VIDEO CẬP NHẬT: Máy bay của Nga rơi là do lỗi thao tác kỹ thuật của phi công?

02/11/2015 21:56 GMT+7 | Video clip

(Thethaovanhoa.vn) - Tiếp tục thông tin về vụ máy bay của của Nga rơi tại Ai Cập ngày 31/10, ngày 2/11, nhân viên cứu hộ của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đã phát hiện thêm nhiều mảnh vỡ mới của thân chiếc máy bay tại khu vực xung quanh hiện trường vụ tai nạn.

Theo giới chức Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga, thêm 12 mảnh vỡ của thân chiếc máy bay xấu số A321 đã được tìm thấy. Hiện hơn 100 nhân viên cứu hộ của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga, chia làm 4 đội vẫn đang rà soát khu vực hiện trường vụ rơi máy bay ở Ai Cập trên tổng diện tích lên đến 20km2.

Các điều tra ban đầu không tìm thấy vấn đề nào ở các động cơ máy bay, cũng như không có ghi chép nào liên quan đến các lỗi kỹ thuật trong 5 chuyến bay cuối cùng trước khi chiếc máy bay này bị rơi tại Ai Cập. Hãng hàng không Kogalymavia cũng cho biết trong các đoạn hội thoại giữa phi hành đoàn với trạm kiểm soát không lưu, không ghi nhận bất cứ thông báo nào về việc máy bay gặp trục trặc trong suốt quá trình bay. Do đó, có khả năng máy bay rơi là do lỗi thao tác kỹ thuật của phi công.

Ông Alexander Smirnov, Phó Tổng Giám đốc Hãng hàng không Kogalymavia cho biết: “Không có lỗi động cơ, lỗi hệ thống hay các lỗi kết hợp có thể dẫn đến việc máy báy bị hỏng khi đang bay… Trong trường hợp này, máy bay đã vỡ khi đâm xuống đất”.

Trong khi đó, chiếc máy bay đầu tiên chở thi thể 140 thi thể nạn nhân đã về tới thành phố Saint Peterburg của Nga để tiến hành công tác nhận dạng. Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cũng cho biết, chiếc máy bay tiếp theo chở các thi thể nạn nhân còn lại về Nga sẽ cất cánh từ Cairo, Ai Cập tối cùng ngày theo giờ Ai Cập (tức sáng 3/11 theo giờ Việt Nam).

Công tác nhận dạng các nạn nhân cũng đã được bắt đầu từ 11 giờ địa phương (15 giờ Hà Nội) ngày 2/11. Quá trình này được tiến hành ở nhà hỏa táng trên đại lộ Shafirovsky, với sự tham gia của thân nhân các nạn nhân. Gần 50 bác sĩ pháp y đến từ Saint Peterburg và Leningrad, cùng các chuyên gia của Bộ Y tế sẽ tham gia công tác nhận dạng và hỗ trợ tâm lý cho thân nhân các nạn nhân. Sau khi việc nhận dạng hoàn tất, chính quyền sẽ tiến thành thủ tục mai táng.

Vụ rơi máy bay A321 của hãng hàng không Kogalymavia tại Ai Cập là tai nạn hàng không thảm khốc nhất trong lịch sử nước Nga. Nga đã quyết định để quốc tang trong  3 ngày, từ ngày 1 đến 3/11. Nhà chức trách Nga cũng thông báo đang tiến hành hai cuộc điều tra độc lập tại hiện trường vụ tai nạn ở Ai Cập và thẩm vấn các nhân viên bảo dưỡng máy bay của hãng Kogalymavia tại sân bay của thành phố Samara.


Truyền hình Thông tấn - VNEWS

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm