Roma: Đổi thay từ Andreazzoli

03/03/2013 13:16 GMT+7 | Roma

(Thethaovanhoa.vn) - Từ sau trận mở màn thua Sampdoria 1-3, Roma càng đá càng hay. Hệ thống thi đấu của họ đã ổn định dưới thời HLV Andreazzoli, và đây là nền tảng cho chiến thắng.

Bộ mặt bạc nhược của Roma trong trận mở màn dưới triều đại mới khiến người ta lo ngại hiệu ứng domino từ sự ra đi của Zeman. Nhưng Andreazzoli, bằng một cách nào đó, đã gây dựng lại sự tự tin cho những cầu thủ trẻ của mình. Chiến công trước Juve ở Olimpico được lý giải là do Juve đang mệt mỏi và Roma, chỉ hơn đối thủ ở cú đá trái phá của Totti. Nhưng trận thắng Atalanta trên sân khách thì không ai có thể chê trách Roma nữa. Cuộc rượt đuổi tỉ số nghẹt thở ở Bergamo gợi lại một serie những trận đấu đau tim dưới thời Zeman, nhưng đã kết thúc bằng hai điểm sáng. 1, Roma thắng; và 2, tân binh Torosidis đã ghi bàn (bàn ấn định tỉ số).

Quá trình sa sút của Roma, vì thế, đã tạm thời dừng lại kể từ trận thua Sampdoria. Đội bóng áo bã trầu vẫn đứng ở vị trí thứ 8, nhưng còn nguyên cơ hội đến châu Âu mùa tới. Họ chỉ còn kém vị trí của Inter 4 điểm, trong bối cảnh đội bóng này đang bất ổn phong độ và lục đục nội bộ. Vòng này, khi 6 đội xếp trên là Napoli và Juve (đã hòa nhau trong trận đấu sớm), Milan và Lazio cùng Inter và Catania phải sống mái với nhau, Roma có cơ hội cực lớn rút ngắn cách biệt với họ. Thắng Udinese, đối thủ xếp ngay sau trên sân nhà, Roma sẽ cắt đuôi được đội bóng của Guidolin đồng thời, tiến bước lên trên.

Sự có mặt của Andreazzoli tạo ra rất nhiều sự thay đổi. Rõ rệt nhất là lối chơi Roma không còn ngây thơ như trước nữa, trong bộ khung 3-4-2-1 mới toanh. Ở cấp thượng tầng, họ đón chào một Giám đốc điều hành mới, ông Italo Zanzi, con người tham vọng vừa lên tiếng tuyên bố sẽ đưa đội bóng “trở thành câu lạc bộ lớn nhất thế giới”. Điều này là hoàn toàn có thể, khi Giallorossi, sau khi có nguồn tiền từ giới chủ Mỹ, chuẩn bị có thêm nhà tài trợ mới là các ông chủ Ả Rập. Giới chủ Ả Rập dự kiến sẽ cấp cho đội bóng 100 triệu euro cho kế hoạch xây sân vận động mới, bước đi đầu tiên và quan trọng nhất của mọi đội bóng Italia trên con đường “tự cung tự cấp”, tăng doanh thu và bớt phụ thuộc vào chính quyền thành phố. Tấm gương Juventus, đội đã trở lại đỉnh Italia từ khi xây sân Juventus Arena, là hình mẫu học hỏi cho đội Bã trầu.

Cũng hơi trớ trêu cho đội bóng này, khi mọi sự lạc quan đã đến sau khi “người hùng Zeman” ra đi, bỏ lại những kì vọng vô nghĩa của các romanista đặt vào một cuộc lột xác từ Roma-Zeman đầu mùa Hè. Nhưng suy cho cùng, bóng đá là cuộc vận động không ngừng. Dù vẫn còn nhiều điều để hoàn thiện, nhưng sự thức thời của Roma, một trong những đội đầu tiên mở then cửa “bế quan tỏa cảng” của Serie A những năm tháng trước sẽ là động lực phát triển mạnh mẽ cho cả giải đấu.

Đ.Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm