Steven Gerrard: Ai nói tôi nhút nhát?

08/06/2014 13:57 GMT+7 | Bảng D

(Thethaovanhoa.vn) - Fabio Capello, cựu HLV ĐT Anh, từng từ chối trao băng đội trưởng Tam sư cho Steven Gerrard vì nghĩ rằng tiền vệ người Anh quá “lặng lẽ”, và đã lựa chọn John Terry. Capello đã sai, nhưng liệu người kế nhiệm của ông có đúng khi tin tưởng ở Gerrard?

“Tôi cho rằng không dễ cho ông ấy (Capello) khi chọn đội trưởng”, Gerrard nói. “Có 3 người có thể được chọn khi đó (Gerrard, Terry và Rio Ferdinand), 4 nếu tính cả Frank Lampard, nhưng tôi nghĩ Frank gặp bất lợi vì John là đội trưởng của anh ấy ở Chelsea. Lúc đó tôi rất thất vọng vì ông ấy không chọn tôi, nhưng tất nhiên là tôi không than phiền gì, vì tôi biết tôi sẽ được ra sân. Tôi biết Capello đánh giá tôi cao như một cầu thủ. Và có thể ông ấy muốn một đội trưởng lớn tiếng, sẵn sàng la hét. Đó không phải là kiểu tính cách của tôi”.

Tôi không chửi bới đồng đội trên sân

Tất nhiên, Gerrard cũng có thể lớn tiếng, như khi anh đã tập hợp các đồng đội ở Liverpool và kêu gọi họ chiến đấu để đánh bại Man City vào tháng Tư. “Nhưng đó là một kiểu khác”, Gerrard giải thích. “Đó là kiểu khích lệ động viên, tôi cố gắng giúp họ hiểu rằng mọi việc vẫn chưa xong. Điều tôi muốn nói là tôi không phải kiểu đội trưởng khiến các đồng đội thấy khó xử trước mặt người khác. Tôi không chửi bới họ trên sân”.

Lúc này đây, Gerrard chắc chắn thấy thoải mái với vai trò đội trưởng hơn so với 4 năm về trước. Anh đã nhận lại băng thủ quân trong những tình huống khó khăn ở Nam Phi, sau một chấn thương buộc Rio Ferdinand phải trở về nhà trước giải và Terry bị tước vinh dự đó vì tranh cãi bên ngoài sân bóng.

Lần này Terry không có mặt và mọi việc dễ dàng hơn. “Tôi rất tôn trọng John, và anh ấy cũng tôn trọng tôi để mỗi người có thể làm tốt công việc của mình”, Gerrard nói. “Khi đó tôi cảm thấy mình không hẳn là đội trưởng, chỉ là một người thay thế tạm thời, vì tôi biết sẽ có lúc Rio trở lại và John có thể sẽ có thêm cơ hội. Nhưng tôi vẫn vui với trách nhiệm đó. Chỉ có điều tới khi Roy Hodgson trao băng thủ quân cho tôi, thì tôi mới thấy mình là đội trưởng đích thực của ĐT Anh”.

Gerrard cũng tin rằng Hodgson đã tạo ra được một bầu không khí hòa hợp để thành công trong đội bóng, pha trộn giữa sức trẻ và kinh nghiệm. “Chắc chắn bầu không khí hiện giờ ổn hơn”, Gerrard nói. “Nhóm cầu thủ này rất đoàn kết và hiểu nhau. Chúng tôi muốn tạo điều kiện cho những Luke Shaw, Raheem Sterling và Ross Barkley cũng hòa nhập với đội bóng, để thể hiện như họ đã từng chơi cho CLB”.

Một tiền vệ kiến tạo đá lùi

Ở Liverpool hiện giờ, Gerrard đã chơi rất hay ở vị trí tiền vệ kiến tạo đá lùi, một vai trò mà Hodgson đánh giá rất cao và có thể sẽ triển khai anh tương tự với ĐT Anh. “Khi tôi lần đầu chơi ở vị trí đó, tôi cảm thấy là có hơi sớm”, Gerrard tiết lộ. “Vì tôi vẫn còn thể lực khá dồi dào. Tôi cảm thấy tôi vẫn có thể chơi bao sân như trước kia.

Brendan (Rodgers, HLV Liverpool) đã đề cập tới vai trò đó đầu tiên. Sau 4-5 trận tôi cảm thấy mình đã thích nghi tốt và bắt đầu thấy thoải mái. Phong độ của tôi tốt hơn kể từ đó, mùa vừa rồi có lẽ là mùa ổn định nhất với tôi”.

Gerrard cũng nói anh sẽ chỉ quyết định tương lai của mình ở ĐT Anh sau khi World Cup khép lại, nhưng anh cũng thừa nhận vai trò mới có thể giúp anh nối dài sự nghiệp. “Nó chắc chắn giúp tôi tránh được những rắc rối về thể lực trong vai trò tấn công khi nhiều lúc phải chạy 1.000 hay 1.500 mét mỗi trận ở tốc độ cao. Vị trí mới thì con số đó chỉ còn một nửa”. Vì lý do đó, nhiều người sẽ thấy lúc này là còn quá sớm để đội trưởng của Liverpool và ĐT Anh nói đến một tương lai sau bóng đá, thậm chí là với Tam sư.

111 Trận gặp Italy ở World Cup sẽ là trận đấu thứ 111 của Gerrard cho ĐT Anh.

21 Gerrard đã ghi được 21 bàn cho ĐT Anh, bao gồm 3 bàn ở các kỳ World Cup.

2 Trong danh sách dự World Cup 2014 của ĐT Anh có 2 cầu thủ có trên 100 trận cho ĐTQG: Gerrard (110) và Frank Lampard (104).


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm