Diego Simeone tiếp tục ở lại Atletico

06/03/2013 13:21 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Đã có thời điểm báo chí TBN cho rằng Diego Simeone chứ không phải Mourinho mới là “người đặc biệt” ở thủ đô Madrid...

Simeone là tượng đài ở Atletico.

Mourinho có thể bị học trò bật lại hoặc bị cấp trên dè chừng, nhưng Simeone thì chiếm trọn niềm tin của tất cả những người yêu mến màu áo đỏ - trắng.

Lịch sử Atletico ghi tên Simeone

Diego Simeone từng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong thế hệ vàng giành cú đúp Vô địch La Liga - Cúp Nhà Vua mùa bóng 1995-96. Là một tiền vệ phòng ngự xuất sắc, “El Cholo” đã ngăn chặn thành công những ngôi sao tấn công Bakero, Hagi, Figo của Barca, giúp “Los Rojiblancos” giành chiến thắng trong trận chung kết Cúp Nhà Vua mùa giải ấy.

Sau khi giải nghệ và trở thành HLV, Simeone càng xuất sắc và đóng góp nhiều hơn cho nửa đỏ - trắng thành Madrid. Những con số thống kê đã chỉ ra rằng ông chính là một trong những HLV thành công nhất trong lịch sử 109 năm của Atletico Madrid dù thời gian gắn bó với đội bóng trên cương vị mới chỉ vỏn vẹn 15 tháng.

Sau khi dẫn dắt các học trò vượt qua Sevilla, “El Cholo” trở thành một trong bốn HLV đưa Atletico đi tới trận chung kết Cúp châu Âu và Cúp quốc nội. Ngoài nhà cầm quân trẻ tuổi người Argentina thì mới chỉ có 3 người làm được điều đó là Luis Aragones, Quique Flores và Jose Villalonga. Simeone là người thứ tư và là người ngoại quốc đầu tiên.

Simeone đã gây ấn tượng mạnh mẽ với “Los Colchoneros” trong bối cảnh khó khăn tài chính dù chưa cầm quân nhiều. Kể từ khi lên thay Manzano vào cuối năm 2011, Simeone đã có 74 trận đấu cùng đội bóng nằm bên bờ sông Manzanares (là HLV có số trận nhiều thứ 8), với thành tích rất thuyết phục: thắng 48 trận, hòa 13 và chỉ có 13 trận thua; ghi 126 bàn và chỉ lọt lưới 59 lần. Tỷ lệ chiến thắng của HLV 42 tuổi là 64,9%, cao nhất trong tất cả các đời HLV. Người đứng gần nhất, HLV Max Merkel của thập niên 1970 chỉ có 53,4% số trận thắng cùng Atletico. HLV người Argentina cũng có tỷ lệ thua thấp nhất (17,5%), ấn tượng hơn Max Merkel (19,1%).

Với bình quân 0,8 bàn thua/trận, Atletico của Simeone có hàng thủ vững chắc nhất. Trong khi tỷ lệ 1,70 bàn thắng/trận chỉ kém con số 1,79 bàn/trận dưới thời Radomir Antic.

Quyền lực tối thượng

Gần như không mất thời gian đàm phán, Diego Simeone đã đạt được thỏa thuận về bản hợp đồng mới có thời hạn 4 năm cùng Atletico. Khi “El Cholo” trở lại Vicente Calderon vào dịp Giáng sinh năm 2011 ông chỉ được xem là kẻ đóng thế sau quyết định sa thải Manzano nhưng ở thời điểm hiện tại, HLV 42 tuổi là người mà chủ tịch Cerezo phải giữ bằng mọi giá. Sau khi trở về từ Seville với tấm vé dự chung kết Cúp Nhà Vua, ban lãnh đạo “Los Rojiblancos” đã gặp Natalia, cô em gái và cũng là người đại diện của Simeone. Họ nhanh chóng tìm được tiếng nói thống nhất và hợp đồng sẽ sớm được ký kết.

4 năm có lẽ là thời hạn dài kỷ lục cho bản hợp đồng với một HLV của Atletico. Khi thực hiện hết hợp đồng này, Simeone sẽ có 5 năm rưỡi gắn bó và trở thành người dẫn dắt đội bóng thủ đô Madrid trong thời gian dài nhất, ngang bằng với huyền thoại những năm 1940, Ricardo Zamora.

Một lần nữa uy quyền của Simeone lại được thể hiện và nhiều người tin rằng ông mới là “người đặc biệt” ở Madrid dù không thể sánh bằng Mourinho về tiền bạc và sự nổi tiếng. Simeone có một thứ mà Mou không có, hay đúng hơn là đã không còn nữa: Sự tín nhiệm. Nếu Mou chứng minh quyền lực qua những quyết định độc đoán thì quyền lực của nhà cầm quân trẻ tuổi người Argentina lại được xây dựng dựa trên sự tin tưởng, đồng lòng từ trên xuống dưới và tình cảm yêu mến của các CĐV.

Ban lãnh đạo đội bóng lắng nghe Simeone. Cựu HLV River Plate, Catania từng yêu cầu sơn bức ảnh khổng lồ in hình các cầu thủ với những câu slogan “Đoàn kết vì mục tiêu chung”, “Chỉ những kẻ đớn hèn mới từ bỏ”… lên bức tường sân Calderon và lập tức được chấp thuận. Các cầu thủ yêu mến Simeone, người ưa thích triết lý “huấn luyện bằng tâm hồn”, như hậu vệ Filipe Luis quả quyết: “Simeone đã thay đổi cuộc sống của tôi”. Các CĐV thì thần tượng Simeone, ngay buổi tập đầu tiên của ông đã có tới 8.000 khán giả tới để hô vang: “Ole, ole, Cholo Simeone”.

Simeone đã trở thành báu vật của Atletico. Họ có thể bán Falcao để kiếm lời nhưng “El Cholo” thì bắt buộc phải giữ bằng mọi giá.

Hoài Trinh
Thể thao & Văn hóa

Chelsea lại “dụ dỗ” Falcao

Theo tin từ website Todo Mercado, ông chủ tỷ phú Roman Abramovich của Chelsea đã liên hệ với người đại diện Jorge Mendes của Falcao để đề nghị ký hợp đồng với tiền đạo người Colombia. Mức lương mà Abramovich hứa trả là rất hậu hĩnh: 10 triệu bảng (12 triệu euro) mỗi mùa giải sau thuế, hợp đồng thời hạn 4 năm. Chelsea cũng sẵn sàng trả cho Atletico 50 triệu bảng (58 triệu euro) để đưa “mãnh hổ” rời sân Vicente Calderon, chỉ kém chút ít so với điều khoản giải phóng hợp đồng (60 triệu euro).

64,9% Tỷ lệ số trận thắng trên tổng số trận của Simeone với Atletico là 64,9%, cao hơn tất cả các HLV tiền nhiệm.

4 Simeone là HLV thứ tư và là HLV ngoại đầu tiên đưa Atletico đi tới trận chung kết Cúp châu Âu và Cúp Nhà Vua.

1,7 Tỷ lệ số bàn thắng bình quân mỗi trận của Atletico dưới thời Simeone là 1,70, chỉ đứng sau thành tích 1,79 bàn/trận thời Radomir Antic.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm