24/08/2016 06:44 GMT+7 | Văn hoá
(Thethaovanhoa.vn) - Nói đến nhạc sĩ Thập Nhất ai cũng nhắc đến bài hát Bố là tất cả, một bài hát làm rộn ràng không khí ca nhạc thiếu nhi một thời. Tuy nhiên, Thập Nhất không chỉ có Bố là tất cả, anh sáng tác cho nhiều lứa tuổi, nhiều đề tài và ở mảng nào cũng có những bài hát hay được nhiều người yêu thích.
Mảng sáng tác thiếu nhi anh có khoảng 120 bài hát. Những bài hát nhi đồng được nhiều người biết đến như: Bé và ông mặt trời, Hoa mào gà, Làng chim, Bé học piano… Viết cho lứa tuổi thiếu niên, anh có nhiều bài hát được lứa tuổi này yêu thích như: Cá chép hóa rồng, Nụ cười tuổi thơ… Nhạc cho lứa tuổi hồng thì có: Tuổi mười bảy, Dạo khúc mùa Xuân, Nhớ cánh chim xưa…
Có thể nói, việc thực hiện băng nhạc video thiếu nhi nở rộ vào cuối thập niên 1980 đầu thập niên 1990, cùng với một số nhạc sĩ ở TP.HCM viết cho thiếu nhi như: Nguyễn Văn Hiên, Nguyễn Ngọc Thiện, Lê Quốc Thắng, Lê Vinh Phúc… Thập Nhất đã có số lượng bài hát đáng kể trong việc làm phong phú kho nhạc thiếu nhi bằng những sáng tác mới.
Nhạc sĩ Thập Nhất
Ngoài bài hát dành cho thiếu, nhạc sĩ Thập Nhất còn có khoảng 50 bài hát về tình yêu, quê hương được nhiều người biết đến như Nhớ về thầy tôi, Đô thị xanh trên dòng sông Sài Gòn… Đặc biệt gần đây, khi biển Đông dậy sóng anh cũng viết một số bài hát, trong đó bài hát Mùa Xuân DK là một bài hát hay và là một trong những bài hát về biển đảo được nhiều ca sĩ trình diễn.
Ngoài ra Thập Nhất còn có một bài hát “cổ động” rất hay đó là bài Những vòng xe quay nhanh - bài hát được dùng làm nhạc hiệu cho cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM.
Ngoài sáng tác, Thập Nhất từng là giáo viên dạy nhạc, biên tập viên âm nhạc của Đài Truyền hình TP.HCM và thời gian cuối đời anh là Phó Trưởng ban Ca nhạc Đài Truyền hình TP.HCM. Tại đây anh từng thực hiện các chương trình có ý nghĩa xã hội như: Đồng hành cùng nhạc sĩ, Hát về thời hoa đỏ… Ngoài ra anh còn tham gia thực hiện các chương trình như: Tiếng hát sinh viên, Giờ thứ 9, Đồng hành với công nhân lao động…
Những bài hát nổi tiếng của Thập Nhất là những giai điệu có cá tính, nhiều tìm tòi sáng tạo nhưng dễ đi vào lòng người, ca từ trong sáng, đặc biệt những bài hát dành cho thiếu nhi, âm nhạc và lời ca hồn nhiên, tươi trẻ phù hợp với từng lứa tuổi, những bài hát này đã vẽ lên được khung trời tuổi thơ, thể hiện tình cảm thắm thiết đối với người thân, với quê hương - điều mà mảng ca nhạc dành cho thiếu nhi hiện nay thiếu vắng.
Có thể nói nhạc sĩ Thập Nhất là một nhạc sĩ có tài, có tâm, anh ra đi nhưng những giai điệu âm nhạc của anh sẽ còn vang vọng...
Nhạc sĩ Thập Nhất sinh năm 1959 tại Hà Nội, tốt nghiệp Đại học sáng tác Nhạc viện TP.HCM, hội viên Hội Âm nhạc TP.HCM, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, trước lúc qua đời anh là Phó Trưởng ban Ca nhạc Đài Truyền hình TP.HCM. Nhạc sĩ Thập Nhất từ trần lúc 9h30 ngày 20/8/2016 tại TP.HCM. Tang lễ tổ chức tại Nhà Tang lễ Thành phố, lễ động quan lúc 8h ngày 24/8, hỏa táng tại Bình Hưng Hòa (TP.HCM). |
Hữu Trịnh
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất