02h05 ngày 5/4, Chelsea - Rubin Kazan: Benitez & quyền được toan tính

04/04/2013 07:00 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Abramovich chỉ coi ông là một HLV tạm quyền, các CĐV phản đối ông dữ dội, còn những cầu thủ thì mỗi người một ý. Trong hoàn cảnh ấy, Benitez có quyền làm những gì có lợi nhất cho mình: hướng tới các danh hiệu, thay vì tập trung toàn lực cho tấm vé dự Champions League mùa sau.

Đó là lý do Chelsea đã bất ngờ gục ngã trước Southampton tại Premier League, nhưng chưa đầy 48 giờ sau, họ đã thắng thuyết phục M.U 1-0 ở trận đá lại vòng tứ kết Cúp FA. Sẽ không ngạc nhiên, nếu Benitez tung đội hình mạnh nhất có thể trước Rubin Kazan đêm nay, bởi Chelsea đang được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu ở Europa League, và cơ hội vô địch là rất lớn.

Xoay tua, vì danh hiệu

Trước Southampton, Benitez sử dụng đôi cánh dự bị Azpilicueta-Bertrand suốt cả trận, Mata không được đăng ký, còn Hazard và Ramires chỉ vào sân trong hiệp hai. Dù vẫn được đánh giá cao hơn đối phương về đẳng cấp, song rõ ràng Chelsea đã tự làm suy yếu mình để tập trung sức lực cho trận quyết chiến với M.U. Hai ngày sau, họ tiếp đón đội bóng từ Manchester với đội hình mạnh nhất có thể, đặc biệt là bộ ba Mata - Oscar - Hazard trên hàng tiền vệ. Chiến thắng 1-0 cùng một thế trận áp đảo (sút 19-9) là một minh chứng rõ ràng cho sức mạnh thực sự của Chelsea.

Sau thất bại trước Southampton, Chelsea đã tụt khỏi vị trí thứ ba, và chỉ hơn đội xếp thứ năm là Arsenal 2 điểm. Nếu họ kết thúc mùa giải ngoài tốp 4, Abramovich sẽ nổi giận. Nhưng Benitez không quan tâm, vì ông cũng chẳng có gì để mất. Nếu giành cú đúp danh hiệu cúp FA - Europa League, chiến lược gia người TBN vẫn có thể vỗ ngực tự hào về biệt danh Vua đá cúp, và bản CV của ông sẽ càng có giá trị khi đi xin việc ở nơi khác vào mùa hè này. Nếu phải xoay tua lực lượng, đấu trường cúp sẽ được ưu tiên những gương mặt tốt nhất.

Để giữ vị trí trong tốp 4, Chelsea sẽ phải giữ tập trung tối đa suốt 8 vòng đấu nữa. Đó rõ ràng là nhiệm vụ khó khăn hơn hẳn so với việc giành cúp FA, dù họ sẽ phải đụng Man City ở bán kết. Tại Europa League, cơ hội còn sáng sủa hơn khi họ được nhà cái danh tiếng William Hills đánh giá là ứng cử viên số một, với tỷ lệ cược cho ngôi vô địch là 2/1 (đặt 1 ăn 2), trên Tottenham (9/4), và bỏ xa Benfica (9/2), Lazio (13/2).


Benitez có quyền toan tính cho bản thân mình

Điểm tựa Stamford Bridge

Mùa giải này, Rubin Kazan từng đè bẹp Inter Milan (3-0), và sau đó biến Atletico Madrid thành cựu vô địch. Phong độ sân khách của họ cũng khá ấn tượng với 5 trận bất bại (2 thắng, 3 hòa). Song chừng ấy liệu đã đủ làm hành trang khi hành quân tới Stamford Bridge?

Sự thật là đã 2 năm kể từ trận thua M.U 0-1 hôm 06/04/2011 tại tứ kết Champions League, Chelsea chưa từng thua trên sân nhà trong khuôn khổ cúp châu Âu, với chuỗi trận bất bại lên tới con số 11 (9 thắng, 2 hòa). Hơn thế nữa, họ cũng là khắc tinh của những đội bóng Nga khi đã toàn thắng trong cả 4 lần chạm trán các CLB đến từ xứ sở bạch dương. Nhưng điều quan trọng là ngoài yếu tố lịch sử cũng như đẳng cấp, sự tập trung và quyết tâm của Benitez khiến cho Chelsea trở nên khó bị đánh bại hơn rất nhiều.

Ở Stamford Bridge đêm nay, Chelsea không thể tung ra đội hình mạnh nhất khi chân sút Demba Ba, người hùng ở trận thắng M.U không thể góp mặt vì bị cup-tied (đã thi đấu cho Newcastle), trong khi Ashley Cole thì dính chấn thương hồi đầu tuần qua. Ngoài ra, trung vệ Cahill cũng chưa kịp bình phục chấn thương. Tuy nhiên, với sự trở lại của đội trưởng Terry, hàng thủ có lẽ không phải nỗi lo thực sự của Rafa Benitez. Vấn đề là Torres - lựa chọn duy nhất cho vị trí trung phong cắm, có thể thoát ra khỏi những tháng ngày u tối hay không.

Nhiều khả năng, Chelsea sẽ phải tiếp tục dựa vào sức mạnh của hàng tiền vệ, nhằm tìm kiếm bàn thắng trước Rubin Kazan. Với bộ ba ảo thuật gia Oscar, Mata, Hazard, họ có thể phá vỡ bất cứ hàng phòng ngự nào.

Dự đoán: 2-0

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

4 Chelsea đã toàn thắng trong cả 4 lần đối đầu với các CLB của Nga. Thậm chí họ còn thủng lưới duy nhất 1 bàn.

11 Tính trong khuôn khổ cúp châu Âu, Chelsea đã bất bại 11 trận sân nhà liên tiếp. Đội bóng gần nhất đánh bại được họ ở đây là M.U, với chiến thắng 1-0 ở vòng tứ kết Champions League 2010-11.

50 David Luiz sẽ kỷ niệm trận thứ 50 tại đấu trường châu Âu. Cầu thủ Chelsea đá nhiều trận ở cúp châu Âu nhất hiện nay là Frank Lampard (112), tiếp theo là Cech, Ashley Cole (102) và Terry (98).




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm