Nsi đích thị là ngôi sao của XMXT.SG nếu chịu đá

24/05/2013 11:09 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Cả trận có thể chỉ lững thững đi bộ, nhưng chỉ cần một tình huống có bóng và đột phá, Nsi sẵn sàng tạo ra sự khác biệt lớn khi XMXT.SG đối đầu với bất cứ đối thủ nặng ký nào.

Nếu thật sự toàn tâm toàn ý cho chuyên môn, Nsi (trái) là một tiền đạo cực kỳ đẳng cấp mà V-League đang sở hữu. Ảnh: Quang Nhựt

5 bàn/3 trận…

Pha đi bóng dũng mãnh trước khi quăng chân xé rách mành lưới ĐT.LA (vòng 10) của Nsi thực sự lột tả được những kỹ năng hay nhất của Nsi. Khi tiền đạo này có bóng, trước mặt anh là 4, 5 cái bóng cầu thủ đối phương, nhưng như thế nào để cuối cùng Nsi vẫn là người chiến thắng.

“Đó là pha bóng không tưởng mà chỉ một tiền đạo có đẳng cấp thực sự mới sở hữu nó. Từ động tác tiếp bóng, đến những bước đột phá, vặn sườn đối thủ, đặt trụ và ra chân, tất cả đều hoàn hảo”, một cầu thủ của ĐT.LA cho biết.

Chỉ tính 3 trận đấu gần nhất, Nsi đã ghi tới 5 bàn (các cú đúp vào lưới V.NB, Thanh Hóa và 1 bàn ghi trong trận gặp ĐT.LA mới đây), đạt hiệu suất cao nhất trong số những chân sút hàng đầu V-League. Năm ngoái, dù phần lớn thời gian của mùa giải không tìm được tiếng nói chung với Kesley Huỳnh Alves và Antonio, nhưng chân sút sẽ bước qua tuổi 24 vào ngày 8/6 này cũng kịp tích lũy cho riêng mình 14 bàn thắng (chỉ kém Vua phá lưới Timothy 3 bàn). Vậy, hẳn Nsi Amougou có thứ gì hơn người rồi!

Lợi thế hình thể (cao tới 1m90), sức càn lướt, khả năng tì đè…, Nsi không hề thua kém Gaston Merlo (SHB.ĐN), nếu không muốn nói là còn trội hơn ở khả năng độc lập tác chiến. Và ngoài ra, kỹ năng ra chân ở mọi tư thế và góc sút cũng như sự nhạy bén trong việc chọn điểm rơi, đánh hơi bàn thắng của chân sút người Cameroon cũng khá ưu việt.

Nói tóm lại, Nsi sở hữu đủ những điều kiện cần và đủ để trở thành một chân sút thượng thặng. Thực tế, tiền đạo đang thuộc biên chế XMXT.SG đã là một chân sút có hạng rồi.

Nhưng tại sao Nsi vẫn bị cho lên “sàn”?

Tất cả đều biết là, hồi đầu mùa giải năm nay, Nsi tưởng như đã không thể trở lại XMXT.SG vì rắc rối liên quan đến tấm hộ chiếu cũng như visa nhập cảnh. Nhưng sâu xa hơn, theo tìm hiểu của TT&VH, nó còn liên quan đến chế độ lương thưởng mà đội bóng chủ quản còn thiếu. Tất nhiên, người trong cuộc đã rất nỗ lực để kéo tiền đạo người Cameroon trở lại sân Thống Nhất, nhưng vì lý do “thể lực không đảm bảo”, Nsi đã không thể tham dự những trận đầu tiên của XMXT.SG hồi đầu mùa giải năm nay (ở cả 3 mặt trận V-League, Cúp QG và AFC Cup).

Nhưng trên thực tế, ngay sau khi xin được visa nhập cảnh cùng giấy phép lao động cho Nsi, rất nhanh chóng, tiền đạo này đã được bắn tín hiệu có thể ra đi tìm bến đỗ mới (cùng với những Antonio, Quang Hải, Minh Đức…). Chuyện đó cũng bình thường, bởi như chính cựu GĐĐH kiêm HLV trưởng XMXT.SG đã thừa nhận, đội bóng phải bán đi một số trụ cột để cân bằng tài chính trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn. Bản thân những Moses hay Kizito, dù đá V-League, nhưng cũng chỉ nhận lương 2.000 hoặc 3.000 USD/tháng.

Trong bóng đá chuyên nghiệp và với cơ chế mở như hiện tại, không có những giá trị tồn tại vĩnh viễn. Bất cứ cầu thủ nào cũng có thể bán (nếu được giá) và bất cứ ai cũng có thể chủ động tìm bến đỗ mới (nếu tự bản thân họ đạt được thỏa thuận với CLB chủ quản).

Tuy nhiên, trường hợp của Nsi có chút ngoại lệ. Không ít lần người ta nghe được những phàn nàn của BHL XMXT.SG về tác phong sinh hoạt, cũng như thái độ thi đấu thiếu “hợp tác” của tiền đạo người Cameroon. Mặc dù vậy, vì nhiều lý do, Nsi vẫn ở lại sân Thống Nhất và ghi những bàn thắng quan trọng.

Nói gì thì nói, Nsi Amougou đã và đang là chân sút nguy hiểm bậc nhất, điều này được chính các đồng nghiệp của anh, cũng như giới chuyên môn thừa nhận. Và với những cầu thủ có đẳng cấp như Nsi, rõ ràng là V-League và xa hơn là nền bóng đá xứ sở được hưởng lợi!

TÙY PHONG
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm