'Các cầu thủ Việt Nam đã hóa rồng'

11/12/2014 12:55 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của đội tuyển Việt Nam trong trận bán kết lượt đi trên sân Shah Alam của Malaysia, một HLV vốn nổi tiếng là khó tính như ông Lê Thụy Hải cũng có những lời khen ngợi đối với thầy trò HLV Toshiya Miura. “Cầu thủ Việt Nam đã hóa rồng nhưng đội tuyển Việt Nam chưa hoàn hảo” – ông Lê Thụy Hải nhận định qua phân tích với Thể thao & Văn hóa cuối tuần.

Thể thao & Văn hóa cuối tuần: Thắng Malaysia ngay tại “chảo lửa” Shah Alam là điều mà không nhiều đội bóng làm được. Vậy theo ông màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam trong trận lượt đi bán kết đã thực sự hoàn hảo hay chưa?

- HLV Lê Thụy Hải: Đội tuyển Việt Nam thắng như thế thì mình phải khen thôi, nhưng ở Việt Nam mình thì tôi nghĩ đừng bao giờ có thể mơ ước về một đội bóng hoàn hảo. Hoàn hảo thì phải toàn diện nhưng với đội tuyển Việt Nam không thể nói như thế được, người ta cười cho mất.

Nhưng có lẽ ông cũng có ấn tượng với chiến thắng 2-1 của đội tuyển Việt Nam trước đối thủ Malaysia?

- Phải thừa nhận từ khi HLV Miura dẫn dắt đội tuyển Việt Nam ông ấy đã để lại dấu ấn rất lớn. Dấu ấn ấy là từ những cầu thủ không ai biết đến thì nay trở thành những cầu thủ xuất sắc, còn các cầu thủ trước kia xuất sắc rồi thì nay có sự cạnh tranh rất lành mạnh, chỉ cần thể lực không đảm bảo là sẽ đánh mất vị trí và không còn tốt nữa rồi.



HLV Lê Thụy Hải thấy nhiều nét tươi mới của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Toshsiya Miura

Rất nhiều cầu thủ  mới lần đầu tiên tập trung đội tuyển quốc gia. Huy Hùng trước khi lên tập trung đội tuyển Việt Nam chỉ chơi bóng ở hạng Nhất, Mạc Hồng Quân thì tôi nghĩ nhiều đội lấy cầu thủ này về cũng chỉ là cho vui thôi, Nguyên Mạnh nay đã trở thành thủ môn xuất sắc rồi. Trong khi đó, các cầu thủ xuất sắc khi tuổi còn trẻ thì ở giải này thực sự nổi bật thành ngôi sao, ví dụ như Văn Quyết. Em ấy trước kia hay rồi nhưng bây giờ đã thành ngôi sao và tiến bộ rất nhanh.

Một điểm nữa chúng ta có thể thấy ở đội tuyển Việt Nam là đã lâu lắm rồi các cầu thủ mới có tinh thần thi đấu như thế này, đoàn kết, chặt chẽ rất tuyệt vời. Mặc dù bị dẫntrước nhưng các em vẫn thi đấu rất bình tĩnh, đều đặn từ từ, phát huy đúng chiến thuật chứ không vội vàng. Nhưng để thực sự gọi là hoàn hảo thì đội tuyển Việt Nam vẫn còn những lúc chệch choạc, hai bàn thắng trong trận đấu với Malaysia đã có những dấu ấn chiến thuật phối hợp rõ nét.  Trước đó, đội tuyển Việt Nam từng thắng Lào 3-0 nhưng tôi vẫn không đánh giá cao các bàn thắng ở trận đấu đó.

Thắng 2-1 trên sân khách, cơ hội lọt vào chung kết của đội tuyển Việt Nam đã quá rõ ràng?

Đến lúc này đội tuyển Việt Nam đã có 90% khả năng vào chung kết rồi, nếu chúng ta không bỏ lỡ một số cơ hội thì thậm chí đã coi như vào chung kết rồi. Những cơ hội đội tuyển Việt Nam bỏ lỡ trong trận đấu với Malaysia vừa qua có thể nói là chắc chắc là ăn như pha dứt điểm của Hoàng Thịnh đầu trận, Công Vinh nếu tỉnh táo, sút tốt là ăn rồi, đỡ đệm sang bên phải thì xong rồi nhưng chuyển sang bên trái nên hỏng, Mạc Hồng Quân thì dẫn hai nhịp nên hậu vệ Malaysia kịp cản phá hay như tình huống để cho cầu thủ số 13 của Malaysia thoải mái đánh đầu thời điểm gần cuối trận đấu…Đó là những điểm chưa hoàn hảo.

Tất nhiên trong bóng đá luôn có những tình huống như thế. Những phút cuối cùng cần tập trung cao độ, chỉ đạo "một bắt một đuổi" đến kỳ cùng. Đội tuyển Việt Nam đã phải chịu sức ép với quả phạt đền không rõ ràng nhưng các cầu thủ vẫn thi đấu bình tĩnh, tự tin chơi bóng. Khi gỡ hòa 1-1 rồi tinh thần các cầu thủ tốt lên nhưng vẫn tỉnh táo, chơi đúng chiến thuật, đó là điều đáng khen. Thể lực các cầu thủ thì tuyệt vời rồi. Đã lâu lắm rồi chúng ta mới thấy các cầu thủ đội tuyển Việt Nam có nền tảng thể lực tốt như vậy suốt 90 phút mà chúng ta chơi tốc độ nhanh từ đầu, chứ không ề à, chậm chạp.

Từ góc độ HLV, ông đánh giá thế nào về cách điều chỉnh chiến thuật và thay người của HLV Toshiya Miura?

- Cách thay người của HLV Miura rất hay dù Mạc Hồng Quân không phải là cầu thủ xuất sắc. Ông ấy phát hiện Văn Quyết bị bắt chết nên muốn đẩy Văn Quyết ra vị trí Thành Lương, đưa Mạc Hồng Quân vào đá cặp với Công Vinh. Công Vinh mở rộng, Mạc Hồng Quân di chuyển chiến thuật, kèm người, tạo khoảng trống cho Văn Quyết bất ngờ đè vào. Bàn thắng thứ 2 của đội tuyển Việt Nam vào lưới Malaysia đến từ một pha phối hợp như thế.

Chiến thuật là tốt nhưng cách chơi nếu để nói là toàn diện thì chúng ta chưa toàn diện vì có tấn công biên được quả nào đâu, tại vì sao. Vì ở phía trong đội tuyển Việt Nam không có người đánh đầu tốt. Nếu ta không tấn công biên tốt vì không có người đánh đầu thì vẫn có thể xuống nách rồi tạt lên nhưng vừa qua đội tuyển Việt Nam chưa có được điều đó.

Tất nhiên, so với những lần tập trung trước, ở các giải đấu trước các cầu thủ Việt Nam đã tiến bộ và có bước tiến rất xa rồi, đó là điều mà chúng ta phải nhìn nhận đúng và rất đáng khen.

Còn về các cầu thủ đội tuyển Việt Nam thì thực sự các em ấy đã hóa rồng rồi. Trước kia mấy ai biết đến Huy Hùng là ai. Nguyên Mạnh thủ môn rồi Ngọc Hải ra đá hậu vệ biên, Xuân Thành… Phước Tứ thì là cầu thủ lão luyện, Công Vinh cầm trịch phía trên… họ là những người có tên rồi nhưng trình độ vượt lên thì rất khó. Còn Tiến Thành không phải là một trung vệ thực sự tốt nhưng em ấy càng chơi càng tiến bộ và quyết tâm rất cao.

Vậy Malaysia theo ông còn duy trì được sức mạnh như thời điểm họ vô địch AFF Cup năm 2010?

- Malaysia bây giờ tôi thấy không bằng những năm tháng trước. Cầu thủ Malaysia đã lớn tuổi và có cái dở là phong độ của họ đã đi xuống, cách chơi như thời điểm vô địch không còn nữa mà rườm rà, cầm giữ để thể hiện mình. Khi vô địch Malaysia dùng sức, bật tường chắc chắn cả trong tấn công lẫn phòng ngự, nay không còn nữa. Ngay trên sân nhà cầu thủ Malaysia còn mất bình tĩnh, cố tình triệt hạ, đuổi đánh người, đá bóng mà đầu không lạnh là hỏng.

Malaysia không phải đội bóng xuất sắc vào thời điểm này và trên sân Mỹ Đình từng thua đội tuyển Việt Nam 1-3 cách đây chưa lâu. Tinh thần cầu thủ Malaysia không tốt, họ lo sợ chứ không còn là lo lắng nữa vì đứng trước nguy cơ lớn là bị loại, đó là điều rất nguy hiểm.

Theo tôi, đội tuyển Việt Nam phải xây dựng cách chơi thật sự phù hợp, không nhất thiết phải đá phòng ngự, phản công và điều quan trọng là có sự chuẩn bị tốt nhất cho những trận đấu phía trước.

Xin cảm ơn ông!

Thành Đạt (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm