Cựu Tổng thống Pháp bị điều tra nhận tiền trái phép

23/03/2013 06:47 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã chính thức bị truy tố ban đầu với tội danh lợi dụng người thừa kế Tập đoàn L'Oreal Liliane Bettencourt và nhận các phong bì chứa đầy tiền tranh cử trái phép từ bà trong chiến dịch tranh cử 2007. Nếu bị cho là có tội, tham vọng trở lại chính trường Pháp của ông coi như sẽ chấm dứt

Động thái gây bất ngờ của chính quyền đã diễn ra sau khi ông Nicolas Sarkozy bị triệu tập tới Bordeaux để đối chất với các nhân viên của bà Liliane Bettencourt, 90 tuổi.

Thẩm phán không tin lời Sarkozy

Trong số các trợ lý này có Pascal Bonnefoy, lái xe cũ của bà Bettencourt, người đã bí mật ghi âm các cuộc trò chuyện giữa các nhân viên do Sarkozy phái tới và trợ lý của bà Bettencourt.

Các đoạn băng ghi âm này cho thấy ông Sarkozy đã nhận hàng triệu euro tiền gây quỹ chính trị bất hợp pháp. Nó cũng dẫn tới một loạt cuộc điều tra khác nhau, với khoảng 17 người hiện đang bị nghi vấn trong vụ việc phức tạp này.

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy sẽ hết mọi hy vọng chính trị nếu bị cho là có tội
Tại buổi đối chất, thẩm phán phụ trách Jean-Michel Gentil đã hỏi Sarkozy, 58 tuổi, về lý do và số lần ông viếng thăm người phụ nữ giàu nhất Pháp vào thời gian trước cuộc bầu cử.

Sarkozy, cựu lãnh đạo phe bảo thủ ở Pháp, đã luôn khẳng định rằng ông chỉ tới tư dinh của bà Bettencourt có đúng một lần trong suốt chiến dịch vận động tranh cử để gặp chồng bà Andre, người đã qua đời. Ông khẳng định mình không nhận tiền trái phép.

Jean-Michel Gentil từng cùng 2 thẩm phán khác dành 12 tiếng để thẩm vấn ông Sarkozy vào tháng 11 năm ngoái. Khi đó, các thẩm phán đã quyết định không khởi tố Sarkozy mà biến ông thành một nhân chứng quan trọng - có nghĩa không có chứng cứ chống lại Sarkozy, nhưng ông vẫn bị xem là nghi phạm, cho phép các thẩm phán tiếp tục điều tra cáo buộc nhằm vào ông.

Nhưng trong vòng thẩm vấn sau này, có thể thấy các thẩm phán đã không tin nhiều lắm về lời khai của Sarkozy về nghi vấn nhận tiền trái phép. Bằng chứng là họ đã buộc ông vào tội nhận tiền tranh cử trái phép và lợi dụng bà Bettencourt, khi bà ở trong tình trạng sức khỏe tồi tệ.

Việc ông Sarkozy bị truy tố ban đầu có nghĩa cơ quan điều tra tin rằng ông đã thực hiện hành vi sai phạm. Tuy nhiên, nhà chức trách cần có thêm thời gian để tiếp tục điều tra, thu thập chứng cứ. Các cáo buộc ban đầu nhằm vào Sarkozy sẽ có thể bị hủy bỏ, hoặc có thể dẫn tới một phiên tòa, tùy theo kết quả của cuộc điều tra.

Những phong bì đầy tiền

Theo hãng tin BBC, ông Sarkozy đã gặp bà Bettencourt khi ông còn là Thị trưởng của một khu ngoại ô giàu có ở Paris. Theo thời gian, ông đã thiết lập được mối quan hệ bạn bè thân cận với người phụ nữ này.

Các nhân viên của Bettencourt nói rằng Sarkozy rất hay đến thăm bà. Năm 2010, cựu kế toán của Bettencourt là Claire Thibout từng tiết lộ rằng Sarkozy hay cầm theo các phong bì tiền dày cộp, sau mỗi lần thăm Bettencourt ở villa của bà tại vùng ngoại ô Neuilly -sur-Seine giàu có của Paris.

Sarkozy là Tổng thống thứ hai của Pháp đối diện với cáo buộc tham nhũng, sau người tiền nhiệm Jacques Chirac

Bà nói rằng Sarkozy thường nhận tiền tại một trong những phòng khách nhỏ nằm gần phòng ăn và "ai trong nhà Bettencourt cũng biết ông tới gặp bà là vì tiền".

Thibout khai với cảnh sát rằng chính bà đã tận tay đưa các phong bì đầy tiền cho viên quản lý tài sản của Bettencourt là Patrice de Maistre, biết rõ rằng tiền sẽ được chuyển cho giám đốc tài chính chiến dịch tranh cử của Sarkozy là Eric Woerth.

Cơ quan điều tra nghi ngờ có khoảng 4 triệu euro tiền của bà Bettencourt đã chảy vào quỹ chính trị của đảng ông Sarkozy, sau khi bị rút ra bí mật từ một ngân hàng ở Thụy Sĩ. Đây là hành động bất hợp pháp bởi mỗi cá nhân ở Pháp đóng góp tối đa cho một quỹ chính trị ở mức 4.600 euro.

Tuy nhiên, trong phiên đối chất mới nhất, Sarkozy tiếp tục bác bỏ mạnh mẽ cáo buộc nhận tiền trái luật. Sarkozy tuyên bố đã "quen biết nhà Bettencourt từ năm ông  28 tuổi".

"Họ chẳng bao giờ cho tôi một xu. Tôi cũng chẳng bao giờ cho họ đồng nào và tôi chưa từng đề nghị họ cho mình cái gì. Tôi sẽ không làm điều đó ở tuổi 52, khi đã là Tổng thống của nước Pháp" - ông nói.

Luật sư của Sarkozy là Thierry Herzog đã bác bỏ việc thân chủ của ông làm sai. Ông tuyên bố sẽ kháng án chống lại quyết định truy tố ban đầu Sarkozy, nói rằng động thái này là "không công bằng".

Sự nghiệp chính trị liệu còn hi vọng?

Các cáo buộc liên quan tới Sarkozy đã xuất hiện lần đầu trong một phiên tòa liên quan tới tranh chấp quanh khối gia sản khổng lồ của bà Bettencourt. Phiên tòa này diễn ra từ năm 2008, sau khi con gái của bà Bettencourt là Francoise gửi đơn kiện nhiếp ảnh gia người Pháp Francois-Marie Banier, với cáo buộc ông này lợi dụng trạng thái tinh thần không ổn định của mẹ đẻ để chiếm đoạt khối tài sản lên tới 1 tỷ USD, bao gồm cả tiền mặt và những món quà đắt tiền.

Trong khuôn khổ phiên tòa này, các đoạn băng ghi âm do Bonnefoy ghi lại đã được công bố, gồm các nội dung với ý bà Bettencourt chi tiền cho Sarkozy để được giảm thuế mạnh. Chi tiết này khiến nhà chức trách quyết định mở rộng điều tra. Sarkozy đã mất quyền miễn trừ truy tố khi ông thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống trước đối thủ Francois Hollande của Đảng Xã hội.

Như vậy, ông đã là Tổng thống thứ hai của Pháp đối diện với các cáo buộc tham nhũng, sau khi người tiền nhiệm Jacques Chirac bị khởi tố hồi năm 2011 vì sai phạm trong thời gian làm Thị trưởng Paris

Sarkozy đã luôn phát tín hiệu cho thấy ông sẽ trở lại chính trường và tham gia một cuộc đua mới vào ghế Tổng thống trong năm 2017. Song theo các nhà quan sát, kết cục của cuộc điều tra diễn ra tiếp theo việc bị khởi tố ban đầu này sẽ quyết định việc ông có trở lại chính trường được hay không.

Tường Linh
(Theo Telegraph)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm