Tân Tổng thống phải trả chi phí dọn đồ đến Nhà Trắng

09/11/2016 10:49 GMT+7 | Video clip

(Thethaovanhoa.vn) - Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ sẽ nhậm chức vào ngày 20/1/2017. Cùng ngày hôm đó, gia đình họ sẽ dọn vào Nhà Trắng để bắt đầu cuộc sống 4 năm nhiệm kỳ tại đây.

Quá trình chuyển đồ sẽ được Mật vụ Mỹ giám sát và hộ tống nhưng Tổng thống tân cử phải tự chi trả chi phí vận chuyển.

Theo lịch trình gần như là truyền thống ở nước Mỹ, sáng sớm ngày chuyển giao Tòa bạch ốc cho chủ nhân mới, tổng thống đương nhiệm, người chỉ còn vài giờ trước khi hết nhiệm kỳ, sẽ tiếp người kế nhiệm mình trong buổi cà phê tại Nhà Trắng.

Sau đó, khi gia đình vị tổng thống mới đến buổi nhậm chức tại tòa nhà Quốc hội lúc 11h, đội ngũ nhân viên Nhà Trắng sẽ bắt đầu xếp đồ của gia đình mới vào.

Đến chiều, cuộc sống mới đã sẵn sàng chờ đợi vị tổng thống vừa nhậm chức. Quá trình dọn vào của tổng thống mới chỉ diễn ra trong vài giờ.

Gần 100 nhân viên Nhà Trắng chỉ có 4 đến 5 giờ để mở các thùng đồ đạc ra, xếp quần áo vào, treo tranh ảnh lên và làm cho Nhà Trắng thật sự trở thành nhà Clinton, hay nhà Trump, trước khi gia đình họ trở về từ lễ tuyên thệ nhậm chức./.


Truyền hình Thông tấn VNEWS

 


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm