Mourinho 'đá đểu' Neville và Scholes, nói lời cay đắng với MU

03/05/2019 21:31 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Jose Mourinho mới đây đã mượn thành tích thất bại trong việc huấn luyện để 'đá xoáy' hai huyền thoại MU, Gary Neville và Paul Scholes.

 

Chấp nhận mất tiền, MU bỏ hẳn 13 triệu bảng để tống khứ Sanchez

Chấp nhận mất tiền, MU bỏ hẳn 13 triệu bảng để tống khứ Sanchez

MU sẵn sàng chi số tiền 13 triệu bảng để đảm bảo sẽ thanh lý Alexis Sanchez thành công ngay trong mùa Hè này.

 

Trong thời gian dẫn dắt MU, HLV Jose Mourinho đã liên tiếp phải nghe những lời chỉ trích đến từ Gary Neville và Paul Scholes. Và khi “Quỷ đỏ” bết bát, ông đã bị CLB sa thải và thay thế bằng Ole Gunnar Solskjaer hồi tháng 12 năm ngoái.

 

Mới đây, bình luận trên BeIN Sports, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã mượn thành tích huấn luyện tệ hại để đá xoáy lại hai huyền thoại của MU. Paul Scholes từng được bổ nhiệm làm HLV của Oldham hồi tháng 2 nhưng công việc của anh chỉ kéo dài 31 ngày. Trong khi đó, Neville từng dẫn dắt Valencia ở La Liga nhưng cũng đã bị sa thải sau khi chỉ giành được 3 chiến thắng trong số 16 trận.

“Những kinh nghiệm vẫn ở đó. Hai người họ đến với những CLB và sau hai tháng, tạm biệt nhé, hãy về nhà bởi những điều đó không phù hợp với họ”, Mourinho chia sẻ. Cũng trong buổi phỏng vấn, HLV Mourinho chia sẻ ông bị MU sa thải bởi ban lãnh đạo không hiểu những triết lý của ông.

“Triết lý của tôi ư? Nó còn phụ thuộc vào nhiều điều. Ở MU, họ không hiểu triết lý của tôi”, Mourinho nói thêm.

Man United, MU, Man United, Mourinho Neville Scholes, Mourinho MU, Mourinho, Liverpool, Klopp, Pep Guardiola, Man City, Neville, Scholes, Barca, Champions League
Mourinho "đá xoáy" Neville và Scholes

“Người đặc biệt” cũng tỏ ra ghen tị với Pep Guardiola của Man City và Juergen Klopp của Liverpool. Ông nói rằng sẽ chọn bến đỗ tiếp theo là một nơi có đủ kiên nhẫn với ông giống như hai đội bóng trên đã từng làm với những HLV của họ.

“Tôi thích đến một CLB mà nhận được hoàn toàn sự ủng hộ từ ban lãnh đạo, như những gì Klopp và Guardiola có được. Hãy nhìn vào đội hình Liverpool hiện tại, phần lớn trong đó được Klopp đưa về”, Mourinho tiếp tục, “Còn ở Man City, khi Guardiola đến, ông ấy không hài lòng với vị trí hậu vệ trái, và đến mùa sau, ông ấy mua hẳn 4 người. Guardiola không hài lòng với thủ môn, ông ấy mua Claudio Bravo, và khi ông ấy không còn hài lòng với Claudio, ông ấy mua tiếp Ederson”.

“Klopp đã gắn bó với Liverpool hơn 3 năm nhưng không có một danh hiệu nào. Nhưng ông ấy vẫn được ban lãnh đạo tin tưởng tuyệt đối. Khi trở lại công việc huấn luyện, tôi sẽ không dẫn dắt một CLB nào mà không biết chính kế hoạch của họ như thế nào”.

Man United, MU, Man United, Mourinho Neville Scholes, Mourinho MU, Mourinho, Liverpool, Klopp, Pep Guardiola, Man City, Neville, Scholes, Barca, Champions League
Mourinho muốn được như Klopp và Guardiola

Đêm qua, Liverpool đã để thua Barca với tỷ số 0-3 trên sân Camp Nou. HLV Mourinho đã dành những lời có cánh cho đại diện của Premier League. Ông cũng cảm thấy The Kop xứng đáng có một kết quả đẹp hơn so với việc thua trắng 3 bàn như hôm qua.

“Liverpool rất dũng cảm trong cách tiếp cận trận đấu. Tôi không nghĩ rằng trong 20 năm qua có nhiều đội bóng ở Champions League giành quyền kiểm soát bóng tốt hơn Barca ở trên Camp Nou”, Mourinho chia sẻ. “Tất nhiên Barca là một đội bóng mạnh, họ có những cầu thủ phi thường, nhưng Messi thì quả thật không thể tin nổi”.

“Liverpool xứng đáng có được kết quả tốt hơn so với việc thất bại 0-3. Nhưng trong hai quả phạt góc cuối cùng, tỷ số cũng đã có thể thành 0-4 hoặc 0-5 bởi họ đã vỡ trận và không thể đối phó”.

Những khoảnh khắc ăn mừng hài hước của Mourinho

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm