Do mong mỏi có đứa con trai, anh Nguyễn Văn T (NghệAn) đã không ngại tiêm thuốc nội tiết tố liều cao dồn dập. Nhưng cách làm phản khoa học đã khiến anh bị vô sinh.
Anh Nguyễn Tiến T (50 tuổi, Nghệ An) đang muốn có một cậu con trai, liền quyết định tiêm thuốc nội tiết tố Sustanon 250 mg/ 1 liều, 1 tuần dùng một lần, và dùng hơn 1 tháng liền.
Sau đó, anh cảm thấy sung mãn hơn, nhưng kết quả vẫn không như ý muốn. Vợ anh không có thai.
BS Nguyễn Bá Hưng, Trung tâm phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh sáng cho biết, trước đây nhiều bác sĩ dùng thuốc này liều thấp để điều trị vô sinh cho nam giới. Nhưng do có quá nhiều tác dụng phụ, nên đến nay, tổ chức Y tế thế giới WHO đã khuyến cáo không nên sử dụng. Rất tiếc là anh T không biết thông tin này nên mặc dù đã được các bác sĩ điều trị nhưng khả năng có con trở lại của anh T là rất khó khăn.
Sustanon là thuốc nội tiết của nam giới, với hàm lượng testeron cao. Thuốc chủ yếu dành cho những người phụ nữ chuyển đổi giới tính, những nam giới có nội tiết tố sinh dục kém, những người dậy thì muộn do thiếu nội tiết tố testeron này, chữa yếu sinh lý cho các người trung niên... Tuy nhiên, bác sĩ thường chỉ định dùng thuốc này với liều lượng thấp, khoảng 100mg/1 liều, 1 tháng dùng 1 lần.
Với những nam giới có nhu cầu dùng Sustanon để tăng cường sức mạnh đàn ông cũng cần lưu ý cơ chế phản hồi của cơ thể. Với một người khỏe mạnh, cơ thể đã tự sản xuất ra nội tiết tố này để duy trì tính "đàn ông". Nhưng nếu đưa vào cơ thể một hàm lượng nội tiết tố lớn, liều cao, thì cơ thể sẽ thừa thãi và sẽ ngừng sản xuất. Nếu dùng thời gian dài (vài tháng trở lên) thì cơ thể sẽ ngừng sản xuất hẳn nội tiết tố này. Lúc đó, bệnh nhân sẽ nhận một bản án ngược lại với mong muốn của mình.
Theo VTC