Báo động núi rác tại New Delhi sẽ cao hơn 70 mét

05/06/2019 08:24 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ghazipur, núi rác cao nhất của Ấn Độ - dự kiến sẽ còn cao hơn cả đền Taj Mahal vào năm tới, trở thành một "biểu tượng" xấu xí khiến New Delhi bị Liên hợp quốc coi là thủ đô ô nhiễm nhất thế giới.

Sống trên “núi rác” ở Ấn Độ

Sống trên “núi rác” ở Ấn Độ

Tại "núi rác' ở New Delhi, một trong những nơi tập trung nhiều dân nghèo nhất, người dân ở đây hằng ngày lặn ngụp trong hàng đống rác rưởi, chai lọ, đồng nát để kiếm sống...

Vnews

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm