Ca sĩ Thu Thủy bất ngờ tuyên bố ly hôn: 'Sao' Việt và khán giả xót xa

30/11/2017 14:45 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) – Ca sĩ Thu Thủy thừa nhận đã ly hôn chồng sau 3 năm chung sống, trước đó họ có 13 năm yêu và bên nhau. Các nghệ sĩ và cư dân mạng đã chia sẻ nỗi đau của Thu Thủy và động viên nữ ca sĩ vượt qua nỗi buồn tan vỡ hôn nhân.

Tối 29/11, ca sĩ Thu Thủy đã trải lòng về những tin đồn tan vỡ cuộc hôn nhân trong chương trình 1 tiếng kể hết. Nữ ca sĩ bật khóc nức nở, xác nhận đã ly hôn chồng sau 17 năm gắn bó. Thu Thủy nói rằng, đã đến lúc phải đối mặt, chia sẻ về những điều nữ ca sĩ trải qua trong cuộc sống để khán giả hiểu hơn về mình. Đây cũng là điều để công chúng nhìn nhận, rút ra kinh nghiệm cho bản thân.

Thu Thủy kể rằng, 3 năm sau khi kết hôn, dù rất cố gắng níu kéo chồng vì yêu con nhưng nữ ca sĩ vẫn thất bại. 13 năm yêu nhau khác hoàn toàn kết hôn, về với nhau, Thu Thủy và chồng có những hiểu lầm, trục trặc xảy ra.

Khi Thu Thủy mang thai, cả hai vợ chồng đều gặp những áp lực riêng. Những lúc căng thẳng, chồng cô bỏ đi, tìm hội bạn của mình, đi phượt có khi 15 ngày để lấy lại thăng bằng. Điều đó khiến cho Thu Thủy tủi thân.

Ca sĩ Thu Thủy xác nhận đã ly hôn sau 13 năm yêu, 3 năm cưới. Nguồn video: AF

Ông xã Thu Thủy là người rất coi trọng chủ nghĩa tự do. Trước khi kết hôn, có khoảng thời gian Thu Thủy xác định dừng lại vì tính cách độc lập, nhưng nữ ca sĩ cho rằng, vì duyên phận chưa trả hết nên cô đã cho cả hai thêm cơ hội. Thu Thủy tin bằng sự chân thành, yêu thương, hi sinh thì sẽ đồng hoá được hai trái tim nhưng rồi cuối cùng, cô cũng phải chịu đầu hàng số phận.

Đây không phải lần đầu tiên vợ chồng nữ ca sĩ dính nghi vấn tan vỡ. Trước đó, năm 2015 sau khi sinh con trai đầu lòng, Thu Thủy cũng dính nghi án ly hôn chồng đại gia nhưng khi ấy, cô đã phủ nhận sự việc này.

Thông tin Thu Thủy ly hôn chồng khiến nhiều người bất ngờ, nhiều bạn bè, đồng nghiệp trong giới showbiz chia sẻ với cô và động viên nữ ca sĩ mạnh mẽ vượt qua nỗi đau.

MC xinh đẹp Quỳnh Chi chia sẻ với Thu Thủy bằng một status dài, trong đó cô cho rằng: “Chị Thủy vô cùng mạnh mẽ khi chọn cách đối diện nỗi đau, chia sẻ câu chuyện của mình để khiến chúng ta, những người ngoài cuộc được dịp chiêm nghiệm. Nhưng cái mà chị ấy trải qua cả sau khi nói ra tất cả vẫn sẽ không hề dễ chịu - mình từng trải qua điều này nên mình hiểu, thất bại của bạn một mình bạn biết, bạn nghĩ sao khi bạn thất bại mà cả nước đều biết? Chẳng ai muốn nói nếu không có lý do bắt buộc phải làm điều này”.

Chú thích ảnh
MC Quỳnh Chi chia sẻ với Thu Thủy

“Nghe chị Thủy chia sẻ, Chi thấy đúng là mình phải đi, phải gặp gỡ, trải nghiệm nhiều, đừng tự xác định và tự nghĩ một cá nhân nào rõ ràng là "người dưng" mà mình " phải có trách nhiệm".

Một anh bạn Việt Kiều hay nói vào tai mình "em lo cho thân em trước đi, người ta có mượn em hiểu và hy sinh cho người ta đâu, còn em tự chọn thì đừng có trách người ta không làm tròn với em, tự em cho người ta cái quyền đó đó".

Ngoài gia đình, không ai xứng đáng để chúng ta phải chịu khổ, phải buồn phiền nếu người đó không mang lại cho chúng ta hạnh phúc. Chỉ có hạnh phúc mới xứng đáng để chúng ta trả giá đắt. Chỉ nên cho đi khi được nhận lại, người chỉ biết nhận cũng nhất định không đáng tin” – MC Quỳnh Chi nói thêm về chuyện người phụ nữ hy sinh bản thân khi lập gia đình.

Bàn về chuyện chồng ca sĩ Thu Thủy, Quỳnh Chi viết: “Đàn ông phải bản lĩnh, có chuyện là bỏ đi, lo cảm xúc của mình trước tiên thì lộ rõ là ích kỉ. Người phụ nữ của mình, cho dù tình cảm không còn nồng nàn đi nữa thì vẫn là tình nghĩa, vẫn là người xứng đáng để mình, ít nhất, biết nghe một cú điện thoại. Người ta có chuyện thì sao? Hối có kịp hay không. Đó không còn là vô tâm, mà là độc ác. Nếu anh chỉ đơn thuần không còn yêu ai đó nữa thì chẳng ai dám nói, nhưng hết tình cảm cũng không có nghĩa là cho mình được phép không biết cư xử.

Đàn ông không phụ chăm con xác định là tồi, giữ con 20 phút đã than vãn xác định là tồi, thích thì bỏ đi khóa máy khi đã có con với nhau xác định là tồi, không biết cư xử với người phụ nữ theo mình tin mình gần 20 năm là tồi, không đáng để một người phụ nữ đàng hoàng huống chi là xinh đẹp, giỏi giang như chị Thủy hiểu, thông cảm và bào chữa”.

“Cuối clip chị Thủy nghẹn ngào nói, thôi thì giờ mình ngừng yêu, mình không yêu nữa... Chi lại nghĩ khác, bây giờ mới là lúc hạnh phúc đích thực chuẩn bị tìm đến với chị. Cứ đợi mà xem” - Quỳnh Chi nhắn nhủ.

Chú thích ảnh
Hoàng Bách cũng gửi những lời động viên vô cùng chân thành đến Thu Thủy

Ca sĩ Hoàng Bách cũng dành những lời động viên vô cùng chân thành, dù không chỉ đích danh nhưng ai đọc cũng hiểu nam ca sĩ đang nói tới Thu Thuỷ:

"Gửi cô gái từng là nữ sinh Bùi Thị Xuân. Chúc mừng em đã bước qua quãng đời buồn, mười mấy năm thanh xuân, không ít, nhưng quá nhiều nước mắt, và anh mừng vì em đã bước qua được! Em đã dám nói ra sau bao ấm ức là rất dũng cảm! Vượt qua rồi, hãy sống thật tốt, thật hạnh phúc và toả sáng vì mình, vì con nghe em!".

Bên cạnh đó, Hoàng Bách còn gửi lời các cô gái còn đang khổ sở vì lấy nhầm chồng: "Hãy rời bỏ, càng sớm càng tốt, thằng đàn ông đến con mình mà còn không biết yêu thương thì đừng mong nó có thể thay đổi. Vì nó chỉ biết yêu bản thân mà thôi! Hãy trả nó về với môi trường thiên nhiên hoang dã mà nó thuộc về! Tìm người xứng đáng hơn nhé! Đàn ông tốt trên thế giới này còn nhiều lắm!".

Nhiều cư dân mạng cũng viết những dòng tâm sự, chia sẻ với nữ ca sĩ Thu Thủy. Facebook Thu Vân viết: “Thương Thu Thuỷ dã man, mong cô ấy được hạnh phúc. Nghe cô ấy nói hiểu rõ sự cô đơn và trái tim một người mẹ thương con hết mực. Cố lên cuối con đường luôn có ánh sáng”.

Bạn Lệ Thu bày tỏ: “Thế mới nói khi yêu và cưới khác nhau quá mà. Người nổi tiếng hay người thường thì cũng giống nhau cả thôi. Trong hôn nhân không có sự chia sẻ, cảm thông, quan tâm nhau thì đường ai nấy đi là tất yếu. Sáng xem clip trải lòng của em mà rưng rưng. Mạnh mẽ lên cô gái”.

"Có những chuyện tình cảm, không phải duyên không đủ, không phải gió ngược đường, mà lòng người lạc lối, là tim người ngược nhau" – bạn Hồng Ngọc bình luận.

Chú thích ảnh
Thu Thủy đã níu kéo chồng vì con nhưng thất bại

Facebook Phương Quỳnh chia sẻ: “Vừa xem xong chia sẻ của ca sĩ Thu Thuỷ về việc chia tay người chồng đã từng yêu nhau 17 năm, phụ nữ đúng là khổ khi yêu phải đàn ông ích kỷ. Trong khi phụ nữ vừa phải đi làm kiếm tiền vừa lo cho con. Còn đàn ông, họ mặc nhiên nghĩ họ đi làm kiếm tiền là một việc gì đó ghê gớm lắm rồi để mặc cho phụ nữ loay hoay một mình chăm sóc con... Phụ nữ thà bỏ chồng chứ không bao giờ bỏ con”.

Bạn Bích Trâm bày tỏ: “Hy sinh sự tự do để đổi lấy sự ràng buộc và trách nhiệm. Khó có thể làm được nếu họ cảm thấy họ chưa đủ yêu, chưa đủ thương. Vì vậy, hãy suy nghĩ thật kĩ, chọn tự do nhưng cô đơn hay đơn giản bạn chọn ràng buộc nhưng hạnh phúc. Liệu bạn có đủ can đảm để sống tự do nhưng cô đơn”.

Chú thích ảnh
Thu Thủy và con trai

“Hôn nhân là cái kết để giết chết tình yêu. Ai cũng nói người đàn bà phải biết vun vén gia đình, phải biết hy sinh cho chồng con vì đàn bà từ xưa đến nay đều thế. Vâng! Vậy trong trường hợp của ca sĩ Thu Thủy đây, có vun vén không? Có hy sinh không? Bỏ cả thanh xuân để yêu một người, cuối cùng nhận lại một niềm xót xa!

Cái quan trọng không chỉ nằm ở người phụ nữ mà là còn phải ở người đàn ông. Phụ nữ đâu quá khó hiểu? Cái họ cần chỉ là một gia đình đúng nghĩa. Nếu đàn ông vì họ một họ sẵn sàng vì bạn 10. Họ cũng chẳng muốn làm gánh nặng của bạn đâu, vì tình yêu họ bỏ dở đam mê, bỏ dở công việc, rồi từ bỏ cả tuổi trẻ để trở thành một bà mẹ bỉm sữa. Nhưng nếu những thứ họ hy sinh rồi nhận lại vô vọng thì chẳng có gì để níu giữ họ cả” - Dương Minh Ngọc viết.

Câu chuyện của nữ ca sĩ được chia sẻ nhiều trên cộng đồng mạng từ tối 29/11.

Ca sĩ Thu Thủy: 'Hát chung với Mỹ Tâm đã là động lực'

Ca sĩ Thu Thủy: 'Hát chung với Mỹ Tâm đã là động lực'

Trong cuộc trò chuyện với Thể thao & Văn hóa (TTXVN), ca sĩ Thu Thủy – học trò của HLV Mỹ Tâm - không phủ nhận việc tham gia "The Voice – Giọng hát Việt 2015" chính là bước 'khởi nghiệp' đưa cô gái Hà Nội này bước vào showbiz.

Anh Tuấn (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm