Vinfast chốt xây nhà máy xe điện và pin tại Ấn Độ

10/01/2024 09:47 GMT+7 | HighTech

Trong cùng ngày 6/1, Vinfast thông báo chính thức thay đổi nhiều vị trí lãnh đạo cao cấp, cùng kế hoạch đầu tư 2 tỷ USD tại thị trường tiêu thụ xe lớn thứ ba toàn cầu: Ấn Độ.

1.

Gây chú ý hàng đầu trên hàng loạt trang báo quốc tế lớn (Reuters, Bloomberg, Autonews, Asia Nikkei…) là việc nhà sáng lập kiêm chủ tịch Vingroup, công ty mẹ của Vinfast, ông Phạm Nhật Vượng, chuyển từ vai trò Chủ tịch HĐQT Vinfast sang trực tiếp điều hành hãng xe điện - Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành (CEO). Người tiền nhiệm, bà Lê Thị Thu Thủy sẽ đảo vị trí, trở thành Chủ tịch HĐQT.

Ông David Thomas Mansfield, từng là Giám đốc điều hành ở tập đoàn dịch vụ tài chính danh tiếng hàng đầu thế giới J.P Morgan, cũng rời vị trí Giám đốc tài chính tại Vinfast. Người thay thế David là bà Nguyễn Thị Lan Anh, trước đó là lãnh đạo tài chính tại công ty sản xuất pin của Vinfast.

Như vậy sau 5 năm thành lập, các vị trí lãnh đạo cao nhất ở hãng xe Việt Nam đã được "Việt hóa" toàn bộ, trong đó vị trí và vai trò của tân CEO Phạm Nhật Vượng được chú ý nhất.

Ông Vượng là Giám đốc điều hành thứ tư của Vinfast. Hai CEO đầu tiên đều là các tên tuổi lớn trong giới lãnh đạo ngành ô tô quốc tế, James Deluca từ General Motors và Michael Lohscheller từ Opel và Volkswagen. Bà Lê Thị Thu Thủy, một chuyên gia tài chính, đảm nhận vị trí này từ cuối năm 2021.

Vinfast chốt xây nhà máy xe điện và pin tại Ấn Độ - Ảnh 1.

Ông Phạm Nhật Vượng (Vinfast) và Elon Musk (Tesla) được tìm kiếm những điểm tương đồng khi cùng là nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hàng hãng xe.

Theo thông cáo báo chí từ Vinfast, việc thay đổi nhân sự lãnh đạo này gắn với giai đoạn phát triển mới của công ty. Trên cương vị Tổng Giám đốc, ông Phạm Nhật Vượng sẽ trực tiếp quản lý các hoạt động vận hành, bao gồm sản xuất toàn cầu, bán hàng và chiến lược thị trường của hãng xe điện Việt Nam.

2.

Việc nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành công ty không quá hiếm trong thế giới xe. Elon Musk là một điển hình kiêm nhiệm vai trò này ở Tesla. Khác với nhiều CEO nhận lương khủng, Elon là CEO không nhận lương, nhưng lại trở thành người giàu nhất thế giới nhờ giá trị cổ phiếu.

Cổ phiếu Vinfast hiện chưa có biến động rõ ràng nào sau khi hãng xe Việt Nam có sự thay đổi lớn về nhân sự. Tuy nhiên, kế hoạch mở rộng thị trường đầu tư và kinh doanh của Vinfast lập tức được công bố cùng ngày 6/1.

Theo đó, hãng xe Việt Nam và chính quyền bang Tamil Nadu, Ấn Độ chính thức công bố hợp tác khởi công xây dựng một trung tâm sản xuất xe điện và pin điện Vinfast ngay trong năm 2024 tại thành phố cảng Thoothukudi với vốn đầu tư giai đoạn 1 (5 năm) là 500 triệu USD, với quy mô sản xuất đến 150.000 xe điện/năm và thu hút 3.000 - 3.500 nhân công tại chỗ.

Bên cạnh đó, dự án lớn hơn, lên tới 2 tỷ USD đầu tư, là thúc đẩy phát triển giao thông xanh tại Ấn Độ với mục tiêu 30% xe cá nhân tại bang này sẽ là xe điện.

Vinfast chốt xây nhà máy xe điện và pin tại Ấn Độ - Ảnh 2.

Công bố đầu tư xây nhà máy xe điện và pin xe điện của Vinfast tại Ấn Độ - thị trường tiêu thụ xe lớn thứ ba toàn cầu - gây chú ý trong giới truyền thông quốc tế

Tamil Nadu với thủ phủ Chennai là bang lớn thứ 11 của Ấn Độ, song dân số xếp thứ 6, hơn 72 triệu người. Vào năm 2020, các loại phương tiện cơ giới đăng ký tại bang này lên tới hơn 32 triệu xe các loại.

Chuyên gia phân ích của công ty nghiên cứu thị trường công nghệ toàn cầu Counterpoint bình luận: Ấn Độ như một đại dương xanh cho xe điện, có khả năng mang lại quy mô thị trường lớn cho các hãng xe khởi nghiệp như Vinfast.

Trước đó, Vinfast đã khởi công nhà máy đầu tiên ngoài Việt Nam tại Bắc Carolina, Mỹ, với vốn đầu tư 2 tỷ USD cho giai đoạn 1 và cũng thông báo dự kiến đầu tư khoảng 1,2 tỷ USD cho nhà máy tại Indonesia.

Phan Ka

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm