Tương lai của Bundesliga: 20 đội vào năm 2010?

26/09/2008 14:29 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Một cuộc họp giữa đại diện của 36 đội bóng đang chơi ở hạng Nhất (Bundesliga) cũng như hạng Nhì (2. Bundesliga) vừa diễn ra ở Frankfurt, bàn thảo việc nâng thành phần tham dự 2 giải đấu này lên con số 20 cũng như vấn đề bản quyền truyền hình trong tương lai.

20 đội, hướng đi tất yếu?

Trong số 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, chỉ duy nhất Bundesliga là có 18 đội, ít hơn 2 đội so với Premier League, Liga BBVA, Serie A hay Ligue 1. Điều này dẫn đến có sự khác biệt ít nhiều về lịch thi đấu (ít hơn 4 vòng), thời gian nghỉ Đông giữa hai giai đoạn, tính cạnh tranh, giá trị hợp đồng bản quyền truyền hình...

Kể từ khi ra đời (mùa 1963-1964) cho đến nay, Bundesliga đã có 4 lần thanh đội về số lượng thành phần tham dự. Cụ thể, trong hai mùa 1963-1964 và 1964-1965, Bundesliga chỉ có 16 đội. Từ mùa 1965-1966 đến 1990-1991, thành phần được duy trì ổn định ở con số 18 đội tranh tài. Riêng mùa giải 1991-1992, để phù hợp với tiến trình thống nhất giữa hai miền Đông Đức và Tây Đức, Bundesliga được nâng lên thành 20 đội, trong đó 2 đội của Đông Đức (Dynamo Dresden và Hansa Rostock) được đặc cách tham dự. Từ mùa 1992-1993 cho đến nay, số đội lại được cố định ở con số 18.
 
Hai năm nữa, Bundesliga sẽ có 20 đội tham dự?

Không phải đến bây giờ vấn đề nâng Bundesliga lên thành 20 đội mới được đặt ra. Đã rất nhiều lần các nhà quản lý bóng đá Đức đưa vấn đề này ra bàn thảo nhưng cuối cùng đành gác lại do không tìm được sự ủng hộ đủ mạnh mẽ để có thể tiến hành thay đổi. Giờ đây, trước nhu cầu phát triển cũng như sức ép từ truyền hình, quy mô của Bundesliga đòi hỏi phải mở rộng lên, ngang tầm với các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu khác.

Những thay đổi đã diễn ra

Trong hai năm trở lại đây, hệ thống các giải đấu chuyên nghiệp ở Đức đã có một số thay đổi phá vỡ tính truyền thống. Bắt đầu từ việc xuất hiện trận đấu sớm vào 20h30 tối thứ Sáu (01h30 sáng thứ Bảy, giờ Việt Nam) ở mùa giải 2007-2008 rồi đến việc ra đời giải hạng Ba (3. Bundesliga) trong mùa giải này. 3. Bundesliga được thống nhất từ hai giải trước đây dành cho khu vực miền Bắc và miền Nam, được công nhận là một giải đấu chuyên nghiệp như Bundesliga hay 2. Bundesliga.

Một sự thay đổi khác là điều chỉnh suất xuống hạng ở Bundesliga và lên hạng ở 2. Bundesliga. Thay vì có 3 đội xếp từ dưới lên ở Bundesliga tự động xuống hạng, 3 đội xếp từ trên xuống ở 2. Bundesliga tự động lên hạng như các năm trước thì cuối mùa này, đội xếp thứ 16 ở Bundesliga sẽ đấu play-off hai lượt với đội xếp thứ 3 ở 2. Bundesliga nhằm xác định suất thứ ba tham dự giải đấu cao nhất của bóng đá Đức. Nghĩa là, từ nay Bundesliga chỉ có 2 đội phải xuống hạng còn đội xếp thứ 3 từ dưới lên được đá play-off tranh vé vớt. Điều ngược lại cũng diễn ra ở 2. Bundesliga, 2 đội lên hạng và 1 đội phải tranh vé vớt. Đây là lần thay đổi thứ 6 về số lượng và cách thức xác định các đội lên – xuống hạng trong lịch sử 45 năm tồn tại và phát triển của Bundesliga.

Sức ép từ truyền hình

Hết mùa giải này, hợp đồng bán bản quyền truyền hình của Bundesliga trị giá 420 triệu euro/mùa sẽ đáo hạn. Cho đến nay, Ban tổ chức các giải chuyên nghiệp Đức (DFL) vẫn chưa thể ký tiếp hợp đồng mới, dù liên minh truyền hình – ngân hàng do ông trùm truyền thông Leo Kirch lập ra đã trả mức giá 3 tỷ euro cho 6 mùa tới. Để đổi lấy số tiền khổng lồ ấy, DFL buộc phải thay đổi một số vấn đề, trong đó có lộ trình nâng Bundesliga lên thành 20 đội.

Cũng chính vì sức ép của truyền hình mà Bundesliga đã có trận đấu sớm, bắt đầu từ mùa giải 2007-2008 vừa qua. Tuy nhiên, do hầu hết các đội bóng được xếp lịch đá sớm đều không mấy tên tuổi, không được tham dự đấu trường châu Âu nên sức hút đối với khán giả bên ngoài nước Đức, nhất là thị trường khu vực châu Á mà phía phân phối bản quyền truyền hình đang nhắm tới, là không đáng kể. Hiếm hoi lắm mới có một đội bóng tên tuổi góp mặt, như trường hợp Schalke làm khách ở Cologne vào đêm nay.

Người Đức đang có nguy cơ lâm vào bế tắc trong việc bán bản quyền truyền hình, điều vẫn thường xảy ra với các đội bóng ở Italia và Tây Ban Nha vào đầu mỗi mùa giải. Bản quyền truyền hình ở Đức hiện ở mức thấp nhất trong số 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, thậm chí chưa bằng 1/3 so với Premier Leagueb (1,4 tỷ euro/mùa). Vì sức ép và cũng vì tham vọng, người Đức hẳn sẽ buộc phải thay đổi những thứ đã trở thành truyền thống của mình.

“Đại gia” nói không!

Kế hoạch mở rộng Bundesliga lên 20 đội chỉ nhận được sự đồng ý của 8 CLB đang chơi ở giải đấu này (Hoffenheim, Bielefeld, Karlsruher, Cottbus, Bochum, Hannover, Gladbach và Frankfurt), 2 đội không nêu quan điểm (Schalke, Stuttgart), 1 đội không cử đại diện đến họp (Cologne) và 7 đội phản đối (Bayern, Hamburg, Leverkusen, Bremen, Hertha, Dortmund, Wolfsburg). Nhìn vào cán cân nói trên có thể thấy làn sóng muốn thay đổi đang thắng thế (8 so với 7) nhưng trên thực tế, nhóm những đội muốn mở rộng Bundesliga lên con số 20 đều là những đội bóng nhỏ, ít tiếng nói. Trong khi đó, nhóm phản đối lại hầu hết là các “đại gia” có máu mặt. Chính vì thế, việc thay đổi sẽ không dễ dàng diễn ra.

Một điều khá dễ hiểu từ quan điểm của các đội bóng: Những đội nhỏ muốn Bundesliga có 20 đội để dể thở hơn trong cuộc chiến trụ hạng trong khi các đội lớn lại không muốn phải căng sức ra đá quá nhiều trận (nhất là với những đội “lìu tìu”) trong hoàn cảnh lịch thi đấu đã quá dày đặc như hiện nay.
 
 
Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm