U23 Nhật Bản ngược dòng không tưởng vô địch châu Á

31/01/2016 06:23 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - U23 Nhật Bản đã chính thức đăng quang tại VCK U23 châu Á 2016 sau màn lội ngược dòng không tưởng, giành chiến thắng 3-2 trong trận chung kết trước U23 Hàn Quốc tối qua 30/1.

U23 Hàn Quốc là đội chơi tốt hơn và có bàn thắng mở tỷ số từ phút 20 sau pha dứt điểm chạm chân hậu vệ đối phương của Kwon Chang-Hoon. Và cũng chỉ 2 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, đội bóng xứ sở Kim Chi tiếp tục có bàn thắng thứ 2, người lập công là Jin Seonguk.

Bị dẫn trước 0-2, U23 Nhật Bản chơi bóng với tâm lý không còn gì để mất. Đặc biệt, HLV trưởng Makoto Teguramori đã có sự thay đổi người chiến thuật vô cùng hợp lý, đưa Takuma Asano vào sân thay cho tiền vệ Ryota Ohshima.


U23 Nhật Bản khẳng định vị thế số 1 tại khu vực châu Á.Ảnh: AFC

Chính sự thay đổi người này giúp U23 Nhật Bản tạo nên bước ngoặt của trận đấu. Liên tiếp ở các phút 67 và 68, Takuma Asano rồi Shinya Yajima ghi bàn đưa trận đấu về thế cân bằng với tỷ số hòa 2-2.

Và đến phút 84, Asano ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho U23 Nhật Bản cũng sau pha đối mặt với thủ môn Kim Dong Jun.

Giành chiến thắng 3-2, U23 Nhật Bản lên ngôi vô địch U23 châu Á đồng thời chặn đứng cái dớp 4 năm liền (từ 2012) không thắng U23 Hàn Quốc tại các giải đấu lớn. U23 Nhật Bản, U23 Hàn Quốc cùng U23 Iraq đại diện cho khu vực châu Á tham dự môn bóng đá nam Olympic Rio 2016.

Kết quả chung cuộc

Đội vô địch: U23 Nhật Bản

Á quân: U23 Hàn Quốc

Hạng ba: U23BIraq (cả ba giành suất dự Olympic 2016 tại Brazil).

Cầu thủ xuất sắc nhất: Shoya Nakajima (Nhật Bản)

Vua phá lưới: Ahmed Alaa (6 bàn, Qatar).


Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm