử, tuyển Đức mới chỉ thua 2 trận đấu ở vòng loại World Cup trong đó lần gần nhất là thất bại trước Anh hồi tháng 9/2001.

10 Trong 17 tuyển thủ Đức được triệu tập cho trận gặp Kazakhstan, có tới 10 tiền vệ. Ban đầu, HLV Loew triệu tập tới 13 tiền vệ nhưng sau đó 3 người đã phải rút lui do chấn thương. Các tiền vệ của Đức là tác giả của 11/15 bàn của “Die Mannschaft” trong 4 trận trước ở vòng loại World Cup 2014.

49 Mùa này, bộ tứ Mueller, Goetze, Reus và Oezil đã ghi tổng cộng 49 bàn thắng ở cấp độ CLB.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm