22/11/2018 14:55 GMT+7 | Các ĐTQG
(Thethaovanhoa.vn) - Chúng ta phải thắng Campuchia. Đó là mục tiêu rõ ràng và không cần bí mật. Bây giờ vấn đề của Việt Nam không phải là tránh Thái Lan vì thực tế chúng ta không thể chọn đối thủ.
* Lịch thi đấu lượt trận cuối cùng vòng bảng AFF Cup 2018:
19h30, 24/11: Việt Nam vs Campuchia
https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm
19h30, 24/11: Malaysia vs Myanmar
https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm
19h00, 25/11: Thái Lan vs Singapore (bảng B)
19h00, 25/11: Indonesia vs Philippines (bảng B)
Xếp hạng bảng A:
Xếp hạng bảng B:
Do lượt trận cuối bảng A đá trước lượt cuối bảng B nên chính các đội bảng B mới là những người có thể chủ động toan tính cho vòng bán kết chứ không phải chúng ta.
Mặc dù vậy, tuyển Việt Nam cần thắng (đậm) Campuchia để đảm bảo rằng chúng ta nhất bảng A và có thể đá trận bán kết lượt về trên sân nhà dù gặp đối thủ nào. Việc các đội nhất bảng được chơi trận lượt về trên sân nhà cũng giống như được trao thêm cơ hội để hy vọng vào chung kết nếu có sơ sảy, sai lầm gì ở trận bán kết lượt đi.
Thế nên, tuyển Việt Nam không thể bỏ lỡ cơ hội này. Dù gặp Thái Lan hay Philippines ở bán kết thì việc được chơi trận lượt về ở Mỹ Đình mang lại lợi thế tâm lí nhất định cho chúng ta. Các CĐV chắc chắn sẽ ngồi chật cứng 4 góc khán đài ở bán kết lượt về và tạo nên những làn sóng người, tiếp thêm niềm tin cho các cầu thủ và ngược lại, tạo áp lực lên đối phương.
Đấy là điều tuyển Việt Nam rất cần khi gặp phải đối thủ khó chịu ở bán kết. Và đó mới là lí do quan trọng khiến chúng ta phải thắng (đậm) Campuchia ở Hàng Đẫy tối 24/11 này. Thêm nữa, chúng ta cũng cần một chiến thắng để tạo đà tâm lí thuận lợi cho các tuyển thủ sau trận hòa đầy tiếc nuối trước Myanmar.
Việc tuyển Việt Nam tung ra hàng tá pha dứt điểm mà không thể ghi bàn không chỉ khiến người hâm mộ lo lắng mà còn có thể làm cho chính các cầu thủ mất đi ít nhiều sự tự tin. Chỉ có thắng (đậm) Campuchia thì niềm tin ấy mới được khôi phục hoàn toàn.
Người hâm mộ đang mong chờ chiến thắng nhưng hơn thế, họ đòi hỏi đội bóng phải chơi thật thuyết phục trước đối thủ được đánh giá thấp hơn hẳn chúng ta. Không thể có chuyện Việt Nam phải “đánh vật” để lấy 3 điểm. Không thể có chuyện Việt Nam tung ra hàng chục cú sút mới có được 1-2 lần ăn mừng. Không thể có chuyện Việt Nam để thủng lưới lãng xẹt sau khi đã giữ sạch lưới ở 3 trận trước đó...
Trước đối thủ có thực lực yếu hơn hẳn, không ai nghi ngờ vào chiến thắng cho đội bóng của ông Park Hang Seo. Họ chỉ chờ xem cách đội bóng giành chiến thắng như thế nào.
HT
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất