Tuyển Việt Nam và lý lẽ con tim

04/10/2016 06:12 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Rất nhiều các CĐV đã tìm đến SVĐ Thống Nhất, trong buổi tập của đội tuyển Việt Nam vào cuối buổi chiều qua (3/10), để chào đón sự trở lại của những thần tượng: Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường.

Sức hút Công Phượng

“Những đứa trẻ nhà bầu Đức” luôn có một sức hút kỳ lạ, kể từ lần đầu tiên ra ràng, cách đây hơn 3 năm, tại VCK U19 Đông Nam Á 2013 (diễn ra trên đất Indonesia) và Vòng loại U19 châu Á 2014 (tại Malaysia). Ở đâu có Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường…, ở đó các khán đài luôn đầy ắp CĐV, thậm chí có nguy cơ vỡ sân. Rõ nhất có thể kể đến giải U21 quốc tế Báo Thanh Niên năm 2014, ở Cần Thơ, sân bóng có sức chứa lớn nhất Việt Nam (50 ngàn khán giả)…

“Họ không còn là những cầu thủ trẻ đầy triển vọng nữa, thậm chí họ đã là những ngôi sao, có sức hút cực lớn với giới truyền thông và đương nhiên là các CĐV, không thua gì “thế hệ vàng” với Minh Chiến, Huỳnh Đức, Hồng Sơn… Ngoài tài năng, thì thứ bóng đá trong trẻo mà họ đang chơi chính là ma lực. Đây là lứa cầu thủ được đào tạo bài bản nhất, có thể là tốt nhất của bóng đá Việt Nam từ 20 năm qua”, cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam, Phan Thanh Hùng từng chia sẻ.

Sau Huỳnh Đức, Việt Thắng hay Công Vinh, thì Công Phượng, Xuân Trường và Tuấn Anh là những cầu thủ Việt Nam hiếm hoi “dám” đương đầu, chinh phục thử thách ở các nền bóng đá, cũng như các giải đấu có đẳng cấp, ngoài lãnh thổ Việt Nam. Chuyện này không hề đơn giản, bởi theo chia sẻ của tiền đạo Lê Công Vinh, người từng chơi bóng ở Bồ Đào Nha và Nhật Bản, những khó khăn mà anh gặp phải nơi xứ người gấp trăm lần, so với thi đấu ở trong nước.


Những buổi tập của đội tuyển Việt Nam tại TP.HCM thu hút sự quan tâm của rất đông CĐV.Ảnh: Quang Liêm

Đã có nhiều ý kiến lo xa, bởi cả Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường đều rất ít khi được sử dụng trong các trận đấu chính thức, dưới màu áo Mito Hollyhock, Yokohama FC và Incheon United, tuy nhiên, việc được tập luyện trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp, với các đồng nghiệp – đồng đội đẳng cấp hàng đầu, thi thoảng lại được thử lửa, là điều kiện lý tưởng để cầu thủ trẻ tiến bộ (về chuyên môn), cũng như nuôi dưỡng khát vọng chinh phục đỉnh cao.

Có thể bộ 3 cầu thủ cũ của HAGL chỉ được sử dụng rất cầm chừng trong trận giao hữu với Triều Tiên vào ngày 6/10 tới đây, họ thậm chí cũng có thể không phát huy được khả năng tốt nhất của mình, nhưng chúng tôi tin rằng, họ đã tiến bộ rất nhiều. Không thành công cũng thành nhân, sau các chuyến du học, với đầy đủ sự tích luỹ, không chỉ bầu Đức được tiếng thơm, mà bóng đá Việt Nam cũng hưởng lợi từ họ. Nên nhớ, họ mới 21 tuổi và thời gian sẽ chứng minh tất cả.

Chờ lời giải từ Nguyễn Hữu Thắng

Tuyển Việt Nam đón Xuân Trường, Công Phượng và Tuấn Anh

Tuyển Việt Nam đón Xuân Trường, Công Phượng và Tuấn Anh

Xuân Trường và 6 cầu thủ của Than Quảng Ninh và Hà Nội T&T đã có mặt tập trung cùng đội tuyển Việt Nam tại khách sạn Đệ Nhất (TP.HCM). Trong khi đó, Công Phượng và Tuấn Anh sau vòng 34 J.League 2 thì ngày mai 3/10 mới có mặt tại TP.HCM.

Chúng ta đã thống nhất và thừa nhận với nhau rằng, sức hút của Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường, tóm lại là lứa U19 của Học viện HAGL Arsenal JMG ngày nào, vẫn còn rất lớn, thì việc VFF nỗ lực thương thảo để bằng mọi cách đem họ trở về, trước là chơi trận giao hữu với Triều Tiên, sau chuẩn bị cho AFF Cup 2016, cũng là đẹp lòng nhà tài trợ, cũng như khán giả. Song về phần HLV Nguyễn Hữu Thắng, họ phải có giá trị sự dụng về mặt chuyên môn.

Cách đây không lâu, Thể thao & Văn hoá đã đề cập điều này, rằng HLV Nguyễn Hữu Thắng phải xử lý rất khéo, để tránh xảy ra một cuộc cạnh tranh vị trí thiếu sòng phẳng, giữa bộ 3 cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài và phần còn lại. So với những gương mặt cựu trào trong lòng ĐT Việt Nam, và cả những ngôi sao mới nổi ở V-League 2016, Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường, chưa phải ở đẳng cấp quá khác biệt, để được đặc cách, nên họ cần được chia sẻ.

HLV Nguyễn Hữu Thắng phải biết rõ mình cần làm gì và như thế nào. Nếu ông Thắng có thể đã phải thoả hiệp (với nhiều phía), hẳn ông cũng kỳ vọng, học trò không làm ông thất vọng.

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm