Dự báo thời tiết hôm nay 14/6: Hà Nội và miền Bắc mưa dông lớn

14/06/2019 14:17 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay 14/6, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 22-25 độ Vĩ Bắc tiếp tục bị nén và đẩy dịch xuống phía Nam.

Từ đêm 13/6, mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ tập trung về đêm và sáng sớm

Từ đêm 13/6, mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ tập trung về đêm và sáng sớm

Dự báo thời tiết: Theo Trung tâm Dự  báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 16 - 17/6, thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng sớm.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên ở vùng núi Bắc Bộ đã có mưa dông. Một số nơi có lượng mưa lớn lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 13/6 đến 01 giờ ngày 14/6) như: Bắc Quang (Hà Giang) 48mm, Bắc Sơn (Lạng Sơn) 95mm.

Dự báo thời tiết, Dự báo thời tiết hôm nay, Thời tiết, Du bao thoi tiet, thời tiết hôm nay, dự báo thời tiết 14/6, tin thời tiết, thoi tiet hom nay, thời tiết Hà Nội

Dự báo ngày và đêm nay 14/6, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến mực 5000m nên ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông (lượng mưa phổ biến 20-50mm/24 giờ, có nơi trên 70mm/24 giờ), vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 50-120mm/24 giờ, có nơi 150-200mm/24 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 16-17/6, thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng sớm. Trên các sông suối vùng núi phía Bắc có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-3m; lũ trên sông Bằng tại Bằng Giang có khả năng lên mức báo động II; nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi (đặc biệt là các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Cạn, Yên Bái, Lào Cai), ngập lụt vùng trũng ở khu vực trên. 

Dự báo thời tiết ngày và đêm 14/6

Dự báo thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Dự báo thời tiết, Dự báo thời tiết hôm nay, Thời tiết, Du bao thoi tiet, thời tiết hôm nay, dự báo thời tiết 14/6, tin thời tiết, thoi tiet hom nay, thời tiết Hà Nội

Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Dự báo thời tiết Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông; riêng vùng núi và trung du có mưa to đến rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Dự báo thời tiết Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 28 - 31oC. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ, có nơi trên 38oC.

Dự báo thời tiết Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 91%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29oC. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ, phía Bắc có nơi trên 38oC.

Dự báo thời tiết Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Dự báo thời tiết Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.

Nắng nóng gay gắt ở miền Trung

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-17 giờ. Nắng nóng ở Trung Bộ khả năng còn duy trì trong những ngày tới.

Dự báo thời tiết, Dự báo thời tiết hôm nay, Thời tiết, Du bao thoi tiet, thời tiết hôm nay, dự báo thời tiết 14/6, tin thời tiết, thoi tiet hom nay, thời tiết Hà Nội

Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt kéo dài trong những ngày tới kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng có tác động và gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Ngày hôm nay (14/6), chỉ số cảnh báo tia tử ngoại (UV) có giá trị từ 8-10 tại Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại rất cao với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp ánh nắng trong đợt nắng nóng gay gắt này.

Cảnh báo mưa dông, gió mạnh và sóng lớn trên các vùng biển phía Nam

Hiện nay 14/6 Gió mùa Tây Nam ở phía Nam đang hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh. Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến  mạnh nên trong ngày và đêm nay, trên các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.  

Dự báo thời tiết, Dự báo thời tiết hôm nay, Thời tiết, Du bao thoi tiet, thời tiết hôm nay, dự báo thời tiết 14/6, tin thời tiết, thoi tiet hom nay, thời tiết Hà Nội

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao 2.0-3.0m. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Dự báo thời tiết 10 ngày từ 14 đến 23/6

Phía Tây Bắc Bộ: Từ đêm 13 cho đến ngày 18/6, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông; từ ngày 16/6 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 19 cho đến đêm 21/6 có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, ngày 20-21/6 có nơi có nắng nóng. Ngày 22 đến ngày 23/6, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Dự báo thời tiết, Dự báo thời tiết hôm nay, Thời tiết, Du bao thoi tiet, thời tiết hôm nay, dự báo thời tiết 14/6, tin thời tiết, thoi tiet hom nay, thời tiết Hà Nội

Phía Đông Bắc Bộ : Từ đêm 13 cho đến ngày 18/6, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa to đến rất to; từ ngày 16/6 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 19 đến ngày 22/6, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng ngày 20-21 có nắng nóng; riêng vùng núi phía Bắc đêm 21 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 22 đến ngày 23/6 có mưa rào và dông rải rác, vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ đêm 13/6 đến ngày 23/6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; riêng khu vực Thanh Hóa từ ngày 14 đến ngày 16 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ đêm 13/6 đến ngày 23/6 có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng gay gắt.

Tây Nguyên: Từ đêm 13/6 đến ngày 23/6, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết, Dự báo thời tiết hôm nay, Thời tiết, Du bao thoi tiet, thời tiết hôm nay, dự báo thời tiết 14/6, tin thời tiết, thoi tiet hom nay, thời tiết Hà Nội

Nam Bộ: Từ đêm 13/6 đến ngày 23/6 chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội: Từ đêm 13 cho đến ngày 18/6, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, từ ngày 16/6 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 19 đến đêm 21/6, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng ngày 20-21 có nắng nóng. Ngày 22 đến ngày 23/6, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Thảo Nhi

VIDEO chính thức giới thiệu Copa America 2019 và bài hát.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm