Vinh danh các VĐV điền kinh VN

30/11/2010 09:22 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Với thành công của ĐT điền kinh VN với 3 tấm HCB và 2 HCĐ, sáng qua, tại Tổng cục TDTT, Liên đoàn điền kinh VN đã tổ chức lễ mừng công, đồng thời trao những phần thưởng vật chất rất giá trị cho các VĐV đã mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Tại Asian Games lần này, ĐT điền kinh VN đã cứu thua cho đoàn TTVN một bàn thua trông thấy. Thành tích của ĐT điền kinh được xem như là một điểm sáng trong bức tranh màu xám của đoàn TTVN. Dù không giành HCV nhưng những tấm HCB, HCĐ của Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng, Vũ Văn Huyện cũng quý như “vàng” và có thể khẳng định, Asian Games 16 là kỳ Đại hội dành riêng cho ĐKVN.

Đây là lần đầu tiên ĐKVN giành được huy chương tại đấu trường Asian Games. Nhớ lại năm đầu tiên điền kinh tham dự sân chơi này tại Asian Games lần thứ 9, thành tích tốt nhất của ĐKVN là vị trí thứ 6 và thứ 7. Tiếp theo đó cho tới năm 2006, vẫn chỉ có vị trí cao nhất là thứ 4 tại Asian Games Doha. Ở sân chơi châu lục, ĐKVN từng có những nhà vô địch châu Á như VĐV nhảy cao Bùi Thị Nhung năm 2003 với mức xà 1m88 hay Trương Thanh Hằng trên đường chạy 800m nữ cách đây 3 năm tại giải vô địch điền kinh châu Á. Chúng ta cũng từng giành HCV, HCB tại AIG 3 hay tại các giải Grand Prix châu Á. Nhưng phải tới Asian Games 16, các VĐV VN mới giải toả được cơn khát huy chương đến cháy bỏng của mình.


 Chiếc HCĐ cự ly 100m của Vũ Thị Hương tại Asian Games 16 thực sự là mốc son của điền kinh VN ở sân chơi châu lục

Phát biểu tại buổi lễ, Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn TTVN tại Asian Games 16, ông Lê Quý Phượng xúc động nói: “Dù đoàn TTVN không hoàn thành chỉ tiêu huy chương nhưng những gì mà ĐT điền kinh làm được rất đáng khen ngợi. Chúng tôi cảm ơn các bạn…”. Trong không khí hân hoan của buổi lễ, 2 “nữ hoàng” của ĐKVN đều nhớ lại những giây phút không thể nào quên của mình khi tranh tài tại Quảng Châu. Vũ Thị Hương chia sẻ: “Một cảm giác ngất ngây khó tả khi tôi biết mình đã giành HCĐ ở nội dung 100m. Đây là nội dung mà tôi phải tranh chấp với rất nhiều đối thủ mạnh. Tuy nhiên, cứ nghĩ tới việc là người đầu tiên mang huy chương về cho ĐKVN giúp tôi có thêm rất nhiều sức mạnh. Tôi nghĩ mình sẽ chưa dừng lại ở thành tích này mà muốn chinh phục những đỉnh cao mới. Trước mắt sẽ là bảo vệ 2 tấm HCV nội dung 100m, 200m tại SEA Games 26 và sau đó là đạt chuẩn tham dự Olympic 2012”. Trong khi đó Trương Thanh Hằng đã bày tỏ sự cảm ơn của mình tới sự quan tâm của ngành thể thao, và đặc biệt là HLV Hồ Thị Từ Tâm và các chuyên gia đã giúp mình nâng cao được thành tích.

Không chỉ động viên về mặt tinh thần, các VĐV đạt huy chương tại Asian Games đã được lãnh đạo Liên đoàn ĐKVN trao thưởng những phần thưởng vật chất giá trị. Với mỗi tấm HCB, các VĐV sẽ được Liên đoàn ĐKVN thưởng 30 triệu đồng. Thành tích cho một tấm HCĐ là 20 triệu đồng. Các HLV cũng được thưởng mức thưởng tương ứng với thành tích của học trò mình.

Cũng tại buổi lễ,  Đại sứ quán Đức, đối tác tài trợ của LĐ ĐKVN đã trao các trang thiết bị phục vụ công tác huấn luyện nằm trong gói tài trợ 10.000 euro/năm.


G.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm