Tranh cãi xung quanh việc sơn lại Nhà hát Lớn Hà Nội

23/07/2015 19:43 GMT+7 | Video clip

(Thethaovanhoa.vn) - Những ngàyvừa qua, người dân thủ đô đã không khỏi ngỡ ngàng khi công trình kiến trúc văn hóa nổi tiếng của Hà Nội là Nhà hát Lớn đang được tu sửa lại.

Nhà hát lớn Hà Nội đang được tu sửa, quét lại màu sơn mới sau 20 năm được trùng tu lần thứ nhất. Hiện toàn bộ mặt tiền của công trình đã được sơn màu trắng và vàng. Việc thay đổi này đã tạo ra những ý kiến trái chiều.

Ông Nguyễn Đức Việt – Phố Minh Khai, Hà Nội: “Tôi thấy khuôn viên thì không thay đổi, nhưng màu săc thì màu này không được đẹp lắm, nó lòe loẹt. Nó không xứng màu cũ, nổi quá nổi, lòe loẹt chứ không phải cổ kính như của ngày xưa.”

Anh Lê Bảo – Phóng viên Báo Tri thức trẻ: “Theo tôi thì cái màu sơn mới ở bên nhà hát Lớn mới được sơn lại thì nó tươi mới hơn, rực hơn. Tuy nhiên, xét công bằng nhà hát lớn là công trình lịch sử, gắn liền văn hóa của người Hà Nội thì mình nghĩ để màu sơn cũ thì nó ổn hơn. Bởi vì màu sơn cũ đi vào tiềm thức".

Bạn Nguyễn Minh Hiếu – Phố Đội Cấn, Hà Nội: “Em lại không nghĩ thế bởi vì vài năm trở lại đây em thấy màu sơn của nhà hát lớn hơi bị cũ và mờ đi. Em nghĩ màu sơn như thế này rất đẹp.”

Theo giáo sư Hoàng Đạo Kính – người trực tiếp chủ trì trùng tu Nhà hát lớn năm 1996, màu sơn vàng nhạt xuất phát từ lịch sử kiến trúc cổ điển của Pháp. Việc dùng màu sơn quá đậm, quá mạnh hiện nay làm mất đi nét tinh tế trong kiến trúc của công trình này.

GS KTS Hoàng Đạo Kính - Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia nhấn mạnh: “Tuyệt đối không sử dụng màu đấy cho 1 công trình có giá trị thẩm mỹ, phá sự thống nhất những giải pháp kiến trúc hết sức tinh tế mang tính kinh điển, có một chút Á Đông, phá vỡ sự thống nhất hài hòa".

Nhà hát lớn là một trong những biểu tượng của Hà Nội, một địa chỉ du khách không thể bỏ qua khi ghé thăm Thủ đô. Đây là Di tích lịch sử và là công trình kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia. Vì vậy, với nhiều người, việc thay đổi lớp bề ngoài của Nhà hát cần phải có sự tham khảo ý kiến giới chuyên môn để phát huy được giá trị vốn có.


Truyền hình Thông tấn VNEWS

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm