iPhone giá rẻ: Vẫn chỉ là giấc mơ của người tiêu dùng bình dân

25/03/2010 12:59 GMT+7 | Cuộc sống Số

(TT&VH Online) - Sau khi Vinaphone công bố giá bán chính thức, rất nhiều người đã trông chờ một sự bất ngờ từ Viettel. Nhưng cuối cùng iPhone giá rẻ chỉ là “giấc mơ không có thật”.

iPhone giá rẻ - giấc mơ viển vông…

Theo đúng lời hứa, vào chiều muộn 24/3, Viettel đã chính thức công bố giá bán của iPhone chính hãng được đại gia viễn thông này chính thức phân phối.

Viettel sẽ dành cho khách hàng 2 lựa chọn - phiên bản quốc tế hoặc phiên bản khóa mạng, với 2 hình thức - cam kết, kèm theo 4 gói cước và không cam kết. Với hình thức không cam kết, khách hàng được phép đăng ký miễn phí gói cước trả trước iPhone (iPhone - Prepaid), kèm theo khuyến mại miễn phí 300MB mỗi tháng, trong vòng 12 tháng kể từ tháng kích hoạt.


Với hình thức cam kết trả sau trong vòng 12 tháng và 24 tháng, người sử dụng sẽ được hưởng các mức giá ưu đãi có thể kéo chi phí thực tế xuống ngưỡng 0 đồng với loại máy 3G-8G và 3 triệu đồng cho phiên bản 3Gs 32G.


Khách hàng có thể chọn một trong 4 gói cước trả sau có mức thuê bao trọn gói tháng tương ứng, gồm 350.000, 500.000, 700.000 và 1,2 triệu đồng. Với các gói cước này khách hàng được ưu đãi từ 300 đến 700 phút gọi và 300-700 tin nhắn trong nước miễn phí hàng tháng, kèm theo dung lượng truy cập Internet 3G ở mức 1GB, 2GB, 5GB và không giới hạn.

Trong khi đó, theo công bố của VinaPhone, hãng này sẽ có 3 gói cước đi kèm với 3 loại máy tương ứng 3G-8G, 3Gs-16G và 3Gs-32G có tên gọi iTouch 1, iTouch 2 và iTouch 3 và một gói cước trả trước iSurf dành riêng cho khách hàng mua máy iPhone.


Hãng viễn thông VinaPhone sẽ tung ra thị trường 3 loại máy iPhone gồm 3G-8G, 3Gs-16G và 3Gs-32G với 3 mức giá tương ứng 9,888 triệu đồng, 11,888 triệu đồng và 13,888 triệu đồng.

Các gói cước trả sau có thuê bao trọn gói hàng tháng là 400.000 đồng, 550.000 đồng và 650.000 đồng. Gói cước trả trước có mức cước khoán trọn gói là 1,4 triệu đồng một năm. Khách hàng đăng ký sử dụng các gói cước này được ưu đãi đến 550 phút gọi trong nước miễn phí hàng tháng, kèm theo dung lượng truy cập Internet 3G ở mức không giới hạn.

Như vậy, có thể kết luận sẽ không có iPhone giá rẻ “cho không” như người tiêu dùng từng háo hức chờ đợi. Thậm chí nhiều người đã nói rằng người tiêu dùng Việt Nam đang lên cơn “sốt sình sịch” với giá bán iPhone qua các nhà mạng vì giá bán quá sốc.

Trên nhiều diễn đàn công nghệ như Tech24, Diendantinhoc, Tinhte…hầu hết các thành viên đều không mong đợi giá bán từ Viettel vì với những thành viên này, giá bán của bản xách tay cũng chỉ tương đương hoặc nhỉnh hơn một chút. Tính đi tính lại với hàng xách tay họ có thể dùng nhiều SIM khác nhau, nhận khuyến mại, phí chạy phần mềm, tải ứng dụng cũng không qua “nhiêu khê” như khi dùng hàng chính thức.

Với cái giá đưa ra của nhà mạng một điều dễ nhận thấy hầu hết các ý kiến bình luận của cư dân mạng đều cho rằng chỉ những người có tiền mới có thể sắm cho mình một chú iPhone như vậy. “Người bình dân chắc chắn không có cơ hội để sở hữu một chiếc iPhone bản quốc tế với chi phí cao như vậy. Nếu như bạn mua được iPhone với giá 0 đồng thì cam kết sử dụng hàng tháng chắc cũng làm bạn phải…ngất.” Anh Linh, một tín đồ của iPhone cho biết.

Quả thực, cái giá cả Vinaphone và Viettel đưa ra với người tiêu dùng là khá “chát”. Tâm lý háo hức chờ đợi của người tiêu dùng có thu nhập bình dân về “giấc mơ iPhone trong tầm tay” đã tan biến thực sự.

Thôi thế là tiêu giấc mộng IPHONE rẻ rồi. Biết thế hôm nọ bạn bảo có mua iphone ko, nó đi công tác nước ngoài mua hộ cho. Mình tưởng ở nhà có thể mua đc giá rẻ chính hãng ai ngờ, giá quá mắc.” Độc giả Lê Tiến Dũng viết trên Vne.

Bên cạnh đó, có ý kiến lại cho rằng iPhone chẳng qua chỉ là một hình thức quảng bá thương hiệu công nghệ cao như độc giả Hoàng ngọc viết:

Đúng là iPhone chính hãng đối với người dùng bình dân vẫn chỉ là giấc mơ. Chả ai dại gì đi bỏ ra cả chục triều đồng chỉ đi lấy iPhone mà tính ra là quá đắt so với các máy xách tay cùng loại. Đây chỉ là chiêu marketing thương hiệu của các nhà mạng thôi!

Một số quan điểm khác lại cho rằng, chính người tiêu dùng đang tự “huyễn hoặc” lên chứ thực tế như tại thị trường Mỹ cũng không hề có iPhone giá rẻ như vậy. iPhone trên thực tế là dòng di động cao cấp, giải trí đa phương tiện nên giá bán cao là điều đương nhiên. Dù có mua được giá rẻ trên thực tế nhưng với hợp đồng với nhà mạng cũng đủ “ngốn” số tiền khá lớn.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số ý kiến lại vẫn có tâm lý muốn chờ đợi nhà mạng còn lại là Mobiphone công bố giá bán iPhone vì hiện tại chỉ có nhà mạng này là im hơi lặng tiếng nhất. Liệu họ có tao ra một cơn sốt mới chăng?

Cơ hội nào cho người tiêu dùng?

Theo những thông tin ghi nhận được tại một số cửa hàng chuyên cung cấp iPhone xách tay trên địa bàn thành phố Hà Nội thì giá các phiên bản iPhone xách tay, bản quốc tế trên thị trường khoảng 14,7 triệu đồng đối với loại 3GS - 16GB và 16,7 triệu đồng với bản 32GB, cao hơn tương ứng khoảng 1,7 và 1,4 triệu đồng so với iPhone bản quốc tế do VinaPhone bán.

Có thể thấy, giá bán giữa hàng chính hãng và hàng xách tay là không chênh lệch quá nhiều. Đặc biệt, với những người am hiểu công nghệ thì họ càng không phân biệt giữa hàng chính hãng với hàng xách tay. Nguyên nhân dẫn đến điều này là bởi ở Việt Nam việc sử dụng các SIM khuyến mại xem ra là một phương án khả thi hơn là dùng một số thuê bao. Trong khi đó, nếu mua iPhone chính hãng và phải đăng ký hàng tháng thuê bao với số tiền sử dụng khá lớn xem ra khó khả thi hơn với nhiều người.

Người Mỹ xếp hàng mua iPhone dưới trời mưa, còn ở Việt Nam liệu có cảnh này???

Bên cạnh đó, có không ít ý kiến lại đồng tình với giá cước đưa ra của nhà mạng vì cho rằng nó như một hình thức “trả góp” nếu bạn muốn sở hữu một chiếc iPhone sành điệu mà không có nhiều tiền hiện tại. Nhưng dù dưới hình thức trả góp như vậy thì chắc chắn phải những người dùng điện thoại cực nhiều mới có thể mua và sử dụng. Trong khi đó, với giới sành iPhone thì họ vẫn chọn hàng xách tay như một phương án an toàn và đỡ rắc rối, hơn nữa vấn đề kĩ thuật cũng rất đáng xem xét.

Liệu đội ngũ kĩ thuật của Viettel hay Vinaphone đã thành thạo với việc sửa iPhone hay chưa vẫn chưa ai dám khẳng định. Trong khi đó, bất kì ai dùng iPhone cũng đều biết rằng chiếc điên thoại cao cấp này thỉnh thoảng phải chạy lại như cơm bữa. Bạn có đủ kiên nhẫn để ngồi chờ chú dế cưng của mình được hẹn qua ngày này hay ngày khác không?” Anh Long, người vừa mua một chiếc iPhone 3GS hàng xách tay chia sẻ.

Đồng quan điểm với ý kiến này, nhân viên cửa hàng iPhone 101 Triệu Việt Vương cũng cho biết “Với hàng chính hãng sẽ chỉ dùng được 1 SIM, trong khi đó hàng xách tay có thể sử dụng nhiều loại sim khác nhau. Hơn nữa, với Phone xách tay, khách hàng sẽ được hỗ trợ tốt hơn so với nhà mạng bởi khi mua iPhone chính hãng của nhà mạng, mọi vấn đề về bản quyền sẽ gặp nhiều vấn đề hơn.

Phần đông các ý kiến đều cho rằng rất có thể Vinaphone và Vietel mới công bố giá bán sẽ “ế” hàng do mức cam kết không hề nhẹ kí chút nào. Tuy nhiên, một số ý kiến khác lại cho rằng mức giá này và của Viettel có thể chấp nhận được vì iPhone bên ngoài không có hoá đơn chứng từ (hiện khách mua iPhone xách tay thường được ghi hoá đơn là điện thoại Nokia hoặc Sony, hoặc Samsung vì Apple không cho phép xuất khẩu iPhone. Còn với hàng chính hãng cộng cả tiền đặt cọc đi chăng nữa thì khách hàng vẫn được mua giá rẻ hơn và tiền đặt cọc lại được trừ vào tiền cước sử dụng hàng tháng.

Như vậy, bức tranh toàn cục giá bán iPhone giá rẻ ở Việt Nam đã gần hé lộ hết và điều rất dễ nhận thấy đó là tâm lý thất vọng của người tiêu dùng vì cái giá và cam kết sử dụng nhà mạng đưa ra vượt qua tầm với. 2/3 bức tranh đã được mở, 1/3 còn lại là Mobiphone liệu có thay đổi được toàn cục hay không? Câu trả lời sẽ có trong ít hôm tới khi nhà mạng này cũng sẽ công bố giá bán iPhone.

Vũ Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm