VHTC 20/11: Triển lãm về 'dị nhân' làng nhạc thế giới David Bowie

22/11/2015 06:47 GMT+7 | Truyền hình TT&VH

(Thethaovanhoa.vn) - Kính mời quý vị và các bạn theo dõi Bản tin Văn hóa toàn cảnh (VHTC) ngày 20/11 do báo Thể thao & Văn hóa phối hợp với Truyền hình Thông tấn - VNEWS sản xuất với những nội dung chính như sau:
Văn hóa trong nước

- Vào sáng 20/11, tại Bảo tàng Chiến thắng B52, Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức khai mạc Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.

- Chào mừng kỷ niệm Ngày Di sản Văn hoá Việt Nam (23/11), tại Trung tâm Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội, đã khai mạc triển lãm ảnh “Các di sản thế giới của ASEAN” và “Ngày hội di sản văn hóa phi vật thể và những Đại sứ trẻ”. Đây là hoạt động do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Hội Di sản văn hóa Việt Nam tổ chức

 - Trong khi đó, tại Tp.HCM, Chuyên đề triển lãm “Sinh hoạt nội cung triều Nguyễn (1802 - 1945)” do nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn và Bảo tàng Phụ Nữ Nam Bộ phối hợp thực hiện đã được khai mạc tại địa chỉ 202 Võ Thị Sáu, Quận 3.

- Vừa qua tại thành phố Hà Tĩnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Hội Kiều học Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Nguyễn Du và Truyện Kiều với quê hương Hà Tĩnh” kỷ niệm 250 ngày sinh và vinh danh Danh nhân văn hóa Thế giới Đại thi hào Nguyễn Du (1765-2015).

-Vào sáng ngày 20/11, Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức Lễ khánh thành đoạn tranh gốm Venezuela trên con đường gốm sứ Hà Nội . Đoạn tranh gốm mang tên Simon Bolivar – người anh hùng giải phóng dân tộc của đất nước Venezuela.

- Được xem là 1 điển hình của văn học hậu-đổi mới với những tác phẩm mang hơi thở của cuộc sống hiện đại, nhưng như nhà văn Đặng Thân tâm sự, ngoài cái nghiệp viết trót đa mang, ông còn có 1 cái nghiệp khác mang lại nhiều niềm vui hơn, ấy là nghiệp gõ đầu trẻ.

Văn hóa quốc tế

- Nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng người Anh David Bowie  được xem như một dị nhân của làng nhạc thế giới, không chỉ bởi tài năng trong sáng tác hay biểu diễn, mà còn bởi phong cách thời trang khác biệt. Công chúng vừa có thêm cơ hội được nhìn lại những hình ảnh độc đáo của nghệ sĩ này, qua triển lãm của nhiếp ảnh gia người Nhật Masayoshi Sukita

-Mác-bét: Quyền lực chết, của đạo diễn Justin Kurzel đánh dấu lần thứ 12 vở kịch kinh điển của đại thi hào Shakespeare, nói về cuộc chiến quyền lực đẫm máu trong lịch sử S-cốt-len được đưa lên màn ảnh. Tác phẩm này được giới chuyên môn đánh giá cao, đặc biệt về mặt hình ảnh, nhưng đồng thời cũng thử thách lòng kiên nhẫn của không ít khán giả. Phim hiện đang được chiếu tại các rạp trên toàn quốc.



Truyền hình Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm