Argentina 2-2 Paraguay: Messi bỏ lỡ nhiều cơ hội, Argentina đánh rơi chiến thắng

14/06/2015 07:21 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Các bàn thắng của hai siêu sao Sergio Aguero, Lionel Messi đã không thể đảm bảo 3 điểm cho Argentina trong ngày mở đầu Copa America 2015 khi Paraguay đã chiến đấu quật cường.

Việc nằm ở cùng bảng B với đội đương kim vô địch Uruguay cũng đồng nghĩa rằng Argentina cần làm rất tốt trước các đối thủ còn lại như Paraguay và Jamaica. Tuy nhiên, trong trận mở màn gặp Paraguay, họ đã đánh rơi điểm.

Kết quả bất ngờ này được mở ra bằng một hiệp một mà Argentina đã làm chủ thế trận. Ngay từ phút thứ 5, họ đã cầm bóng tràn lên phần sân đối thủ và tìm kiếm bàn thắng.

Sức ép lớn của Argentina đã khiến đối thủ bối rối. Phút thứ 29, Miguel Samudio bất cẩn chuyền ngược, đưa bóng đến chân Sergio Aguero. Sau khi cầm bóng vượt qua thủ môn Antony Silva, Aguero dễ dàng đưa bóng vào lưới trống để mở tỉ số.

Phút thứ 35, cái tên được chờ đợi nhất lên tiếng. Lionel Messi nhảy múa qua 3 cầu thủ Paraguay trước khi chuyền bóng cho Angel Di Maria đang băng lên cánh phải. Samudio một lần nữa lại trở thành người mắc lỗi khi anh ngáng ngã tiền vệ của Manchester United.

Trên chấm phạt đền, Messi lập công để nâng tỉ số lên 2-0.

Sang hiệp hai, Paraguay thể hiện một bộ mặt tràn đầy cố gắng. Họ liên tục ăn miếng trả miếng với Argentina. Thành quả đến ở phút thứ 59, khi Nelson Valdez có cú sút xa búa tạ sở trường để gỡ lại 1-2, mang về chút hi vọng cho đội bóng áo sọc đỏ-trắng.

Cánh trái của Argentina trở thành điểm yếu chí mạng khi Paraguay liên tục tấn công vào đây. Họ đã có một cơ hội để gỡ hòa ở phút thứ 72 như một “điềm báo”.

Điều gì phải đến cũng đến: phút thứ 89, chân sút kỳ cựu Lucas Barrios sút tung lưới Lucas Romero bằng một đường bóng chìm vào góc trái khung thành.

Trong hiệp 2, Argentina cũng tạo được nhiều cơ hội rõ nét. Nhưng các chân sút của họ, trong đó có Messi, đã dứt điểm không tốt dù các cơ hội là rất rõ ràng.

2-2 cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu này. Với 1 điểm chia đều cho mỗi đội, Uruguay đang hưởng lợi khi trước đó, họ thắng Jamaica 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của tiền vệ đang chơi cho Atletico Madrid là Cristian Rodriguez.

Đội hình thi đấu

Argentina: Romero, Rocaglia, Gary, Otamendi, Rojo, Mascherano, Banega (Biglia 80’), Pastore (Tevez 74’), Messi, Aguero (Higuain 74’), Di Maria

Paraguay: Silva, M.Caceres, Da Silva, Aguilar, Samudio, Valdez, Ortigoza, V.Caceres, Ortiz (D.Gonzalez 46’), Bobadilla (E.Benitez 65’), Santa Cruz (Barrios 78’) 

Bàn thắng: Aguero 28’, Messi 35’ pen – Valdez 59’, Barrios 89’

Vu Chân
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm