Bán nốt Pedro, dự bị của Barca giờ quá kém?

23/08/2015 06:13 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Barca lần thứ hai đoạt cú “ăn ba” lịch sử, và dù vừa thua Athletic Bilbao ở Siêu cúp TBN, họ vẫn là đội bóng được coi là mạnh nhất châu Âu vào thời điểm này. Nếu giành chức vô địch giải Cúp Thế giới các CLB, họ vẫn giành được cú “ăn năm”, chỉ kém màn “ăn sáu” huyền thoại của Barca do HLV Pep Guardiola dẫn dắt.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là HLV Luis Enrique được “ăn ngon ngủ yên” trước mùa giải mới. Trái lại, ông vẫn còn quá nhiều nỗi lo.

Đội hình chính của Barca quá mạnh

Nếu Barca lúc nào cũng ra sân với đội hình một, họ sẽ không có đối thủ ở Liga lẫn châu Âu. Trước khung thành, họ có Ter Stegen và Claudio Bravo luân phiên nhau trong khi bộ tứ vệ là Alba-Pique-Mascherano-Alves. Ở phía trên, bộ ba Rakitic, Iniesta, Busquets sẽ đá phía sau “tam giác” huyền ảo Messi-Suarez-Neymar. Đó là đội hình đã cùng nhau giành cú “ăn ba” mùa trước mà không một đội bóng nào ở châu Âu có thể ngăn cản.

Ngay cả khi thiếu một, hai hoặc ba mắt xích trong số này, Barca vẫn rất mạnh. Đó là lý do tại sao dù HLV Luis Enrique đã xoay vòng khá mạnh tay mùa trước, thì Barca vẫn duy trì được sự ổn định trên cả 3 mặt trận.

Về cơ bản, nòng cốt của Barca vẫn là đội ngũ đã thành công rực rỡ dưới thời Pep Guardiola, đó là Messi, Iniesta, Busquets, Pique, Mascherano, Alves. Không những vậy, họ còn được bổ sung những nhân tố chiến thắng khác là Suarez, Neymar và Rakitic.

Thiếu Pedro, đội dự bị của Barca quá kém

Nhưng sự ra đi của Pedro (đến Chelsea) trong mùa Hè này đã thay đổi tất cả. Pedro được coi là sự lựa chọn số 1 trên hàng công Barca trong trường hợp một trong số bộ ba Messi, Suarez, Neymar chấn thương, nhưng giờ tiền đạo cánh người TBN đã chuyển sang Chelsea. Điều đó có nghĩa dự bị cho bộ ba MSN sẽ chỉ là những cầu thủ trẻ như Munir El Haddadi hay Sandro Ramirez.

Thực tế là Barca đã chuẩn bị cho án phạt bị cấm chuyển nhượng cho tới tháng 1/2016 bằng việc chiêu mộ Arda Turan và Aleix Vidal. Tuy nhiên, bộ đôi này chỉ có thể ra sân từ tháng 1/2016.

Vì thế, HLV Enrique sẽ buộc phải xoay xở với đội hình mà ông đang có trong tay, thậm chí, Barca còn vừa mất Pedro, một tiền đạo không được đá chính nhưng đóng vai trò rất quan trọng, như cái cách anh ghi bàn quyết định trong trận tranh Siêu cúp châu Âu với Sevilla.

Chẳng ai có thể bàn cãi về đội một của Barca, nhưng đội ngũ dự bị của họ là một vấn đề khác. Bên hành lang phải, Martin Montoya đã ra đi trong khi Adriano và Douglas đang dính chấn thương khiến HLV Enrique chỉ có một sự lựa chọn duy nhất là Alves.

Ngay ở cặp trung vệ, Pique sẽ bị treo giò 4 trận đầu tiên của mùa giải, khiến Barca chỉ có một trung vệ thực sự đáng tin tưởng là Mascherano, cho dù anh là một tiền vệ phòng ngự. Marc Bartra mãi không chịu lớn, Jeremy Mathieu đã 32 tuổi, trong khi Thomas Vermaelen rõ ràng là một hợp đồng thất bại của Barca.

Sự ra đi của Xavi cũng là một vấn đề của Barca. Ở tuyến giữa của họ, ngoài bộ ba Rakitic, Busquets và Iniesta, những Sergi Roberto, Sergi Samper, hay Rafinha đều chưa đủ đẳng cấp để thay thế đàn anh khi cần thiết. Về mặt thể lực, Xavi không còn được như trước nhưng đẳng cấp và bản lĩnh của anh là điều không thể bàn cãi.

Rakitic, Busquets, Iniesta, Messi, Neymar và Suarez sẽ chiếm trọn 6 vị trí chính thức trên hai tuyến đầu của Barca nếu không có chấn thương nào xảy ra. Xếp sau họ là Rafinha, Sergi Roberto, Munir và Sandro. Nhưng các cules rõ ràng sẽ yên tâm hơn hẳn nếu Barca luôn ra sân với đội hình mạnh nhất.

So với Real Madrid, đội ngũ dự bị của Barca rõ ràng yếu hơn hẳn. Đội hình một của Real: Navas, Marcelo, Pepe, Ramos, Carvajal, Kroos, Modric, Bale, Ronaldo, James Rodriguez, Benzema. Đội dự bị của họ có ai? Đó là Isco, Danilo, Varane, Coentrao, Mateo Kovacic, Jese, Casemiro, Illarramendi. Họ là những cầu thủ đẳng cấp thế giới mà bất cứ đội bóng nào cũng muốn có.

Nếu xét về kinh nghiệm thi đấu ở UEFA Champions League, đội dự bị của Barca còn lép vế hơn nhiều so với những đội bóng lớn khác ở châu Âu. Đội hình hai của Barca chỉ có tổng cộng 31 trận ở UEFA Champions League, so với 417 của Man United, 290 của Chelsea và 258 của Bayern.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm