‘Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn’: Fan mong chờ sự đột phá của Tôn Lệ

30/08/2017 22:27 GMT+7 | Văn hoá

Thethaovanhoa.vn) - Một năm sau thành công vang dội của Mị Nguyệt truyện, "nữ hoàng phim truyền hình" Tôn Lệ tái xuất màn ảnh nhỏ với tác phẩm mới mang tên Năm ấy hoa nở, trăng vừa tròn.

Trailer phim Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn

Bộ phim Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn (tên tiếng Anh Nothing gold can stay) lấy ý tưởng từ câu chuyện thật của gia tộc họ Ngô ở An Ngô Bảo thuộc huyện Kinh Dương tỉnh Thiểm Tây, kể về cuộc đời thăng trầm của nữ thương nhân Châu Doanh giàu có nhất vùng Thiểm Tây, vốn xuất thân nghèo khó vào giai đoạn cuối đời nhà Thanh.

Năm 1884, Châu Doanh (Tôn Lệ đóng) theo cha nuôi Châu Lão Tứ đến Quan Trung, sau khi thua sạch tiền Châu Lão Tứ đã bán Châu Doanh cho Thẩm gia làm nha đầu.

Trên đường bỏ trốn, Châu Doanh đã trốn vào trong kiệu của Ngô Sính (Hà Nhuận Đông đóng) - đại thiếu gia nhà họ Ngô. Vốn có đầu óc kinh doanh, Châu Doanh nhanh chóng được lão gia Ngô Úy Văn xem trọng và cho ở lại nhà họ Ngô.

Chú thích ảnh
Tôn Lệ vào vai Châu Doanh
Chú thích ảnh
Hà Nhuận Đông vào vai Ngô Sính

Thẩm Tinh Di (Trần Hiểu đóng) nghi ngờ đại thiếu gia Thẩm gia bị Ngô Sính giết hại, đã ra tay đánh Ngô Sính trọng thương. Để cứu Ngô Sính đang bị hôn mê, Châu Doanh đồng ý gả vào nhà họ Ngô để xung hỷ.

Ngô Sính qua đời, Ngô gia lâm vào cảnh khốn cùng, Châu Doanh quyết định vực dậy Ngô gia Đông viện. Đại nạn Canh Tý, Châu Doanh đã dùng cách riêng của bản thân để gánh vác đại nghiệp của Ngô gia, dẫn dắt mọi người trong thời cải cách đổi mới.

Chú thích ảnh
Hà Nhuận Đông và Tôn Lệ trong "Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn"
Chú thích ảnh
"Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn" được nhiều khán giả mong đợi

Trong sản phẩm truyền hình mới, Tôn Lệ tái hợp Hà Nhuận Đông - người đóng cặp với nữ diễn viên trong Ngọc Quan Âm (2003) và Dưới ánh mặt trời (2004). Theo QQ, Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn tiếp tục là tác phẩm chất lượng mà Tôn Lệ đóng chính, hứa hẹn sự đột phá hình tượng của nữ diễn viên.

'Nữ hoàng truyền hình Trung Quốc' Tôn Lệ: Từng muốn bỏ nghề vì con

'Nữ hoàng truyền hình Trung Quốc' Tôn Lệ: Từng muốn bỏ nghề vì con

Nữ diễn viên Tôn Lệ (33 tuổi) được đánh giá là một "tắc kè hoa" trên màn ảnh. Năm 2015, cô lại chinh phục khán giả với nhân vật Mị Nguyệt, thái hậu đầu tiên trong lịch sử phong kiến Trung Quốc, trong loạt phim truyền hình ăn khách Mị Nguyệt Truyện.

Ngoài Tôn Lệ, Hà Nhuận Đông, phim có sự góp mặt của Trần Hiểu, Hồ Hạnh Nhi, Du Hạo Minh...

Phim chiếu ở Trung Quốc từ hôm nay (30/8) trên hai đài Đông Phương và Giang Tô, đồng thời chiếu độc quyền trên trang mạng Tencent QQ khung giờ vàng 19h30 (giờ Việt 18h30), mỗi tối chiếu 2 tập, riêng chủ nhật chiếu 1 tập. 

Tiểu Phong. Ảnh: Weibo, FB​​​​​​​

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm