12/08/2013 07:35 GMT+7 | Âm nhạc
(Thethaovanhoa.vn) - Sao Mai vẫn cố gắng giữ được chất lượng chuyên môn thuần chất và nhiều năm nay vẫn tiếp tục đưa những giọng ca chất lượng ra ánh sáng. Đây vẫn là cuộc thi mà những thí sinh được học hành bài bản, hoặc những thí sinh khát khao được theo đuổi con đường âm nhạc một cách nghiêm túc lựa chọn.
Trong đêm thính phòng, vòng chung kết Sao Mai 2013 diễn ra cuối tuần qua, thí sinh Võ Hồng Quân nhận được giải khán giả yêu thích nhất. Cô gái mang quốc tịch Pháp này cũng được BGK lựa chọn vào đêm chung kết xếp hạng diễn ra vào 31/8.
1. Vòng chung kết dành cho dòng nhạc thính phòng hội tụ 11 giọng ca, trong đó có hai thí sinh đến từ châu Âu là Martina Nguyenova Thủy (CH Czech) và Võ Hồng Quân (Pháp). Thanh Thùy lãnh trách nhiệm mở màn đêm diễn với hai ca khúc Tiếng Việt, Bài ca hi vọng còn Hồng Quân nhận trách nhiệm kết thúc với Bên thềm chim én bay, Miền xa thẳm.
Các thí sinh đầu tiên lọt vào đêm chung kết Sao Mai 2013.
BGK đêm thính phòng đã chọn ra 4 thí sinh xuất sắc nhất gồm: Võ Hồng Quân, Ngô Văn Đức, Đinh Thị Trang, Trần Thị Trang. Trong đó không khó để nhận thấy Võ Hồng Quân, Đinh Thị Trang là hai giọng ca xuất sắc nhất. Đây là hai thí sinh có trình độ thanh nhạc vượt lên hẳn các thí sinh cùng thi. Họ đã thể hiện phần thi của mình với phong thái đầy tự tin, với kĩ thuật thanh nhạc chuẩn xác, điêu luyện.
Riêng Võ Hồng Quân đã chọn một ca khúc Pháp rất khó thể hiện là La Villanelle (Eva Del'Acqua sáng tác - lời Việt: Nam Anh) và ca khúc Miền xa thẳm (sáng tác: Đức Trịnh). Giọng nữ cao này có thể với tới những nốt cao chót vót, nhưng thanh âm cô phát ra rất đẹp và êm tai. 5 vị giám khảo khi nghe thí sinh này hát đều gật gù tán thưởng. Dù năm nay, giải Khán giả bình chọn nhiều nhất không giúp Hồng Quân được cộng thêm điểm khi bước vào vòng chung kết xếp hạng, nhưng với năng lực của mình cô gái quốc tịch Pháp này đang là ứng cử viên nặng ký nhất cho mảng thính phòng.
2. Sao Mai năm nay thi tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt – Tiệp ở Hải Phòng với sân khấu nhỏ hơn. Nhưng khâu truyền thông được VTV đầu tư mạnh hơn. Sau vài năm bị “dạt” về những kênh ít người xem, Sao Mai 2013 được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1.
Sau nhiều năm, giờ đây có thể coi Sao Mai là một cuộc thi ca hát “truyền thống” của Việt Nam, với format Việt Nam. Nhưng chương trình hiện đang phải chịu sức ép khủng khiếp từ các cuộc thi truyền hình thực tế. Dẫu vậy Sao Mai vẫn cố gắng giữ được chất lượng chuyên môn thuần chất và nhiều năm nay vẫn tiếp tục đưa những giọng ca chất lượng ra ánh sáng. Đây vẫn là cuộc thi mà những thí sinh được học hành bài bản, hoặc những thí sinh khát khao được theo đuổi con đường âm nhạc một cách nghiêm túc lựa chọn.
![]() |
Tuy nhiên, điểm yếu nhất của Sao Mai có lẽ nằm ở đặc điểm “truyền thống” của những thí sinh tham dự cuộc thi này. Họ đều là những giọng ca bài bản đến từ các trường đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp. Chuyên môn của họ rất tốt nhưng do chương trình đạo tạo cũ, nặng tính khuôn khổ nên rất ít người có tính sáng tạo mạnh mẽ, dường như tất cả đều được “đúc” từ một khuôn.
Phần thi phong cách thính phòng của Sao Mai vẫn thường gây ra các cuộc tranh luận khi lựa chọn những thí sinh xuất sắc nhất. Những giải thưởng được trao cho: Thanh Thúy, Phương Nga, Hồng Vy, Hoàng Tùng, Tuấn Anh… cho thấy phong cách “kinh điển” vẫn chiếm ưu thế. Năm nay, một lần nữa cách thể hiện kiểu “kinh điển” lại được BGK lựa chọn.
Vòng loại năm nay Sao Mai đã lựa chọn được 34 thí sinh đại diện cho ba phong cách âm nhạc. Nhóm thi nhạc thính phòng đã hoàn thành phần thi vào đêm chung kết tối 10/8. Nhóm thi nhạc dân gian sẽ thi vào ngày 17/8 và nhóm nhạc nhẹ thi vào 25/3. Trong mỗi nhóm, BGK sẽ chọn ra 3-4 thí sinh cho đêm chung kết xếp hạng diễn ra vào ngày 31/8. |
3. Khán giả Việt Nam bây giờ cũng đã khác, nhờ internet họ được cập nhật âm nhạc quốc tế, nghe nhiều thể loại hơn. Ca sĩ thế hệ mới phải biết hát nhiều thể loại, với phong cách trình diễn nhiều sáng tạo hơn. Đó cũng lý giải vì sao mà các chương trình truyền hình thực tế mua format ở nước ngoài lại nhận được nhiều quan tâm đến vậy.
Không thể phủ nhận truyền thống của Sao Mai, nhưng để thích ứng với thời kỳ mới Sao Mai cần có những thay đổi nhanh và mạnh mẽ hơn. Áp lực dành cho các thí sinh tham gia các cuộc thi sau này cũng lớn hơn, vì vậy đòi hỏi các thí sinh cũng phải “mới” hơn.
Việc Sao Mai 2013 tuyển chọn thí sinh người Việt ở khu vực châu Âu cũng là một hướng đi đúng vừa mở rộng đối tượng dự thi, vừa tìm kiếm những gương mặt mới với cách hát mới để có thể giữ chân khán giả ở lại với chương trình.
Ngọc Diệp
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất