(TT&VH) - Với 1 HCV, 3 HCB và 4 HCĐ, wushu VN chỉ về đích ở vị trí thứ 8 trên bảng tổng sắp huy chương, thành tích khá khiêm tốn nhưng lại đúng thực tế lực lượng ở thời điểm hiện tại.
Sau tấm HCB của Mạnh Quyền, HCĐ của Mai Phương và HCV thái cực quyền của Nguyễn Thanh Tùng, trong ngày thi đấu cuối cùng của giải, wushu VN đã giành thêm được 2 HCB và 3HCĐ nữa. Đó là HCB của bộ đôi VĐV Hoàng Thị Phương Giang/ Dương Thúy Vi (9,53 điểm); Hoàng Hồng Tú tán thủ hạng 52kg; HCĐ của đội nam Trần Xuân Hiệp, Nguyễn Mạnh Quyền, Nguyễn Huy Thành; Nguyễn Thị Oanh (tán thủ, 56kg nữ), Đoàn Xuân Cường (tán thủ 48kg nam). Giành 16 HCV ở cả 16 nội dung đăng ký tham dự, Trung Quốc tiếp tục chứng tỏ sức mạnh của quê hương wushu và xứng đáng độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng. Iran, QG tuy có sự đầu tư lực lượng muộn nhưng tiến bộ nhanh chóng đứng thứ 2 với 6 HCV, tiếp đó là Hồng Kông Trung Quốc, Nga, Philippines và Macao Trung Quốc cùng có 2 HCV.
Hiện tại các thành viên ĐT wushu VN đã quay về VN tập luyện để chuẩn bị cho SEA Games 26.
* Taekwondo VN tập trung cho vòng loại Olympic
Bên cạnh SEA Games 26, sẽ thi đấu từ ngày 11 đến 15/11, taekwondo VN còn có một nhiệm vụ quan trọng khác là thi đấu để tìm vé đến Olympic London 2012. Với mục tiêu nói trên, BHL ĐT taekwondo VN đã tính toán, phân chia lực lượng cho cả hai đấu trường. Cụ thể, 4 VĐV Huỳnh Châu (hạng 58 kg nam), Thanh Tâm (68kg nam), Diệu Linh (67kg nữ) và Thị Đường (57kg, nữ) được chọn để tranh vé dự Olympic. Danh sách tham dự SEA Games 26 tại Indonesia của taekwondo VN gồm: Nguyễn Thị Thu Ngân, Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim, Nguyễn Đình Toàn và Nguyễn Minh Tú. Nội dung đối kháng có Trương Thị Nhớ, Trần Thị Mỹ Khanh, Nguyễn Thị Hoài Thu, Nguyễn Thanh Thảo, Chu Hoàng Diệu Linh, Hà Thị Nguyên, Nguyễn Hữu Nhân, Trần Nguyễn Quốc Đạt, Dương Thanh Tâm, Võ Hoàng Giao, Nguyễn Trọng Cường và Đinh Quang Đức.
Lâm Chi