VIDEO: Máy bay bằng năng lượng mặt trời bắt đầu chặng bay 10 vòng quanh thế giới

02/05/2016 22:22 GMT+7 | Video clip

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 2/5, máy bay thử nghiệm vận hành bằng năng lượng mặt trời, Solar Impulse 2, đã cất cánh từ bang California của Mỹ, tiếp tục chuyến hành trình vòng quanh thế giới bắt đầu từ tháng 3/2015.

Solar Impulse 2 là chiếc máy bay sử dụng năng lượng mặt trời đầu tiên và lớn nhất thế giới di Thụy Sỹ sản xuất. Hành trình của chiếc máy bay này luôn thu hút sự chú ý của công chúng do nó cho thấy tiềm năng lớn của năng lượng xanh.

Solar Impulse 2 đã cất cánh từ thành phố Mountain View ở California vào lúc 5h sáng 2/5 (tức 19 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam) với điểm đến là thành phố Phoenix, bang Arizona, miền Tây Nam nước Mỹ. Trong chặng bay dự kiến kéo dài 16 giờ  này, Solar Impulse 2 do phi công người Thụy Sĩ Andre Borschberg cầm lái. Đây là chặng bay thứ 10 trong số 13 chặng bay dự kiến để hoàn thành hành trình vòng quanh thế giới của Solar Impulse 2. Dự kiến, sau khi đến Phoenix, chiếc máy bay này sẽ có hai chặng dừng chân khác tại Mỹ trước khi vượt Đại Tây Dương đến châu Âu hoặc khu vực Bắc Phi.


Trước đó, ngày 24/4 vừa qua, Solar Impulse 2 đã hoàn thành chặng bay thứ 9 từ Hawaii đến Mount View trong hành trình vòng quanh thế giới. Phi công Bertrand Piccard, người đảm nhiệm chặng bay này và cũng là người đứng đầu dự án Solar Impulse, khẳng định trong 10 năm tới, máy bay vận hành bằng điện sẽ có thể chuyên chở tới 50 hành khách.        

Bắt đầu chuyến bay vòng quanh thế giới vào ngày 9/3/2015 từ Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE), dự kiến Solar Impulse 2 sẽ bay tổng cộng 35.000 km và qua hai đại dương, dừng tại 12 điểm trên hành trình. Vận tốc bay trung bình của Solar Impulse 2 từ 50 đến 100km/giờ và giảm xuống vào ban đêm để tiết kiệm năng lượng.

Truyền hình Thông tấn VNEWS

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm