Vietcombank cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các doanh nghiệp FDI

22/04/2009 09:01 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH Online) - Tối 21/4, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã ký thoả thuận hợp tác với Cục Đầu tư Nước ngoài - FIA (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và trở thành ngân hàng đối tác chính thức trong nước đầu tiên của FIA trong việc cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam. FIA cũng trở thành đối tác chính thức của Vietcombank trong việc thực hiện các chương trình xúc tiến, mở rộng các khách hàng là doanh nghiệp FDI trong nước cũng như nước ngoài của Vietcombank.


Theo thoả thuận, Vietcombank và FIA sẽ hợp tác trên các phương diện: Trao đổi thông tin; hoạt động quảng bá sản phẩm dịch vụ; xúc tiến đầu tư nước ngoài, tư vấn, đào tạo... Trên cơ sở đó, Vietcombank có thể tham gia giới thiệu, trình bày về các dịch vụ ngân hàng cho các nhà đầu tư nước ngoài khác nhau tại hội nghị, hội thảo do FIA chủ trì, hoặc các đoàn xúc tiến đầu tư tại nước ngoài do FIA tổ chức. Qua trung gian hoặc giới thiệu của FIA, Vietcombank cũng có thể có những thoả thuận riêng với những khách hàng lớn hoặc các ngân hàng nước ngoài trong việc phối hợp cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam.

Với thoả thuận hợp tác này, Vietcombank có cơ hội tiếp cận với những thông tin đáng tin cậy về các doanh nghiệp FDI, qua đó có thể tiếp xúc, làm việc và lựa chọn khách hàng là các nhà đầu tư nước ngoài ngay khi họ có ý định đầu tư vào Việt Nam. Vietcombank với tư cách là một ngân hàng lớn với chất lượng dịch vụ tốt, có kinh nghiệm hoạt động đối ngoại, sẽ đảm bảo cung cấp và hướng dẫn các dịch vụ ngân hàng tài chính cho các doanh nghiệp nước ngoài có định hướng hoặc chuẩn bị đầu tư tại Việt Nam. Ngược lại, FIA có một đối tác cung cấp cấp dịch vụ ngân hàng hiện đại cho các doanh nghiệp FDI, mở rộng các cơ hội tìm hiểu, đầu tư cho các nhà đầu tư nước ngoài qua sự hỗ trợ của Vietcombank, thiết thực hỗ trợ thực hiện chủ trương thu hút vốn đầu tư nước ngoài hiện tại và trong thời gian tới.

Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã, đang và sẽ vẫn là một khu vực rất quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt trong thời kỳ hội nhập sâu rộng. Sự tăng trưởng mạnh mẽ của khu vực kinh tế có vốn ĐTNN đã bổ sung nguồn vốn quan trọng cho đầu tư phát triển kinh tế xã hội. Năm 2008, vốn đăng ký FDI đạt kỷ lục trên 64 tỷ USD với 70 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam (Malaysia, Đài Loan, Nhật Bản dẫn đầu với tỷ lệ lần lượt là 17%; 13,1%; 11,1% tổng vốn đăng ký). Cơ cấu đầu tư theo địa bàn cũng có sự chuyển dịch tích cực trong thời gian qua. Song song với các địa bàn kinh tế trọng điểm miền Bắc (Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc) và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (Tp HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An), nguồn vốn FDI đã dịch chuyển đáng kể sang một số địa bàn khác thuộc duyên hải miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long như Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Phú Yên, Ninh Thuận, Kiên Giang, Hậu Giang.

Minh Thuý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm