Thân gái dặm trường theo dấu chân Vợ chồng A Phủ

06/10/2011 14:13 GMT+7 | Video clip

(TT&VH) - Vừa qua, nữ nhà báo Hoàng Hường đã một mình cùng với chiếc máy ảnh Fuji lặn lội lên Tà Sùa, Hồng Ngài ở huyện Bắc Yên (Sơn La) -  quê hương vợ chồng A Phủ. Tại đây, chị đã gặp được những nguyên mẫu thật bằng xương bằng thịt bước ra từ tác phẩm văn học nổi tiếng “Vợ chồng A Phủ” của nhà văn Tô Hoài. Từ đó chị đã thực hiện một ký sự bằng hình ảnh về những nguyên mẫu mà chị đã tiếp xúc và trò chuyện. Chiều ngày 6/10, PV VHTC đã gặp nhà báo Hoàng Hường và cùng chị xem lại những thước phim mà với chị, nó là cả một tài sản vô giá lần đầu tiên được chạm đến...



Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm